Những "kỳ quan" biển tuyệt diệu của nước Mỹ

Thủy Chip, Theo 00:16 16/12/2010

Nước Mỹ có đường bờ biển dài gần 20.000 km và một điều dễ hiểu là họ có rất nhiều tuyệt tác dưới đại dương.

 
Đây là bức ảnh chụp tại đảo Saipan ở phía Bắc Thái Bình Dương. Nó là một hòn đảo được tạo ra sự ngọn núi lửa ngầm dưới biển với hệ động thực vật rất phong phú. Đảo Saipan nằm trong khu vực bảo tồn biển nằm gần vực Mariana sâu nhất thế giới. Nước Mỹ hiện tại có gần 1.800 khu bảo tồn như thế với diện tích từ khoảng 2,6 km vuông tới gần 14.000 km vuông.
 
 
Đây là một loài cá ăn thịt dữ tợn được tìm thấy ở nhiều vùng biển trong đó có khu vực phía Nam quần đảo Hawaii. Nó ghê gớm tới mức chỉ xếp sau cá mập trong chuỗi thức ăn ở vùng biển này. Mang cái tên cá hồng biển, chúng xuất hiện dày đặc tới mức số cá ăn thịt còn nhiều hơn số con mồi vài lần.
 
 
Nước Mỹ có 14 công viên quốc gia dưới nước với tổng diện tích khoảng gần 400.000 km vuông. Trong ảnh là khu rừng tảo ở bờ biển phía nam California, nơi sinh sống của sư tử biển, hải cẩu và nhiều loài cá voi.
 
 
Khu vực biển ở phía Tây Bắc đảo Hawaii có rất nhiều xác tàu chìm và máy bay. Đó cũng là ngôi nhà của loài hải cẩu Hawaii đang bị đe dọa tuyệt chủng và nhiều loài không xuất hiện ở bất cứ khu vực nào khác trên Trái Đất.
 
 
Một con tàu phá băng đang tìm đường đi qua Hồ Lớn, một trong Ngũ Hồ nổi tiếng nằm ở biên giới Mỹ - Canada. Không giống như nhiều khu bảo tồn khác được lựa chọn vì số lượng động thực vật, đây là nơi có nhiều nét văn hóa đặc sắc với hàng trăm con tàu đắm ở đáy hồ và một lịch sử phong phú về ngành đóng tàu.
 
 
Đám mòng biển chầu chực để tìm thức ăn sau khi một con cá voi lưng gù được cho ăn tại khu bảo tồn biển ở bang Massachusetts. Khu bảo tồn này là địa điểm ngắm cá voi nổi tiếng của nước Mỹ, đồng thời cũng có rất nhiều loài chim và rùa biển quý hiếm.
 
 
Vùng nước xinh đẹp này nằm ở bang Washington, phía Đông Bắc nước Mỹ. Nơi đây có 29 loài động vật có vú sống dưới nước trong đó có cá voi xám. Cho tới nay, người Mỹ mới chỉ khám phá tường tận được 5% vùng biển của mình và mới bảo vệ được 1%. Các khu bảo tồn như thế này chính là nỗ lực để gìn giữ lại vẻ đẹp của biển cả.
 
 
Loài hải quỳ sặc sỡ này sống tại vùng biển phía Tây nước Mỹ, thuộc bang California. Hiện tại, số phận của chúng đang bị các hoạt động quân sự cũng như kinh tế của con người đe dọa. Nhiều loài khác như cá voi cũng gặp ảnh hưởng vì phải thay đổi quá trình di cư và kết đôi.
 
 
Đàn cá đang bơi tung tăng quanh một rặng san hô đỏ ở vùng biển thuộc bang Georgia, phía Đông Nam nước Mỹ. Đáy biển ở đây có nhiều hang động trên nền cát và đó trở thành nơi trú ngụ của các loài động vật thân mềm.
 

Vùng san hô ở vùng biển thuộc bang Florida là vùng rộng thứ 3 trên thế giới. Mỗi năm nơi đây đón 4 triệu khách tới để lặn biển, khám phá các rặng san hô, các xác tàu chìm và cá biển.