Nụ cười bí ẩn của nàng Mona Lisa sắp được hé lộ?

MX - khoahoc.com.vn, Theo 06:02 29/07/2010

Cách vẽ tranh "khác người" của danh họa Da Vinci là thách thức dành cho các nhà nghiên cứu cả thế kỷ qua <img src='/Images/EmoticonOng/06.png'>

Các nhà khoa học Pháp đã tiến hành nghiên cứu bảy bức tranh của Leonard da Vinci được đặt trong bảo tàng Louvre, Paris, trong đó có bức họa nổi tiếng Mona Lisa nhằm phân tích kỹ thuật vẽ tranh đã đưa những tác phẩm của nhà danh họa này lên hàng kiệt tác. Đây cũng là những nỗ lực của các nhà khoa học trong việc tìm kiếm câu trả lời về nụ cười của nàng Mona Lisa.
 

 
Các chuyên gia của Trung tâm nghiên cứu và phục hồi tranh của Viện bảo tàng Pháp đã phát hiện ra rằng danh họa Da Vinci đã sử dụng đến 30 lớp màu vẽ để có thể tạo ra sự tinh tế và hoàn hảo nhất cho bức tranh của mình. Và theo như nhà nghiên cứu cứu Philippe Walter thì mỗi lớp màu vẽ có độ dày nhỏ hơn 40 micrometer hoặc 1/2 độ dày của sợi tóc con người, khéo đến thế là cùng nhỉ!
 
Danh họa tài ba Leonard Da Vinci.
Kỹ thuật vẽ được gọi là “sfumato” màDa Vinci sử dụng tạo nên sự mờ ảo, chiều sâu và bóng tối cho bức tranh của ông. Các nhà khoa học đã từng cố gắng nghiên cứu kỹ thuật này củaDa Vinci nhưng gặp phải hạn chế là buộc phải lấy mẫu từ các bức tranh (điều này là không thể )
 
Một bức tranh sử dụng hiệu ứng sfumato.
Hiện nay, các nhà nghiên cứu Pháp đã sử dụng một kỹ thuật mà công nghệ của nó cho phép không phải xâm hại đến các bức tranh. Đó là kỹ thuật quang phổ huỳnh quang tia X. Kỹ thuật này cho phép nghiên cứu về các lớp màu vẽ và thành phần hóa học của nó mà không cần phải lấy mẫu từ các bức tranh.

Các máy chiếu tia X sẽ được mang đến khi bảo tàng đóng cửa và tiến hành nghiên cứu với các bức vẽ. Tiến sĩ Walter nói: “Bây giờ chúng tôi có thể tìm ra được sự pha trộn màu sắc mà họa sĩ đã sử dụng trong các lớp màu vẽ. Và đây là điều rất quan trọng để có thể hiểu về kỹ thuật”.

Những phân tích về các bức vẽ khác nhau của Da Vinci đã cho thấy ông luôn cố gắng tìm tòi và đổi mới phương pháp vẽ của mình. Trong bức họa “Mona Lisa”,Da Vinci đã sử dụng mangan oxit để đánh bóng bức tranh. Nhưng trong các bức tranh khác, ông đã sử dụng đồng. Mặc dù, thường xuyên hơn, ông sử dụng một lớp men sứ. 
 
Tuy nhiên, nghiên cứu này vẫn chưa phải là bản báo cáo cuối cùng, chắc chắn vẫn còn nhiều thứ khác ẩn đẳng sau nụ cười bí ẩn kia