"Mỹ nhân ngư" Dugong - Lời kêu cứu từ đại dương

Chuối, Theo 10:07 02/09/2010

Chính là mỹ nhân ngư với tiếng hát mê hồn trong truyền thuyết đấy nhá. <img src='/Images/EmoticonOng/02.png'>

Từ Dugong trong tiếng Ấn Độ có nghĩa là “người con gái đẹp”, còn theo tiếng Papua New Guinea có nghĩa là “bò của biển”, hay theo tiếng Madagasca là “heo hoang vùng san hô”, còn ở Việt Nam thì được biết với tên Bò biển vì chúng ăn chuyên cỏ.
 
Có nhiều truyền thuyết kể lại rằng đêm đêm, các thủy thủ ngoài biển bị quyến rũ bởi tiếng hát mê hồn từ đại dương của mỹ nhân ngư, chính là ám chỉ loài bò biển này.
 

 
Một chú Dugong có thể đạt chiều dài 3m và nặng gần 500 kg. Cơ thể được bao bọc bởi một lớp chất béo dày sụ (giống như là cá voi vậy), nên nhìn chú nào cũng tròn trịa, múp míp. 2 chi trước có hình dạng như 2 mái chèo nhỏ xinh, đuôi thì to quay nước mạnh, rất giống đuôi các loài cá lớn ở đại dương như cá voi, cá mập…
 

 
Nhìn từ xa chúng ta có cảm giác, da của Dugong có màu nâu và rất láng mịn, nhưng thực ra khi nhìn kỹ chúng ta sẽ thấy bề mặt da lại vô cùng thô nhám, bởi các lỗ chân lông to, và những sợi lông từ đó mọc tua tủa, tuy ngắn nhưng lại rất dày.
Bò biển có 2 lỗ mũi ở gần đầu, phía dưới là một đôi môi dày thịt – tác dụng cuộn tròn làm cho chúng thở dễ dàng hơn trên mặt nước.
 
Những điểm đặc biệt về loài bò biển:
 
- Bò biển chỉ sống dưới nước, thi thoảng nổi lên mặt nước để thở chứ không lên mặt đất bao giờ.
 
- Bò biển thích sống theo bầy đàn đông đúc, nhưng với số lượng ít ỏi như hiện này thì điều này thật là khó khăn.
 
- Chúng dành hầu hết thời gian cho việc ăn, trung bình mỗi ngày một con ăn hết 25kg cỏ biển.
 
- Vì có thói quen sục xuống cát để ăn nên nơi nào chúng qua cũng tạo thành những con đường mòn cát trống, chính nhờ điều này mà người ta phát hiện ra sự xuất hiện của chúng.
 
- Cứ 3 - 7 năm một lần, con cái lại tìm đến vùng nước nông để sinh con, chúng mang thai 13 tháng 10 ngày, mỗi lần chỉ đẻ 1 con duy nhất.
 
- Dugong con dài khoảng 1,2 m và nặng chừng 30 kg, bú sữa mẹ khoảng 18 tháng và thường bơi sau lưng mẹ.
 
- Tuổi thọ cuả loài Dugong này có thể sánh với con người đấy: 70 tuổi.
 
Mối đe dọa cho loài Dugong càng ngày càng gia tăng: bởi sự gia tăng ô nhiễm từ đất liền, sự phát triển đô thị vùng ven làm suy thoái các thảm cỏ biển, thức ăn độc nhất của Dugong; hay do tàu thuyền đi lại đụng chết hoặc vướng lưới đánh cá do vô tình.
 

 
Đặc biệt nguy hiểm là do chủ ý của con người: săn bắt để ăn thịt; hoặc lấy các bộ phận làm vật lưu niệm, làm thuốc chữa bệnh (cặp răng nanh của bò biển trị giá tới 10 triệu; “súng” của bò biển đực công dụng như Viagra ).
 
Theo đánh giá của các nhà khoa học thì số lượng Dugong trên toàn thế giới hiện này chỉ khoảng 100.000 con, ở Việt Nam chỉ được phát hiện ở Côn Đảo khoảng 10 con và Phú Quốc khoảng 100 con. Do vậy Dugong được xếp vào loại “cực kỳ nguy cấp - CR” có nguy cơ tuyệt chủng.
 
Người ta vẫn bắt Dugong làm thịt này.