Khi quảng cáo Fast Food "lừa tình"

Vens, MX, Theo 10:38 20/11/2010

Khi bắt gặp những hình ảnh thực tế của những món ăn này chắc hẳn bạn sẽ có đôi chút bất ngờ và choáng ngợp! <img src='/Images/EmoticonOng/11.png'>

Tất cả những hình ảnh quảng cáo đều mang đến cho chúng ta những gì đẹp nhất và bắt mắt nhất! Nếu bạn vẫn chưa tin thì xin mời đến với những phép so sánh giữa "hàng thật" và hình ảnh quảng cáo. Đối tượng của chúng ta sẽ là những chiếc bánh của các hãng Fast food thuộc hàng Top của nước Mỹ.
 
Những chiếc bánh sau khi mua về sẽ được đưa tới “studio”, rồi chụp lại một cách chân thực nhất có thể. Sau đó so sánh ảnh "thật" với hình ảnh trên các poster quảng cáo của các hãng này... Bạn sẽ bị choáng đấy!
 
 
 
Ảnh trên là loại hamberger "Big Mac" nổi tiếng nhất của McDonald. Thành phần của Big Mac gồm có hai lát thịt bò, nước sốt đặc biệt của McDonald, pho mát, xà lách và hành tây. Ở hình quảng cáo (bên trái), chiếc Big Mac được chia làm 2 tầng rất hấp dẫn và rõ rệt. Nhưng ở hình ảnh thực tế (bên phải), nhìn nó thật tệ và rõ ràng là "thấp" hơn so với hình bên trái.
 
 
Còn đây là chiếc bánh Whopper đến từ đối thủ cạnh tranh gay gắt nhất với McDonald là Burger King (gồm có thịt bò, xà lách, cà chua, dưa chuột muối, sốt mayonnaise, sốt cà chua). Ở hình ảnh thực tế, người chụp đã chọn góc máy đẹp nhất có thể nhưng vẫn không thể làm nó khá hơn so với hình trong poster quảng cáo.  Và thật 'kì lạ" làm sao.... "hàng thật" thấp hơn hàng quảng cáo rất rõ ràng.
 
 
Hình trên là loại bánh Taco của hãng Jack In The Box (một thương hiệu với hơn 2.100 cửa hàng ở khắp 18 bang). Taco là loại bánh rất được chuộng ở các nước Châu Mỹ Latinh, đặc biệt là Mexico. Thành phần của Taco ở Jack In The Box gồm có bánh Taco làm từ bột ngô, thịt bò, pho mát, xà lách thái sợi và sốt Taco.
 
 
Vẫn là bánh Taco nhưng là của hãng Taco Bell (hãng này cũng khá nổi tiếng với 6.446 cửa hàng trên khắp nước Mỹ, thống kê năm 2009 - theo Wiki). Nhưng nhìn vào hình ảnh này có lẽ trong đầu của những khách hàng chỉ bật lên hai chữ: "gian dối".
 
 
Chiều cao của bánh trong quảng cáo rõ ràng là không thể vừa với hộp đựng trong thực tế!
 
Có lẽ là nước Mỹ nên đưa ra một biện pháp cứng rắn hơn với các quảng cáo như thế này. Hầu hết ở các poster quảng cáo, phần nhân bánh chiếm đến 70%, phần vỏ bánh chỉ chiếm 30%... còn thực tế thì....