Leo thẳng lên đỉnh những ngọn núi cao nhất thế giới

Mèo Lợn, Theo 00:00 25/12/2010

Người ta vẫn ca ngợi chốn "bồng lai tiên cảnh" quả không sai! <img src='/Images/EmoticonOng/05.png'>

Nếu bạn cần một nơi tĩnh lặng, nếu bạn cần một nơi được thực sự hòa cùng thiên nhiên, được cảm thấy thiên nhiên đang ở xung quanh và ôm lấy bạn thì hãy tìm tới những đỉnh núi cao. Ở đó, chỉ có mây – núi – cây cỏ làm bạn với đất trời.
 
Hơn thế nữa, khi được đứng trên đỉnh núi bạn bỗng trở nên cao lớn và vĩ đại lạ thường khi chinh phục được những đỉnh cao của tạo hóa. Hãy ngắm nhìn những bức ảnh dưới đây và thử lên kế hoạch cho một chuyến đi dài để khám phá nhé!
 
 
Sương mù đã che khuất đỉnh núi Kinabalu của Malaysia. Đây là ngọn núi cao trên 1 nghìn m nằm ở phía Tây Bắc phía Đông Malaysia. Kinabalu trước đây được biết đến với cái tên là núi St. Peter, là ngọn núi cao nhất của Malay.
 
 
Đây không phải bề mặt của mặt trăng hay bất kì hành tinh nào xa xôi ngoài vũ trụ. Bức ảnh chụp lại thiên nhiên tại quốc gia Indonesia ở Đông Nam Á. Phía xa xa là luồng khói trắng được tạo từ hơi nước vào khói “thổi” ra từ ngọn núi lửa Semeru thuộc Đông Java của Indonesia. Chính phủ nước này ước tính trong suốt 400 năm qua, có tới 129 ngọn núi lửa trong lãnh thổ đã bắt đầu hoạt động.
 
 
Ngọn núi khoác lên mình tấm áo tuyết trắng mỏng manh mà lạnh buốt. Đây là hình ảnh chụp tại khối núi Mont Blanc nằm giữa lãnh thổ nước Pháp và Ý. Với độ cao 4.807m, Mont Blanc là đỉnh núi cao nhất trong dãy Alps – dãy núi lớn nhất, dài nhất của Châu Âu.
 
 
Có lẽ chính vì vẻ đẹp trời sinh của nó đã gây ra những tranh cãi về quyền sở hữu giữa hai quốc gia khi ai cũng khăng khăng tuyên bố Mont Blanc thuộc về mình.
 
 
Đỉnh núi Nanga Parpat ở độ cao 8.126m đã bị ngập trong mây mù. Đây là ngọn núi dốc cao thứ chín trên thế giới nằm ở phía tây dãy Himalaya lừng danh (Himalaya là một dãy núi ở châu Á, phân chia tiểu lục địa Ấn Độ khỏi cao nguyên Tây Tạng). Một thông tin thú vị là trong tiếng Phạn “Nanga Parbat” có nghĩa là “Núi khỏa thân” đấy.
 
 
Đoàn leo núi dũng cảm đã chinh phục được độ cao 8.611m của dãy núi Himalaya. Bức ảnh chụp lại khi đoàn đi qua núi Godwin Aust.
 
 
Bạn đang được chứng kiến bình minh rạng rỡ trên đỉnh Everest. Với độ cao 8.850m, đỉnh Everest, thuộc dãy núi Himalaya, là điểm cao nhất trên thế giới. Thống kê cho thấy có tới 30 ngọn núi cao nhất thế giới đều thuộc dãy Himalaya hùng vĩ.
 
 
Ngọn núi vàng rực phản chiếu ánh mặt trời đang xuất hiện trước mặt bạn là ngọn núi Whitney thuộc California (Hoa Kỳ). Đây là ngọn núi cao nhất trong hơn 48 bang của đất nước với độ cao 4.418m so với mực nước biển. Whitney là một phần của dãy núi Sierra Nevada, dãy núi được hình thành trong quá trình dịch chuyển lục địa dẫn tới sự nứt gãy bề mặt Trái đất.