SOS: tháng ngày cuối cùng của loài voi trên Trái đất

Tôm, Theo Mask Online 00:08 05/02/2013

Ngày đó sẽ đến sớm nếu con người không tìm ra cách ngăn chặn triệt để nạn săn trộm voi lấy ngà...

Châu Phi là "ngôi nhà" lớn nhất của loài voi, và trớ trêu thay, nơi đây cũng là điểm nóng săn bắn trộm voi diễn ra hoành hành. Nguyên nhân chủ yếu cho việc săn trộm này, cũng giống như tê giác, chính là để lấy ngà dùng làm những món đồ trang trí đắt tiền.

SOS: tháng ngày cuối cùng của loài voi trên Trái đất 1

Theo ước tính, vào năm 1979, châu Phi có khoảng 1,3 - 3 triệu cá thể voi. 10 năm sau, số lượng này giảm xuống 609.000 cá thể. Số lượng này tiếp tục giảm cho tới thời điểm hiện tại, khi tổng số voi chỉ còn 43% cá thể so với con số năm 1989.

Ở châu Á, tổng số lượng voi đã giảm 50% trong vòng 60 - 75 năm qua. Thống kê cho thấy, ngày nay, ở châu Á còn khoảng 40 - 50.000 cá thể.

SOS: tháng ngày cuối cùng của loài voi trên Trái đất 2

Vào thập niên 70 - 80 của thế kỷ trước, nạn săn bắn voi bùng phát với tốc độ chóng mặt. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, những đợt săn bắn mới được phát hiện gần đây có quy mô lớn hơn rất nhiều vì hai lý do.

Thứ nhất, số lượng voi thời điểm hiện tại đã ít hơn thời điểm trước rất nhiều. Thứ hai, chính vì số lượng voi giảm báo động nên giá trị của những chiếc ngà voi mới sẽ rất cao. Điều này khiến cho nạn săn trộm voi diễn ra ngày càng nhiều hơn, với thủ đoạn tàn ác hơn.


SOS: tháng ngày cuối cùng của loài voi trên Trái đất 3

Cụ thể, vào tháng 1/2012, hơn 300 chú voi đáng thương đã bị quân đội Janjaweed ở Cameroon bắn hạ. Vào ngày 22/3/2012, thêm 22 chú voi khác cư ngụ tại Công viên Quốc gia Garamba thuộc Cộng hòa Congo bị giết hại chỉ trong một đợt càn quét.


SOS: tháng ngày cuối cùng của loài voi trên Trái đất 4

Rất nhiều xác voi được phát hiện bị giết bởi những phát bắn chí mạng vào giữa đầu,  điều này cho thấy bọn săn trộm đã ra tay ngày càng tàn độc hơn chứ không chỉ nhằm vào mục đích lấy ngà voi.


SOS: tháng ngày cuối cùng của loài voi trên Trái đất 5
Cuối năm 2012, một lô hàng chứa hơn 6 tấn ngà voi bị phát hiện tại Malaysia. Đây được coi là một trong những vụ phát hiện ngà voi lớn nhất từ trước tới nay.


SOS: tháng ngày cuối cùng của loài voi trên Trái đất 6
 
Loạt ảnh trên là quá trình mà những nhân viên bảo tồn phát hiện ra xác chú voi tên Changila sau khoảng thời gian bị mất tích không rõ lý do.
1 - Bức ảnh nhận diện Changila.
2 - Xác Changila bị bọn săn trộm phủ lên bằng lá cây nhằm mục đích cản trở việc tìm kiếm bằng trực thăng.
3 - Bầy kền kền chính là đầu mối duy nhất để phát hiện ra nơi Changila bị giấu xác sau sáu ngày ròng rã tìm kiếm.
4 - Những gì còn sót lại của chú voi đáng thương khi nhân viên bảo tồn phát hiện ra.


SOS: tháng ngày cuối cùng của loài voi trên Trái đất 7

Buôn bán ngà voi từ lâu đã là một phương thức kiếm tiền dễ dàng, đó cũng chính là nguyên nhân dẫn đến việc số lượng voi châu Phi và châu Á đang tụt dốc không phanh.


SOS: tháng ngày cuối cùng của loài voi trên Trái đất 8

Bờ Biển Ngà, châu Phi - khu vực trước đây vốn được xem là thiên đường của loài voi nhưng hiện tại cũng trở nên vắng bóng. Vào thập kỷ đầu tiên của thế kỷ XXI, theo báo cáo sơ bộ của các nhà khoa học, nhiều cánh rừng đã không còn thấy sự xuất hiện của loài voi nữa.

SOS: tháng ngày cuối cùng của loài voi trên Trái đất 9
Bức ảnh trên là kết quả báo cáo số lượng voi ở châu Phi vào những năm đầu thế kỷ XXI. Vào những năm 2002 - 2005, nhờ những việc làm và kế hoạch bảo vệ quy mô lớn, số lượng voi (đặc biệt là khu vực Trung Phi) đã được cải thiện, qua đó mang đến những tín hiệu đáng mừng.

SOS: tháng ngày cuối cùng của loài voi trên Trái đất 10
 
Tuy nhiên, đến năm 2011, tình trạng săn bắn trái phép diễn ra ồ ạt và trên một quy mô lớn, trải dài từ Trung Phi đến Đông Phi và cả Nam Phi.

SOS: tháng ngày cuối cùng của loài voi trên Trái đất 11

Từ tháng 9/2004, các nhà nghiên cứu còn nhận thấy rất nhiều trường hợp xác voi được phát hiện bị mất cơ quan sinh dục và núm vú. Đây là một xu hướng rất đáng lo ngại.


SOS: tháng ngày cuối cùng của loài voi trên Trái đất 12

Những bộ phận này được lấy đi ngay khi voi vừa chết vì vết máu còn vương vãi khắp địa điểm tìm ra xác voi. Nguyên nhân của việc làm này vẫn chưa được làm rõ. Nhưng theo các chuyên gia, những bộ phận đó có thể được dùng trong tập tục dành cho các phù thủy hoặc một kiểu “ẩm thực” mới đáng sợ nào đó.


SOS: tháng ngày cuối cùng của loài voi trên Trái đất 13

Trung Quốc đang được ví như “hố đen” thu hút ngà voi từ khắp nơi trên thế giới. Lượng ngà voi tiêu thụ tại thị trường này đã tăng nhanh chóng trong những năm qua.


SOS: tháng ngày cuối cùng của loài voi trên Trái đất 14

Nhằm giúp người dân nước mình ý thức được tác hại của việc mua các sản phẩm làm từ ngà voi, ngôi sao bóng rổ Yao Ming - đại sứ cho chương trình bảo vệ động vật hoang dã đã có chuyến đi đến châu Phi với những thông điệp vô cùng ý nghĩa.

SOS: tháng ngày cuối cùng của loài voi trên Trái đất 15
“Chỉ loài voi mới có quyền sở hữu ngà của chúng”.“Bảo vệ thiên nhiên hoang dã. Không mua ngà voi. Một khi không còn mua bán ngà voi, nạn săn bắn cũng sẽ kết thúc” là một trong những thông điệp mà Yao Ming muốn gửi tới mọi người. 

* Mỗi chúng ta, hãy bảo vệ loài voi bằng cách không sử dụng bất kỳ chế phẩm nào từ ngà voi và trong trường hợp phát hiện các thông tin, hành vi vi phạm pháp luật liên quan tới động vật hoang dã, hãy gọi đường dây nóng miễn phí 1800 1522 để có biện pháp ngăn chặn kịp thời.


Bạn có thể xem thêm: