Top 10 điều tiếc nuối trong cuộc đời con người

Ngọc Quỳnh - A, Theo Trí Thức Trẻ 11:04 25/11/2012

Cùng các cập nhật: Tìm ra quốc gia ít biểu lộ cảm xúc nhất, khảo cổ vết chân chim huyền thoại của loài chim Diatryma khổng lồ.

Tìm ra 10 điều tiếc nuối trong cuộc đời con người


Một nghiên cứu mới đây đã đưa ra danh sách những điều hối tiếc "thường trực" của con người, qua một cuộc điều tra khảo sát.

Top 10 điều tiếc nuối trong cuộc đời con người   1

Hơn một nửa số người thực hiện điều tra mong muốn họ  có một sự lựa chọn khác cho cuộc đời mình ở một số mặt như công việc khác, nơi ở khác hay cưới người khác.

20% phụ nữ tiếc nuối quãng thời gian lãng phí với người bạn đời sai lầm, trong khi đó tỷ lệ ở đàn ông là 10%.

Nhưng ¼  số người thực hiện điều tra cũng cho rằng họ không tin rằng có thể sống một cuộc đời không hối tiếc. 

Top 10 điều con người hay nuối tiếc nhất

1) Không đi du lịch nhiều hơn
2) Mất liên lạc với bạn bè
3) Luyện tập không đủ
4) Không tiết kiệm nhiều tiền hơn
5) Hút thuốc lá
6) Lười nhác ở trường
7) Lựa chọn nghề nghiệp
8) Uổng phí năm tháng với bạn đời không hợp
9) Ăn uống không lành mạnh
10) Không thăm hỏi ông bà nhiều trước khi họ qua đời


Trung bình, chúng ta dành 19 phút một ngày hoặc hơn 2 tiếng một tuần để nghĩ về những điều chúng ta có thể đã làm khác đi.

Tuy nhiên, nỗ lực đảm bảo chúng ta ít phải tiếc nuối hơn trong tương lai, nghiên cứu khuyên ta nên có cho mình một danh sách những điều cần làm và coi đó như một phần của đích sống.

(Nguồn tham khảo: NewsAU)

Người dân Singapore ít biểu lộ cảm xúc nhất


Theo cuộc điều tra mới đây của Gallup, Singapore là quốc gia mà người dân ít biểu lộ cảm xúc tích cực hay tiêu cực nhất, trong khi đó, Philippines là nước có mức độ cảm xúc cao nhất.

Top 10 điều tiếc nuối trong cuộc đời con người   2

Georgia là nước ít cảm xúc thứ 2, theo sau là Lithuania, Nga, Madagascar và Ukraina.

Philippines là nước đứng đầu danh sách biểu lộ nhiều cảm xúc nhất. Theo sau Philippines là El Salvador, Bahrain, Oman, Colombia, Chile và Costa Rica.

Người dân Trung Đông và Bắc Phi là những người có tư tưởng bi quan nhất, dẫn đầu là Iraq, Palestine, Bahrain. Trong khi, Mỹ La tinh là khu vực có tư tưởng lạc quan nhất, dẫn đầu là Panama, Paraguay và Venezuela.

Trong khi những nước bi quan nhất là những nước đang phải trải qua thời gian khó khăn của nền kinh tế, bạo động và cách mạng.

Các nhà nghiên cứu tại Gallup cho biết việc chỉ nâng cao thu nhập không phải là một giải pháp tốt. 

Dù Singapore là nước có tỉ lệ thất nghiệp thấp nhất và thu nhập GDP đầu người cao nhất, dân nước này vẫn ít khi có được những cảm giác tích cực.

(Nguồn tham khảo: Gallup)

Chim khổng lồ Diatryma không phải là loài ăn thịt


Trái với những điều đã được kết luận trước đây, một nghiên cứu mới từ phát hiện khảo cổ cho thấy chim Diatryma khổng lồ chỉ là loài động vật ăn cỏ hiền lành.


Top 10 điều tiếc nuối trong cuộc đời con người   3

Một nhóm các nhà nghiên cứu từ Washington, Hoa Kỳ, đã kiểm tra các hoá thạch vết chân được phát hiện trong một vụ lở đất trong năm 2009.

Nghiên cứu trước đó cho rằng, con chim khổng lồ nói trên là một kẻ săn mồi ăn thịt hoặc ăn xác thối. Tuy nhiên dấu chân không có móng vuốt đã ủng hộ giả thuyết rằng Diatryma không phải là một loài ăn thịt.

Cao khoảng 2,13m và có một cái đầu và mỏ to, con chim khổng lồ không biết bay Diatryma thường được miêu tả như là một động vật ăn thịt hung dữ trong cả các công trình khoa học cũng như trên các phương tiện truyền thông.

Các dấu chân của con chim khổng lồ Diatryma cho thấy nó là động vật ăn cỏ hiền lành chứ không phải là một động vật ăn thịt hung dữ.

(Nguồn tham khảo: BBC)