Các loài động vật "một đi không trở lại"

Thủy Chip, Theo 00:00 01/01/2011

Không biết sự tuyệt chủng này là nỗi bất hạnh hay là niệm may mắn cho con người nhỉ? <img src='/Images/EmoticonOng/39.png'>

Voi ma mút – tuyệt chủng cách đây 10.000 năm
 
 
Voi ma mút là loài động vật có lông giống như con voi, với cái lưng dốc, ngà cong khổng lồ dài đến 3,5m, đuôi nhỏ, bướu vai lớn, và có một hàn răng đặc biệt cũng đôi tai nhỏ nhắn. Chúng thích nghi với thời tiết lạnh, và sống trong kỉ Băng Hà. Voi ma mút sở hữu một bộ lông rậm rạp, chúng đã sống cách đây khoảng 2 triệu đến 10 nghìn năm – là khoảng 65 triệu năm sau khi khủng long bị tuyệt chúng. Đã một thời, voi ma mút làm bá chủ Trái đất.
 
Cá mập Megalodon – tuyệt chủng cách đây từ 25 đến 1,6 triệu năm
 
 
Trong suốt 25 triệu năm tồn tại, cá mập Megalodon đã có mặt gần như là trên toàn thế giới. Megalodon là một con cá mập lớn/là loại cá mập khủng long với bộ răng hóa thạch. Chúng có kích thước dài khoảng 1m2 đến hơn 3m. Chúng thường thấy ở Nam Mỹ, Bắc Mỹ, Châu Phi, Châu Á, Úc, New Zealand và New Caledonia. Loài Megalodon sống ở kỉ Miecene – kỉ Trung Tân.
 
Chim Dodo – tuyệt chủng từ cuối thế kỉ 17
 
 
Chim Dodo là một con chim bay đến từ hòn đảo thuộc Ấn Độ Dương. Dodo có bộ lông tơ và lông vũ màu đen, chiếc mỏ màu vàng xanh, chân đen. Chim Dodo có họ hàng với chim bồ câu. Loài chim này có cân nặng thay đổi theo thời kì sinh sản và chế độ ăn theo mùa. Loài Dodo đã bị tuyệt chủng khoảng năm 1691 sau Công nguyên.
 
Con lười Megatherium – tuyệt chủng cách đây 11.000 năm
 
 
Megatherium là một con lười khổng lồ sống ở kỉ Băng Hà. Loài này có kích cỡ như con voi, cân nặng gần 8 tấn. Con lười chủ yếu đi bằng 4 chân, tuy nhiên những dấu chân của chúng để lại cho thấy răng loài này có khả năng đi bằng hai chân. Khi đứng bằng hai chân, con vật này có thể cao tới 6m, tức là gấp đôi chiều cao của một con voi. Loài này đã tuyệt chủng cách đây 11.000 năm.
 
Chim bồ câu di cư theo mùa – tuyệt chủng từ năm 1914
 
 
Loài chim bồ câu di cư theo mùa này là loài chim phố biến nhất trên trái đất. Vào mùa đông, chúng mở rộng địa bạn sinh sống dọc hạ lưu sông ở Nam Appalachian, ngày nay vẫn được nhắc đến trong hai cái tên sông là “Chim bồ câu” và “Chú bồ câu nhỏ”.
 
Vẹt đuôi dài Carolina – tuyệt chủng từ đầu những năm 90 thế kỉ 20
 
 
Vẹt đuôi dài Carolina là thành viên duy nhất của họ nhà vẹt ở miền Đông Hoa Kỳ. Loài vẹt này là một loài chim lớn, dài khoảng 33cm, có lông sặc sỡ, với cái đầu và cổ vàng, đôi má và trán da cam, toàn bộ phía sau là màu xanh lá cây sáng.
 
Sư tử Atrox – tuyệt chủng cách đây 25 triệu năm
 
 
Con “mèo” này bằng lớn hơn cả loài hổ Siberia và sư tử Châu Phi. Chúng sống khoảng 25.000 đến 10.000 năm trước tại Bắc Mỹ. Những bằng chứng hóa thạch cho thấy bộ não của loài sư tử Atrox này phát triển cao nhất trong số những động vật nhọ nhà mèo từng được tìm thấy.
 
Hươu Ailen – tuyệt chủng cách đây 7.700 năm
 
 
Con hươu khổng lồ này nổi tiếng vì kích cỡ phi thường của nó, đặc biệt là đôi gạc cực lớn. Đây là loài hươu lớn nhất đã từng có mặt trên trái đất. Hươu Ailen sống ở lục đại Á-Âu, suốt thời kì kỷ Canh Tân và đầu kỷ Toàn Tân.
 
Chim Anca lớn
 
 
Loài chim Anca lớn, đến từ Đại Tây Dương, cao khoảng 75 cm và nặng khoảng 5 kg. Đây là loài duy nhất trong Chi Pinguinus, là loài chim biết bay khổng lồ. Con chim Anca cuối cùng được nhìn thấy cách đây gần 2 thế kỉ. Chúng được biết đến như là loài chim cánh cụt.
 
Khủng long Tyrannosaurus – tuyệt chủng cách đây 65 triệu năm
 
 
Khủng long Tyrannosaurus là loài khủng long chân ngắn, đuôi rất dài. Tổng chiều dài cơ thể có thể lên tới 14m, riêng đuôi dài hơn 5m. Đây từng được coi là loài động vật ăn thịt lớn nhất mọi thời đại trước khi người ta phát hiện ra loài Spinosaurus, với chiều cao từ 15m đến 18m, nặng khoảng 10 tấn.