Kho chứa nệm mút ở Sài Gòn cháy ngùn ngụt, nhiều người ôm tài sản tháo chạy

Tứ Quý, Theo Nhịp Sống Việt 18:47 26/07/2019

Gặp vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa không thể kiểm soát, khiến cho đám cháy uy hiếp căn nhà có người sinh sống gần đó.

Đến 17h ngày 26/7, lực lượng chức năng vẫn đang phối hợp dập lửa tàn tại kho chứa nệm mút ở xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, TP. HCM.

Trước đó khoảng 14h cùng ngày, khói nghi ngút phát ra từ kho chứa nệm mút trên đường Đông Thạnh 2-3 (xã Đông Thạnh) khiến người dân gần đó hoảng hốt.

Sau đó, người dân thấy nhiều công nhân từ trong đám cháy chạy tán loạn ra ngoài hô hoán, rồi dùng bình cứu hoả vào dập lửa nhưng bất thành. Đám cháy bùng lên dữ dội nên mọi người thông báo với cơ quan chức năng.

Kho chứa nệm mút ở Sài Gòn cháy ngùn ngụt, nhiều người ôm tài sản tháo chạy - Ảnh 1.

Đám cháy ngùn ngụt, khói đen kịt kín cả bầu trời.

Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát PCCC huyện Hóc Môn có mặt để dập lửa. Tuy nhiên, lửa gặp nguyên liệu dễ cháy nên không thể kiểm soát khiến đám cháy uy hiếp căn nhà có người sinh sống gần đó.

Ngay sau đó, đơn vị này đề nghị được chi viện từ cảnh sát PCCC quận 12. Cả hai lực lượng PCCC đã cố gắng tiếp cận gần hơn với đám cháy, phải đục tường mới có thể vào bên trong.

Kho chứa nệm mút ở Sài Gòn cháy ngùn ngụt, nhiều người ôm tài sản tháo chạy - Ảnh 2.

Nhiều người dân gần đám cháy ôm tài sản tháo chạy.

Ghi nhận tại hiện trường, gió lớn khiến lửa bốc cao, mùi khét lẹt tỏa ra khắp nơi khiến công tác dập lửa gặp không ít khó khăn.

Phải mất khoảng 2 tiếng, lực lượng PCCC mới khống chế được đám cháy.

Cảnh sát PCCC đục tường để phun nước.

Theo người dân, trước đó một nhóm công nhân vào kho nệm mút làm việc hàn xì, có thể làm tia lửa rơi gây ra đám cháy lớn. Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng nhiều tài sản bên trong bị hư hỏng. Được biết, khu vực cháy rộng hơn 1.000m2.

Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ.