Lý giải chuyện nam giới "mê mẩn" ngực phụ nữ

A, Theo Mask Online 11:12 27/09/2012

Cùng các cập nhật: Kỷ niệm sinh nhật lần thứ 14 của Google, phát hiện tượng Phật tạc từ thiên thạch cực hiếm.

Vì sao nam giới "mê mẩn" ngực phụ nữ?


Mới đây nhất, hai nhà nghiên cứu Larry Young và Brian Alexander đã công bố nghiên cứu có tên “Tình yêu, tình dục và khoa học của sự hấp dẫn giới”, cố gắng giải thích các nguyên nhân văn hóa, sinh học và cảm xúc đằng sau việc nam giới yêu thích khuôn ngực phụ nữ.

Young và Alexander tin rằng, nỗi ám ảnh này xuất phát từ hormone oxytocin được giải phóng trong quá trình mẹ chăm con. Cũng chính hormone này khi trưởng thành sẽ giúp tăng cường sự gắn kết giữa các cặp tình nhân về mặt cảm xúc và cơ thể.

ly-giai-chuyen-nam-gioi-me-man-nguc-phu-nu

Theo nghiên cứu, nam giới là “loài động vật có vú giống đực duy nhất” bị phấn khích bởi vòng 1 trong quá trình làm “chuyện ấy”. Nữ giới cũng là “động vật có vú giống cái duy nhất có vòng một tăng cỡ khi dậy thì”. 

Nghiên cứu của Young và Alexander cũng khẳng định, hành động này của phái mạnh sẽ giúp tăng độ hưng phấn ở phái yếu tới 82% so với bình thường. Tuy nhiên, sự hấp dẫn giới này là “tự nhiên, bản năng” chứ không phải do “trưởng thành, giáo dục” mà có.

Từ quan điểm sinh học tiến hóa, người ta cho rằng một bộ ngực căng đầy được hình thành chủ yếu từ chất béo – một dấu hiệu cho thấy người phụ nữ có sức khỏe tốt, phù hợp cho việc “mang thai và nuôi dậy con cái”.

Còn từ góc độ khoa học thần kinh, Young và Alexander cho rằng, những đứa trẻ sơ sinh có một sự liên kết chặt chẽ về mặt nơ-ron với ngực của người mẹ. 

Các tín hiệu truyền đi dọc theo dây thần kinh về não và khiến cơ thể giải phóng ra oxytocin. Oxytocin làm mềm cơ ở ngực, giúp tia sữa phun ra và người mẹ có thể cho con bú. Nó đồng thời sẽ mang lại cảm giác khoan khoái, dễ chịu cho người mẹ, khuyến khích họ tiếp tục duy trì việc nuôi con bằng sữa và thắt chặt tình mẫu tử.

(Nguồn tham khảo: Vietnamnet)

Kỷ niệm sinh nhật lần thứ 14 của Google 


Cách đây 14 năm (27/9/1998), Google được cho ra đời từ công trình nghiên cứu của hai nghiên cứu sinh ĐH Stanford là Larry Page và Sergey Brin. Nhanh chóng sau đó, Google dần trở thành gã khổng lồ với tốc độ phát triển "không thể tin nổi".

Nhân kỷ niệm sinh nhật lần thứ 14, trên trang chủ của Google đã đặt logo doodle mừng "tuổi mới". Chúng ta cùng "hát mừng sinh nhật" Google qua video dưới đây nhé!


(Nguồn tham khảo: Google/Youtube)

Phát hiện tượng Phật tạc từ thiên thạch cực hiếm


Một tượng Phật có niên đại 1.000 năm tuổi, tìm thấy vào năm 1938, được chạm khắc từ thiên thạch loại cực hiếm, nhóm nhà khoa học tại Đại học Stuttgart vừa cho biết.

ly-giai-chuyen-nam-gioi-me-man-nguc-phu-nu

Bức tượng nặng 10kg,  được tạc theo phong cách giao thoa giữa văn hóa Phật giáo và nền văn hóa cổ Bon ở Tây Tạng, diễn tả vị thần Vaisravana (Đa Văn Thiên Vương), là một trong Tứ Đại Thiên Vương, trấn ở phương Bắc, còn gọi là Bắc Phương Thiên Vương.

Qua phân tích bức tượng, nhóm nghiên cứu đã tìm thấy lớp ataxite cực hiếm của thiên thạch sắt chứa nickel. Theo các nhà khoa học, bức tượng đã được tạc từ một mảnh thiên thạch Chinga rơi ở khu vực biên giới giữa Mông Cổ và Siberia vào khoảng 15.000 năm trước đây.

Dựa trên nguồn gốc tạo từ thiên thạch, nhóm nghiên cứu định giá bức tượng trên có thể trị giá 20 nghìn USD và niên đại của bức tượng khoảng gần 1 nghìn năm tuổi.

(Nguồn tham khảo: Datviet)