Ngắm ảnh loài cầy giống "hồ ly tinh" quý hiếm

A , Theo Mask Online 10:53 17/08/2012

Cùng các cập nhật: Phát hiện loài cá mập "răng thỏ" dưới đáy biển, tìm ra thủ phạm dẫn đến bệnh rắn điên.

Chụp được ảnh cá thể cầy giống "hồ ly tinh" siêu quý hiếm


Vừa qua, các nhà động vật học vừa ghi lại được hình ảnh cá thể cầy mangut lông đỏ - cam cực kỳ quý hiếm tại Aceh, khu vực nằm ở phía Bắc đảo Sumatra (Indonesia).

ngam-anh-loai-cay-giong-ho-ly-tinh-quy-hiem
Hình ảnh con cầy mangut lông đỏ - cam cực kỳ quý hiếm tại Aceh (Indonesia) chụp được nhờ bẫy camera, trông giống như "hồ ly tinh" trong truyện.

Tổ chức Bảo tồn Động thực vật Quốc tế (FFI) tin rằng con vật này thuộc vào nhóm Herpestes semitorquatus, một loài cầy rất ít khi được nhìn thấy ở Sumatra và được Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) liệt vào danh sách “Dữ liệu thiếu hụt”, nghĩa là những thông tin về chúng quá ít, không đủ để xác định tình trạng tồn tại.

ngam-anh-loai-cay-giong-ho-ly-tinh-quy-hiem

Phát hiện loài cá mập mắt mặt trăng, răng thỏ dưới đáy biển


Nhà nghiên cứu cá mập Paul Clerkin, thuộc Phòng thí nghiệm đại dương Moss Landing ở bang California (Mỹ) cho biết, nhóm nghiên cứu đã phát hiện ít nhất 8 loài cá mập mới, tại khu vực biển có độ sâu 2.000m ở vùng biển ngoài khơi phía Nam hòn đảo Mauritius (Ấn Độ Dương). 

ngam-anh-loai-cay-giong-ho-ly-tinh-quy-hiem
Một trong những loài cá mập có mắt hình Mặt trăng và răng thỏ.

Nhiều loài cá mập biển sâu đánh bắt được có hình dạng kỳ lạ, như mũi nhọn như dao, mắt tròn hay xương sống cong có hình răng cưa, thậm chí cả một số loài cực hiếm chưa từng được các nhà khoa học biết đến từ trước tới nay.

Hiện tại, Paul Clerkin đang tiến hành lấy mẫu gene để so sánh nhằm xác định những loài cá mập mới. 

(Nguồn tham khảo: National Geographic)

Tìm ra thủ phạm dẫn đến bệnh rắn điên


Các nhà vi sinh vật học đã phát hiện ra một loại virus mới gây nên căn bệnh kỳ lạ ở loài rắn với triệu chứng như bị say rượu và tự quấn chặt lấy thân mình.

ngam-anh-loai-cay-giong-ho-ly-tinh-quy-hiem
Rắn bị bệnh rắn điên thường tự thắt nút thân mình và nôn ra thức ăn trong thời gian dài.

Các nhà nghiên cứu đã tìm thấy nguyên nhân dẫn đến bệnh rắn điên có thể do loại virus mới thuộc chủng virus arenaviruses gây ra. Điều đáng mừng là đến nay chưa có bằng chứng về chủng virus trên có thể lây lan sang người.

Được biết, Arenavirus là một chi virus truyền nhiễm ở động vật gặm nhấm và đôi khi con người, có ít nhất là 8 chủng virus arenaviruses được biết có thể gây bệnh cho người. Các bệnh có nguồn gốc từ arenaviruses với mức độ nghiêm trọng khác nhau, thường là các bệnh viêm màng não, dây cột sống và sốt xuất huyết.

(Nguồn tham khảo: Livescience)
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày