Hóa thạch loài chim "khủng bố"

MX - tổng hợp, Theo 06:00 23/08/2010

Một "vận động viên quyền anh" đến từ thời tiền sử <img src='/Images/EmoticonOng/21.png'>

Các nhà khoa học vừa tìm thấy hóa thạch của một loài chim tiền sử từng sống ở Nam Mỹ cách đây 60 triệu năm.
 
Đây là một loài “quái thú” thực sự. Tuy không có khả năng bay nhưng “Terror bird” (tạm dịch: chim khủng bố ) có bộ xương đầu cực kì cứng. Sau khi quét mẫu hóa thạch dưới dạng 3D, một số dự đoán về hoạt động của loài vật này đã được dựng lại. Theo đó thì nó cao đến 3m, sử dụng cái mỏ khổng lồ của mình để làm vũ khí tấn công kẻ thù và con mồi.
 
So sánh xương sọ của Terror bird với xương sọ đại bàng và mô hình sọ người.

 
Thú vị ở chỗ người ta so sánh Terror bird với huyền thoại quyền anh Muhammad Ali qua cách chiến đấu của nó: “Lướt nhẹ như bướm và cú đấm đau như ong chích” (Đây là những gì từng là “thương hiệu” của Muhammad Ali đấy).
 
Loài chim này y hệt Muhammad Ali, nhảy vòng quanh, sử dụng tốc độ và húc mỏ vào kẻ thù như những cú đấm ngàn cân” – trích lời Lawrence Witmer, nhà nghiên cứu thuộc trường đại học Ohio.
 

 
Sau 60 triệu năm tồn tại, Terror bird đã mở ra sự tiến hóa của ít nhất là 18 loài khác, nhưng tất cả đều đã tuyệt chủng cách đây khoảng 3 triệu năm, trong khoảng thời gian Bắc và Nam Mỹ tiến sát nhau. Vì thế việc tiếp tục tiến sâu nghiên cứu Terror Bird là rất khó khăn.