Kể chuyện vui về Bắc Cực

Mèo Lợn, Theo 00:00 03/01/2011

Có lẽ chỉ "siêu nhân" mới dám sống ở một nơi khắc nghiệt như Bắc Cực. <img src='/Images/EmoticonOng/12.png'>

Nếu ông già Noel thực sự sống ở gần Bắc Cực, ông hẳn sẽ có một cuộc đời cô đơn và một thời gian biểu sinh hoạt rất kỳ quặc. Ông sẽ có 6 tháng trời tràn ngập ánh nắng trước khi trải qua đêm đen trong 6 tháng còn lại.
 
Bắc Cực là một nơi hoàn toàn không hiếu khách. Nhiệt độ trung bình trong mùa đông hạ xuống mức -40 độ C và mùa những ngày ấm áp nhất trong năm, nó sẽ ở mức 0 độ C. Nếu các con tuần lộc của ông già Noel được coi là động vật Bắc Cực thì chúng là những kẻ hiếm hoi coi nơi đây là nhà.
 
 
Ngay cả khi bạn biết ông già Noel ở đâu thì việc muốn ở gần ông cũng rất khó vì ở Bắc Cực chẳng hề có bất cứ nhà cửa nào. Dưới lớp băng tuyết dày từ 1,8 tới 3,6m là biển Bắc Băng Dương lạnh buốt.
 
Vì tất cả các kinh tuyến đều tụ lại ở điểm cực bắc, nơi đó sẽ không thuộc về bất cứ múi giờ nào, hoặc có thể nói là thuộc về tất cả các múi giờ. Vì thế, người ta phải thống nhất sẽ dùng Giờ Phối hợp Quốc tế. Nó cũng tương đương như giờ GMT nhưng được đo chính xác hơn.
 
Mặt Trời lặn ở Bắc Cực vào khoảng đầu tháng 10 và chỉ mọc khi tháng 3 đã về. Giữa khoảng thời gian đó, tất cả là một màn chạng vạng khi Trái Đất quay quanh trục. Mùa đông Bắc Cực vốn đã lạnh giá lại càng thêm ảm đạm bởi sự tăm tối.
 
 
Mùa đông là lúc Bắc Cực ở xa Mặt Trời nhất và trên mặt băng, mọi thứ còn lạnh hơn là lớp nước phía dưới. Hiện tại, Bắc Cực cũng đang ấm dần lên do ảnh hưởng của thay đổi khí hậu và dẫn tới việc băng tan nhiều hơn, đe dọa sự sống của nhiều loài vật di cư tại đây.
 
Không có nhiều động vật sống ở Bắc Cực. Đa số chúng là các loại động vật biển sống bên dưới lớp băng tuyết dày khoảng 3m, trong làn nước lạnh giá. Không có một loài lưỡng cư hay bò sát nào tồn tại nơi đây, chỉ có khoảng 20 loài có vú và 100 loài chim là cư dân thường xuyên.
 
Có một số loài động vật sống trên mặt đất di cư tới Bắc Cực, trong đó có tuần lộc và cáo địa cực.
 

Gấu trắng cũng quanh quẩn ở Bắc Cực nhưng phần lớn thời gian, chúng bơi dưới nước để bắt cá. Sở dĩ những người thám hiểm Bắc Cực hay gặp gấu vì chúng rất tò mò và lại bị thức ăn của con người hấp dẫn. Càng ngày gấu càng hay đi tìm người, nhất là những người bản địa Inuit vì băng tan đã khiến chúng khó tìm thức ăn tự nhiên hơn. Gấu trắng và nhiều loài khác đang đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng.

Cá voi, cá voi sát thủ, rái cá, hải cẩu và hải mã cũng sống ở Bắc Cực. Các loài chim ở Bắc Cực thường di cư xuống phía Nam khi mùa đông tới nhưng cũng có những loài chỉ sống ở đây như cú tuyết, đại bàng đầu trọc và một số loài khác. Có khoảng 400 loài cá bơi trong Bắc Băng Dương và phổ biến nhất ở vùng cực là loài cá tuyết.