Các loài động vật kỳ quái của năm

Mèo Lợn, Theo 00:00 22/12/2010

Thế giới tự nhiên luôn khiến chúng ta phải kinh ngạc.

Có thể nói năm 2010 là một năm rất thành công đối với các nhà nghiên cứu và khoa học. Năm nay, có rất nhiều những phát hiện độc đáo từ văn hóa, lịch sử đến tự nhiên, môi trường. Có thể nói, những phát hiện trong thế giới động vật đã gây ra một cơn sốc cho toàn thế giới. Dưới đây là hình ảnh của 10 loài động vật lạ nhất được “khai phá” trong năm 2010.
 
Cá trê ăn gỗ
 
 
Chuyến thám hiểm tại rừng mưa Amazon đã mang lại phát hiện quý giá về loài cá trê ăn gỗ. Bức ảnh chụp lại hình ảnh con cá đang say sưa gặm nhấm món ăn hấp dẫn là một thân cây đổ bên ở dòng sông Santa Ana tại Peru. Loài cá này có những chiếc răng sắc nhọn hình thìa giúp chúng có thể “chén” ngon lành những thân cây đã mủn vì ngấm nước.

Chú cóc “Simpson”
 
 
Khi đang sục sạo tìm kiếm loài lưỡng cư bị “thất lạc” trong khu rừng tại miền tây Colombia vào tháng 9 vừa rồi, các nhà khoa học đã phát hiện ra rất nhiều loài vô cùng đặc biệt. Một trong số đó, là chú cóc mỏ nhọn trong bức ảnh này. Chính chiếc mỏ dài và nhọn rất giống với nhân vật phản diện trong chùm phim “The Simpsons” (Gia đình Simpsons) là lý do chú ta được gọi là “Simpson”. Đây là loài lưỡng cư rất kì lạ. Kì lạ từ hình dáng mỏ nhọn, màu da đỏ rực đến tập tính sinh sản bỏ qua giai đoạn nòng nọc.
 
Thằn lằn sinh sản vô tính đến từ Việt Nam
 
 
Thiên nhiên đã vô cùng ưu ái cho đất nước Việt Nam rừng vàng biển bạc. Tháng 11 năm 2010, các nhà khoa học đã tìm thấy loài thằn lằn sinh sản vô tính, tức là có khả năng sinh sản mà không cần đến… con đực. Loài thằn lằn này có tên khoa học là Leiolepis ngovantrii. Thằn lằn Leiolepis ngovantrii có chiều dài thân khoảng 11,5cm, có những đốm nâu như mắt lưới trải đều toàn lưng, chân và đuôi.
 
Sâu mực
 
 
Khi nhìn bức ảnh này, bạn đoán đây là con sâu, hay con mực, hay là… cả hai? Loài động vật kì lạ này có hàng lông cứng như một mái chèo giúp chúng có thể bơi lội dễ dàng, thêm vào đó là có những xúc tu đặc biệt trên đầu. Các nhà nghiên cứu đã gọi chúng là “sâu mực” để lột tả hết sự phức tạp trong hình dáng của nó. Sâu mực đã được phát hiện tại biển Celebes thuộc phía tây Thái Bình Dương ở độ sâu 2,8km.
 
Cá có tay
 
 
Loài cá có “tay” này đã được nhắc đến rất nhiều trong năm 2010. Bức ảnh không rõ ngày chụp này đã ghi lại hình ảnh một con cá màu hồng dùng vây để “đi” thay vì bơi dưới đáy biển. Đây là một trong chín loài mới thuộc họ cá vây tay được phát hiện mới nhất. Việc xác định loài cá mới dựa trên một số yếu tố như số đốt sống, vây tai, màu sắc, dáng vẻ của vảy và tai vây gai cũng như số đo cơ thể. Hiện nay, có rất ít những nghiên cứu và hiểu biết về loài cá vây tay mới này.
 
Loài đỉa có răng khổng lồ
 
 
Con đỉa khổng lồ đã được phát hiện tại lưu vực sông Amazon, và được đặt tên theo tên của một loài khủng long bạo chúa Tyrannobdella rex. Đỉa Tyrannobdella rex dài khoảng 7cm, có răng lớn và hình dáng gớm giếc. Trong thế giới của những con đỉa “khát máu” thì Tyrannobdella rex được coi là một trong những loài đặc biệt, và đáng sợ nhất.
 
Bạch tuộc màu tía
 
 
Trong một chuyến thám hiểm biển sâu ngoài khơi bờ biển Đại Tây Dương, các nhà khoa học đã tìm thấy loài bạch tuộc có màu tía hiếm có. Con bạch tuộc này là một trong 11 loài động vật mới lạ được tìm thấy tại biển Đại Tây Dương. Loài này có kích thước nhỏ hơn những con bạch tuộc khác và thường sống ở những vùng nước sâu, lạnh giá.
 
Dơi Yoda - động vật “ngoài hành tinh”
 
Đây cũng là một "nhân vật" được quan tâm của năm 2010
 
Đây là con dơi có cái mũi hình ống đặc biệt. Loài dơi này là một trong số khoảng 200 loài động vật mới được phát hiện tại Papua New Guinea. Loài dơi này chưa có tên chính thức, và được gọi là Yoda theo tên của một nhân vật cũng có chiếc mũi kì lạ trong bộ phim Chiến tranh giữa các vì sao (Star Wars).
 
Cũng giống như những con dơi ăn quả khác, Yoda cũng phân tán các hạt giống từ những quả chúng ăn đi khắp nơi, và trở thành một loài vật có vú biết bay quan trọng đối với hệ sinh thái của những khu rừng mưa nhiệt đới.
 
Ốc sên “ninja”
 
 
Con ốc sên với cái đuôi dài gấp ba lần chiều dài của cái đầu là loài động vật mới được tìm thấy tại vùng núi cao ở phần đảo Borneo thuộc Malaysia. Vì sao loài ốc sên này lại có cái tên “ninja” kì lạ như vậy? Câu trả lời là chúng xuất ra những “mũi tên tình yêu” chứa canxi cacbonat bắt về phía bạn tình với hoocmôn kích thích – giống như cách phóng vũ khí của Ninja. Các nhà khoa học tin rằng những “mũi tên tình yêu” này sẽ làm gia tăng tỉ lệ sinh sản thành công.
 
Loài khỉ hắt hơi mũi tẹt
 
 
Đất nước Myanmar đã vinh dự được nhắc đến trong những khám phá khoa học với sự phát hiện loài khi mũi tẹt lạ. Loài khỉ này không có sống mũi và thường hắt hơi rất nhiều mỗi khi trời đổ mưa. Do đó, chúng thường phải cúi mặt vào hai đầu gối để không bị hắt hơi.
 
Con khỉ này có gợi cho bạn nhớ đến một thần tượng âm nhạc nào không?