Quá trình xảy ra trận động đất vừa qua ở Myanmar

Lì, Theo 01:13 25/03/2011

Tâm chấn của trận động đất này nằm tại huyện Mae Sai thuộc Thái Lan.

Theo Cục thủy học và khí tượng học Myanmar, một trận động đất mạnh 7 độ Richter đã xảy ra ở khu vực đông bắc Myanmar vào ngày hôm qua (24/3).
 
Tuy nhiên, hãng tin Reuters (Anh) dẫn nguồn tin từ Cơ quan thăm dò địa chất Mỹ lại cho biết, đã có tới 2 trận động đất đã xảy ra gần như đồng thời vào lúc 20 giờ 55 (giờ VN) ở đông bắc Myanmar.
 
Tâm chấn trận động đất đầu tiên nằm ở độ sâu 10km và của trận động đất thứ hai ở độ sâu 230km dưới lòng đất. Cả hai trận động đất xảy ra ở khu vực đồi núi Đông Bắc Myanmar, gần biên giới với Thái Lan và Lào.
 
Tại Hà Nội, chúng ta cũng bị ảnh hưởng bởi trận động đất này khoảng 3-4 độ Richter.Và có thể cảm nhận rất rõ ràng khi ở trong các căn hộ cao tầng.
 
Bảng thống kê mức độ nghiêm trọng của vụ động đất vừa qua (mức độ nghiêm trọng thể hiện qua màu sắc từ xanh nhạt (không gây nguy hại) cho đến đỏ đậm (cực kì nghiêm trọng). Có thể thấy khu vực chịu nhiều ảnh hưởng nhất là huyện Mae Sai (tỉnh Chiang Rai, Thái Lan).
 
Từ khu vực tâm chấn, trận động đất lan tỏa ra rộng đến khu vực Kengtung thuộc bang Shan của Myanmar (khu vực này cách tâm chấn 35 km về phía đông)
 
Quá trình trận động đất trong 0,3s đầu tiên
 
1 giây tiếp theo, tính từ tâm chấn, có vẻ như trận động đất đã thu hẹp lại phạm vi tàn phá khi chỉ vượt quá phạm vi huyện Mae Sai chứ không lan rộng như 0,3 giây đầu tiên
Trong 3 giây, từ tâm chấn, trận động đất lại lan rộng ra. Lúc này, các khu vực chịu ảnh hưởng nhất vẫn là huyện Mae Sai, khu vực KengTung và tỉnh Chiang Rai
 
Người dân tại tỉnh Vân Nam của Trung Quốc, tiếp giáp với Myanmar, cũng cảm nhận được trận động đất này khi các tòa nhà ở đây bị rung lắc trong khoảng 1 phút. Hiện đã ghi nhận một phụ nữ ở Chiang Rai đã bị thiệt mạng khi bị một bức tường đổ vào người do ảnh hưởng của động đất. Một số tòa nhà ở hai tỉnh này cũng bị đổ.
 
Thủ đô Bangkok, Thái Lan, nằm cách tâm chấn 772 km, cũng bị ảnh hưởng, nhiều tòa nhà cao tầng bị rung lắc

Các chuyên gia địa chấn học cho biết, trận động đất này nằm ở sâu trong lục địa nên không gây ra thảm họa sóng thần ở Ấn Độ Dương.