Động vật thời tiền sử lập kỉ lục

MX, Theo 12:07 16/09/2010

Chắc hẳn loài chim này từng là "đại ca" trên bầu trời thời tiền sử! <img src='/Images/EmoticonOng/06.png'>

Từng ngang dọc khắp bầu trời vùng biển Chile từ 5 đến 10 triệu năm về trước, chú chim khổng lồ này đã chính thức thiết lập kỉ lục về sải cánh siêu rộng. Chiều dài sải cánh tối đa đo được là 5,2m.
 
 
Việc đo đạc được dựa vào di tích của những chiếc xương cánh của “Plegomis chilensis” (tên khoa học của loài chim mới).  Phần xương hóa thạch hoàn chỉnh đến 70% vì thế nên các nhà khoa học không gặp nhiều khó khăn trong việc “tạo hình” lại loài động vật trên.
 
 
Ảnh dựng lại cho thấy ở phần mỏ chú có những chiếc răng cưa, chắc là dùng để bắt cá trên biển cho “ngon lành”. Chú chim này nặng đến 30kg và trông khá dữ dằn với kích thước "khủng".
 
 
Rất có thể “kỉ lục gia” của chúng ta bay bằng cách “lướt” và lượn rất “nghệ sĩ” chứ không dùng cánh mà đập phành phạch đâu.
 
 
Lúc bay thì cấu trúc xương cánh của chú ta sẽ như thế này. Với một kết cấu cánh hoành tráng như thế, chắc hẳn “kỉ lục gia” chỉ cần vỗ cánh vài cái để lấy đà sau khi đã bay được cả trăm dặm.
 
"Chúa tể bầu trời", đại bàng Philippines cũng chỉ có sải cánh dài 2m.