Lại tìm thấy hóa thạch loài khủng long mới

Lì, Theo 00:01 10/09/2010

Lần này là một con có bướu và cả lông vũ nữa! <img src='/Images/EmoticonOng/06.png'>

Đây là một loài khủng long ăn thịt lớn có hóa thạch được tìm thấy tại Tây Ban Nha. Điểm đặc biệt là con khủng long này có một cái bướu kì lạ ở trên lưng. Hơn nữa, đây có thể là một gạch nối siêu quan trọng giữa khủng long và chim vì nó có dấu hiệu của lông vũ trên cơ thể.
 
 
Con khủng long mới có tên khoa học là Concavenator corcovatus, sống ở Cuenca, Tây Ban Nha cách đây 130 triệu năm. Với chiều dài hơn 6m, “khủng long lưng bướu” hình như có “họ hàng” với loài Carcharodontosaurus (loài này thậm chí còn có kích thước “khủng” hơn cả khủng long bạo chúa T-rex).
 
Carcharodontosaurus.
 
Có vẻ đây là lần đầu tiên “bướu” xuất hiện trên lưng một con khủng long. Khác với những khám phá về khủng long trước đây, cấu tạo của “khủng long lưng bướu” khác với những hóa thạch đã được tìm thấy trước đây: 2 đốt sống cuối cùng gần phần hông kéo dài lên phía trên tạo thành một cái “ngạnh” giống bướu nhô ra ngoài.
 
Đặc biệt hơn nữa, loài này còn có thêm cả lông vũ như loài chim bây giờ. Lông vũ được xác định là mọc ở phần cẳng tay phía trước. Thực ra đặc điểm này cũng từng xuất hiện ở một vài loài khủng long nhỏ khác, rất gần với loài chim, như là con Velociraptor. Nhưng “khủng long lưng bướu” có kích thước gấp 4 lần loài Velociraptor và lại là loài khủng long thuộc lớp "tiền bối” nữa nên việc nó sở hữu lông vũ là điều rất đáng ngạc nhiên.
 
Velociraptor.
 
Môi trường sống của “khủng long lưng bướu” là những vùng đất ẩm ướt tại khu vực trung đông Tây Ban Nha vào đầu kỉ Phấn Trắng. Vùng đất này còn là nơi sinh sống của các con khủng long khác, chim, rùa, thằn lằn, cá sấu, và nhiều động vật khác.
 
Các nhà khảo cổ học từng nhận định rằng những loài khủng long có kích thước như “khủng long lưng bướu” chỉ giới hạn ở các lục địa phía Nam, vì phần lớn mẫu hóa thạch được tìm thấy ở Nam Mỹ, Châu Phi và Úc. Nhưng khám phá mới nhất này (và cả một vài khám phá trước đây nữa) đã đưa ra một phát kiến mới về sự phân bố ở khu vực Châu Âu và phía bắc của loài khủng long.
 
Đây là một phát hiện vô cùng quan trọng vì nó cho thấy những bằng chứng lông vũ có thể là một đặc điểm rộng rãi ở loài khủng long – được cho là tổ tiên của loài chim. Và lông vũ cũng không phải là đặc điểm bị “giới hạn” ở những loài khủng long nhỏ. Hóa thạch này rất có ích trong việc khẳng định loài chim là một nhánh nhỏ của khủng long tiến hóa.