Aye Aye – Loài khỉ lạ đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng

Chuối, Theo 10:02 31/08/2010

Loài khỉ này chỉ sống tại đảo Madagascar và lại đang bị đe dọa nghiêm trọng nữa! <img src='/Images/EmoticonOng/01.png'>

Đảo Madagascar được mệnh danh là "vùng đất bị thời gian lãng quên", có lẽ nhờ thế mà bộ sưu tập các loại thực vật và động vật độc đáo và hết sức kỳ quái. Khoảng 75% các loài vật chỉ có trên đảo chứ không thể tìm thấy ở bất kỳ 1 nơi nào khác trên Trái đất. Madagascar nổi tiếng với nhóm các loài linh trưởng mang tính đặc hữu của hòn đảo. Loài khỉ Aye Aye (đọc là Ai Ai nhé) là một thành viên khá đặc biệt của của gia đình linh trưởng tại nơi này.
 
Rừng núi Madagascar, nơi sinh sống của khỉ Aye Aye.
 
Trung bình 1 chú khỉ Aye Aye nặng 3kg, và dài khoảng 40 cm, với một chiếc đuôi xù đầy lông, dài tương đương với cơ thể. Cơ thể được che phủ bởi bộ lông dài và dày màu nâu sẫm, khiến chúng trông như một cuộn len xù xì, nhìn ngắm chúng vào mùa đông sẽ khiến cho chúng ta có cảm gíác khá là ấm áp. Với những chú khỉ Aye Aye đã trưởng thành thì tai nhìn như tai dơi, mắt to tròn và tròng mắt hơi ngả màu nâu vàng.

Đặc điểm thú vị của loài khỉ Aye Aye mà bạn nên biết:
 
-Loài Aye Aye nằm trong cùng một nhánh với con người, khỉ và khỉ không đuôi.
-Chúng sống trong một cái hốc trên cây.
-Thích sống đơn độc, ít theo bầy đàn.
-Không di chuyển bằng cách nhảy và bám cây như các loài linh trưởng khác, mà đi bộ dưới đất.
-Ngủ cả ngày và hoạt động vào ban đêm.
-Đôi mắt to là lợi thế giúp chúng nhìn trong bóng đêm.
- Tất cả các ngón tay dài và mỏng, nhưng ngón thứ ba đặc biệt dài hơn.
-Chúng thường lắng nghe tiếng động để tìm các loại ấu trùng trong vỏ cây, và các nghiên cứu cho thấy rằng Aye Aye có khả năng cảm nhận chuyển động của côn trùng ở độ sâu 3, 4 m.
-Các răng cửa của Aye Aye phát triển liên tục và được sử dụng để gặm vỏ cây hỗ trợ cho ngón tay để lấy thức ăn từ bên trong vỏ cây.
-Ngoài các loài ấu trùng, côn trùng là thức ăn thường xuyên, chúng còn ăn trái cây, trứng và măng.
-Chúng không có mùa sinh sản hay nói cách khác, chúng có thể sinh con bất kỳ lúc nào chúng muốn, thế nhưng một con cái mỗi năm chỉ sinh 2-3 con, khá là kế hoạch hóa đấy nhé.
-Tuổi thọ của loài này trung bình là 10 năm tuổi (ít quá nhỉ).

Những nguy hiểm đang rình rập loài khỉ Aye Aye
 
Chúng đang ở trong tình trạng có nguy cơ tuyệt chủng mà lại còn mức cực kỳ nguy cấp nữa.
 
Nguyên nhân của việc này là do nạn chặt phá rừng ngày càng nhiều, con người đã chiếm hết môi trường sống cũng như nguồn thức ăn của loài động vật, khiến chúng  phải ra phá hoại mùa màng để tìm kiếm thức ăn.

 
Nguyên nhân thứ hai lại vô cùng dị đoan. Những người dân bản địa trên hòn đảo Madagascar tin rằng, gặp phải loài khỉ Aye Aye này sẽ mang đến những điều không hay, đặc biệt liên quan đến cái chết, chính vì thế khi gặp phải bắt và đâm vào mắt của chúng. Nếu không được bảo vệ, ngày loài khỉ Aye Aye chỉ còn xuất hiện trong sách vở sẽ không còn xa.