"Vào chơi" nhà ngục nổi tiếng nhất Mỹ quốc

Thủy Chip, Theo 00:01 23/09/2010

Nhà tù Alcatraz lừng danh "bất khả... trốn trại" và từng xuất hiện rất nhiều trên phim ảnh.<img src='/Images/EmoticonOng/33.png'>

Nhà tù Alcatraz vốn cực kỳ nổi tiếng. Nó từng xuất hiện trong rất nhiều bộ phim, truyện tranh hay các tác phẩm khác và được mô tả là nhà tù không thể trốn thoát. Hiện tại, nhà tù đã trở thành một điểm du lịch rất được du khách ưa thích ở thành phố San Francisco, Mỹ.
 
Nhà tù nằm trên hòn đảo cùng tên ở vịnh San Francisco và cách đất liền khoảng 2,4 km. Cái tên Alcatraz xuất phát từ tiếng Ả Rập với ý nghĩa “đại bàng biển”. Từ năm 1861, Alcatraz bắt đầu được sử dụng làm nhà tù còn trước đó, nó là một cứ điểm quân sự. Alcatraz cũng có biệt danh là The Rock – tảng đá.
 
Toàn cảnh Alcatraz trên vịnh San Francisco.
 
Tới năm 1934, Alcatraz được “nâng cấp” thành nhà tù cấp liên bang. Nó từng giam giữ rất nhiều tên tội phạm khét tiếng, trong đó nổi bật nhất là tên trùm mafia lừng danh nước Mỹ trong thế kỷ 20, Al Capone, kẻ cũng xuất hiện trong vô số các tác phẩm văn học và điện ảnh.
 
Trong 29 năm được sử dụng làm nhà tù Liên bang, Alcatraz chưa từng để bất cứ tên tội phạm nào tẩu thoát một cách chính thức. Đã có 36 tù nhân tham gia vào 14 cuộc bỏ trốn và trong đó 2 tên tham gia tới 2 lần, 23 tên bị tóm, 6 tên bị bắn và thiệt mạng, 3 tên bị mất tích trên biển và không tìm thấy thi thể.
 
Vụ trốn tù nổi tiếng nhất và cũng gần với thành công nhất diễn ra năm 1962 khi 3 tên tù đã vượt qua được mọi chướng ngại của con người đặt ra. Tuy nhiên, cuộc điều tra sau đó nói rằng chúng đã chết đuối khi bơi vào đất liền trong làn nước giá lạnh của vịnh San Francisco. Vụ trốn trại này đã được chuyển thể thành phim vào năm 1979 với sự tham gia của tài tử huyền thoại Clint Eastwood.
 
Một số bộ phim nổi tiếng "có mặt"Alcatraz:
 
- Bộ phim The Rock (1996) với các diễn viên nổi tiếng như Nicolas CageSean Connery.
- Bộ phim X-Men The Last Stand, trong đó Alcatraz thành nơi nghiên cứu thuốc "trị" các dị nhân.
- Trong phim The Book of Eli, Alcatraz trở thành nơi trú ẩn của loài người sau thảm họa.
- Phim Escape from Alcatraz kể lại vụ trốn tù nổi tiếng nhất với sự tham gia của huyền thoại Clint Eastwood.
 
 
Tới năm 1963, nhà tù này bị chính quyền Mỹ đóng cửa. Mặc dù là nơi giam giữ vô cùng an toàn nhưng nhà tù Alcatraz lại có chi phí hoạt động quá đắt đỏ, gấp khoảng 3 lần mức trung bình. Sau đó, Alcatraz trải qua nhiều thăng trầm và hiện tại trở thành một điểm du lịch hút khách.
 
Alcatraz ngày nay đã thành nơi du lịch.
 
Nếu đã tới Alcatraz, điều đó có nghĩa là tù nhân đã không tuân thủ luật lệ ở các nhà tù khác và phạm tội nghiêm trọng. Các tù nhân ở Alcatraz cũng được phân chia “chỗ ở” theo hạnh kiểm. Có 4 khu A, B, C, D tương ứng với “đạo đức” của tù nhân và ai bị giam ở khu D nghĩa là kẻ đó rất “hư”. Kẻ nào phạm lỗi quá nặng sẽ bị giam trong một chiếc hố đào trên mặt đất và đó là địa ngục thực sự. Tất cả tù nhân ở đây đều bị giam trong phòng đơn để tránh việc bàn kết trốn trại hay vi phạm kỷ luật.
 
Nếu biết cách cải tạo, tù nhân sẽ được chuyển tới các nhà giam có điều kiện tốt hơn. Nếu vẫn cứng đầu, “Tảng đá” sẽ sẵn sàng khiến kẻ đó phải hối hận.
 
Hình các tên tù nổi tiếng, Al Capone là kẻ thứ 2 từ trái qua. Đây là tên mafia đã thống trị thành phố Chicago một thời gian dài.
 
Toàn cảnh một khu xà lim thuộc khu B của nhà tù. Khu này được gọi vui là Broadway, trùng tên với nhà hát nổi tiếng ở New York.
 
Buồng giam chính giữa là nơi Al Capone từng bóc lịch trong vô vọng và trả giá cho tội ác hắn từng phạm phải.
 
Khung cửa sổ với lưới sắt dày như chặn cả thế giới lại bên ngoài buồng giam. Đây là cửa sổ của phòng biệt giam
 
Khu ăn uống của các phạm nhân. Biết bao tên tội phạm nguy hiểm đã từng tập họp ở đây hàng ngày.
 
Đây là khu bệnh xá của Alcatraz. Những kẻ bị ốm sẽ được chuyển tới đây chăm sóc và khi khỏe lại sẽ được chuyển về buồng giam. Khác với các phòng bệnh thông thường, căn phòng này không có tường phía trước và không có cửa kín. Tất cả được thay bằng song sắt cỡ lớn.
 
Một trong ba buồng giam nơi diễn ra vụ trốn trại nổi tiếng năm 1962. Tù nhân đã làm một cái đầu giả, phủ chăn để lừa giám thị, sau đó trốn qua lỗ được đào qua tường phía dưới bồn rửa mặt. Motive này đã được nhiều bộ phim học tập trong đó có serie phim truyền hình Prison Break.
 
Một lối đi trong khu C, được gọi vui là khu China (Trung Quốc). Xung quanh đều được bọc bằng lưới sắt dày.
 
Tường phía ngoài một khu trại giam của Alcatraz. Dù nhìn không quá ghê gớm nhưng gần như chưa kẻ nào vượt qua được bức tường này trong suốt 29 năm, chưa nói tới việc ra khỏi nhà tù và bơi vượt biển vào đất liền.
 
Alcatraz qua một tấm ảnh nghệ thuật. Ngày nay, nó nằm hiền hòa trên làn nước xanh của vịnh San Francisco nhưng trong lòng vẫn ẩn chứa biết bao dấu vết, biết bao bi kịch và biết bao bí ẩn của quá khứ.