Hà Nội có món ăn đường phố ngon nhất châu Á

Lê Giang, Theo Mask Online 10:40 24/03/2012

Cùng các cập nhật: Cá heo nhỏ nhất bên bờ tuyệt chủng, phát hiện hang mới "đẹp hơn cả Sơn Đoòng", ảnh côn trùng đẹp long lanh cùng giọt sương mai...

Hà Nội có món ăn đường phố ngon nhất châu Á

Hà Nội là một trong 10 thành phố châu Á có món ăn đường phố ngon nhất, theo như danh sách trên trang web CNNGo. Phần lớn các thành phố có món ăn đường phố ngon nhất đều thuộc các nước Đông Nam Á, như Penang (Malaysia), Bangkok (Thái Lan), Singapore (Singapore), Phnom Penh (Campuchia), Manila (Philippines).

Theo CNNgo, Hà Nội và các vùng lân cận là những nơi có nhiều món ăn tinh túy như phở và bún chả. Hà Nội là thiên đường cho những người ưa thích món ăn đường phố với nhiều lựa chọn. Trên thực tế, nhiều người cho rằng món ăn ngon nhất ở Hà Nội là được bán ở vỉa hè, các món ăn thường dùng kèm với nước mắm, sả, ớt, rau mùi và các loại rau gia vị khác.


Phở.

Bún chả.

Những người bán hàng thường nấu ăn ở phía trước cửa hàng nhỏ của mình, còn khách hàng thưởng thức món ăn ngay trên vỉa hè với bàn và ghế nhựa nhỏ  - dường như không đủ to đối với những khách hàng nước ngoài cao lớn.



Ngoài ra, trong bài viết, tác giả còn liệt kê 10 món ngon ở Hà Nội và địa chỉ cụ thể để thưởng thức các món ăn đó. Thậm chí, món mực nướng cũng có tên trong danh sách 10 món ngon ở Hà Nội. Ngoài ra, chân và cánh gà nướng, xôi, cà phê đá, nem cua bể, cháo cá và bánh cuốn cũng được đề cập đến.


Chân gà nướng.

(Nguồn tham khảo: CNNGo)

Phát hiện loài ong bắp cày mới


Lynn Kimsey, giáo sư côn trùng học tại Đại học California (Mỹ) đã phát hiện ra loài mới của ong bắp cày trên dãy núi phía Đông Nam Sulawesi Mekongga ở Indonesia. Bà cho biết, loài ong mới này có chiếc hàm quá lớn, nó được quấn lên hai bên đầu khi ngậm hàm. Khi hàm mở ra, nó thực sự dài hơn cả chân trước của chúng. Kimsey thừa nhận : “Tôi không biết làm thế nào nó có thể đi bộ”.

Loài ong mới được phát hiện này có bộ hàm "khổng lồ".


Giáo sư Kimsey đặt tên cho nó là Garuda bởi Garuda - được gọi là “vua của các loài chim "- một chiến binh huyền thoại mạnh mẽ, tự hào có sải cánh lớn, sức mạnh và bay nhanh với tốc độ chóng mặt. Bà chia sẻ, “Lần đầu tiên tôi nhìn thấy ong bắp cày, tôi biết đó là một cái gì đó thực sự khác thường, do đó, tôi sẽ nghiên cứu kĩ hơn về loài động vật này”.
 (Nguồn tham khảo: Dailymail)

Tìm thấy 30.000 đồng bạc của người La Mã


Các nhà khảo cổ học đã tìm ra một trong những kho báu tiền xu La Mã lớn nhất ở Anh. Hơn 30.000 đồng bạc đã được khai quật ở độ sâu 137m tại di tích Roman Baths - nơi nhiều thế kỷ trước là nhà tắm công cộng của người La Mã. Kho báu này được cho là có từ thế kỷ 3.


Stephen Clews - quản lý của Roman Baths và Pump Room cho biết: "Vào thời điểm đó trong đế chế La Mã tồn tại rất nhiều bất ổn, do đó có thể hiểu tại sao những đồng tiền xu này bị chôn giấu”. Theo các chuyên gia, đây là kho báu lớn thứ 5 được phát hiện ở Anh và là kho báu lớn nhất được phát hiện ở khu định cư của người La Mã.

Các đồng xu dính với nhau thành một khối lớn đã được gửi đến Bảo tàng Anh để phân tích thêm. Tuy nhiên, những nhà khoa học ở Bảo tàng trung tâm London (Anh) cho rằng phải mất đến 1 năm mới có thể hoàn tất quá trình phân tích. Roman Baths đã phát động một chiến dịch để thu được 150.000 bảng Anh (khoảng 4,9 tỷ VNĐ) nhằm phục vụ cho công tác bảo tồn và trưng bày những đồng xu.

(Nguồn tham khảo: Telegraph)

Bí ẩn âm thanh kì lạ ở Mỹ 


Vài tiếng nổ bí ẩn, những tiếng động khó hiểu là biểu hiện của việc gì đó tại một thành phố nhỏ thuộc bang Wisconsin tại Mỹ, song không ai biết hiện tượng gì đang xảy ra.

Nhiều người tại thành phố Clintonville, nơi có khoảng 4.600 dân, kể rằng họ đã nghe thấy nhiều âm thanh lạ giống như tiếng sấm, pháo hoa, kim loại va chạm vào nhau từ tối 18/3 tới nay. Những âm thanh đó chỉ phát ra từ một khu vực ở phía Đông Bắc của thành phố, CNN đưa tin.


Một công nhân đang kiểm tra đường ống để xem âm thanh lạ có phát ra từ đó hay không.

Lisa Kuss, một quan chức thành phố, nói rằng mặt đất rung lắc sau khi những âm thanh lạ vang lên khiến các ngôi nhà và đồ gia dụng lắc lư. Những âm thanh lớn đến nỗi người ở nơi khác có thể nghe thấy chúng khi họ nói chuyện qua điện thoại với người dân trong thành phố. Tuy nhiên, chúng chưa gây nên bất kỳ thiệt hại lớn nào về người và tài sản.

“Các công nhân đã xem xét từng nắp cống, dò tìm khí gas rò rỉ và những vấn đề khác, song chưa ai phát hiện điều gì bất thường. Quân đội và các nhà địa chất cũng không biết hiện tượng gì đang diễn ra. Cơ quan Địa chất Mỹ không phát hiện địa chấn tại bang Wisconsin trong hai ngày 18 và 19/3”, Kuss nói.

Clintonville không phải là nơi duy nhất chứng kiến những âm thanh lạ. Giới truyền thông từng đưa tin về những trường hợp tương tự tại một số bang như North Carolina, Idaho hay Tennessee.

David Hill, một nhà khoa học của Cơ quan Địa chất Mỹ, cho rằng thủ phạm gây nên những âm thanh có thể là những hiện tượng thiên nhiên như thiên thạch rơi, sấm, rò rỉ khí từ lòng đất . Chẳng hạn, nếu khí tự nhiên từ bên dưới các lớp đá thoát lên mặt đất, nó sẽ gây nên âm thanh giống tiếng nổ.

(Nguồn tham khảo: CNN)

Cá heo nhỏ nhất bên bờ tuyệt chủng


Các nhà khoa học một lần nữa lên tiếng về việc cá heo Maui - nhỏ và hiếm nhất trong số các loài cá heo, đang đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng. Môi trường sống duy nhất của chúng là ở bờ biển phía Tây New Zealand. Cá heo Maui có tuổi thọ 20 năm và khi được 7 năm tuổi chúng mới bắt đầu hoạt động sinh sản.


Nguyên nhân chủ yếu làm hại cá heo Maui chính là những tấm lưới đăng của ngư dân. (Lưới đăng là dãy lưới chặn ngang đường di chuyển của cá, cá trên đường đi không thể vượt qua được tường lưới nên phải men theo tường lưới và bị giữ lại ở chuồng lưới). Tháng trước, một con cá heo Maui chết khi vướng vào loại lưới này, đó là con cá đã trưởng thành, dài 1,7m. Nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học thuộc các Đại học Aukland, Oregon và Cục Bảo tồn New Zealand qua việc sử dụng các mẫu ADN cho thấy: Trong vòng 7 năm qua, từ 111 con đến nay chỉ còn 55 cá thể, trong đó có 20 con cái.

Tiến sĩ Barbara Maas tại Đại học Cambridge đã đứng ra tổ chức một thỉnh nguyện thư, thu thập 10.000 chữ ký để yêu cầu New Zealand phải nhanh chóng hành động trước khi mọi việc quá muộn. Con số thống kê cho thấy, vào những năm 1970 có khoảng 1.000 cá heo Maui tại khu vực này trước khi diễn ra việc cho phép đánh bắt thương mại. Vì vậy, các chuyên gia cho rằng phải thành lập một khu bảo tồn và phải cấm lưới đăng trên khu vực rộng lớn.

 (Nguồn tham khảo: Dailymail)

Phát hiện hang động mới “đẹp hơn cả Sơn Đoòng”


Chiều 23/3, Tiến sĩ Howard Limbert, Trưởng đoàn thám hiểm hang động Hoàng gia Anh ở Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Bình) cho biết, đoàn thám hiểm của ông vừa phát hiện một hang động đẹp hơn cả Sơn Đoòng (hang động lớn nhất thế giới, lớn hơn hang Deer ở Malaysia - vốn được đánh giá lớn nhất thế giới với chiều cao 100m, rộng 90m và dài hơn 2km).

Một hang động mới đẹp hơn cả Sơn Đoòng vừa được phát hiện ở rừng núi đá vôi Phong Nha - Kẻ Bàng.

Theo tiến sĩ Howard Limbert, hang động trên nằm trong quần thể 8 hang động vừa được đoàn tìm thấy trong vòng một năm qua. Trước đó, đoàn thám hiểm hang động Hoàng gia Anh đã phát hiện 7 hang động, nay phát hiện thêm 8 hang động, nâng tổng cộng số hang động được phát hiện mới lên 15 hang động. Ông cũng cho biết thêm, trong số 15 hang động được đoàn phát hiện trong thời gian qua thì hang động Vả tuy chỉ dài 1,7km nhưng được các chuyên gia đánh giá về cấu trúc thạch nhũ đẹp hơn cả hang Sơn Đoòng. Trong lòng hang Vả thoáng đạt nhưng lượng thạch nhũ là chưa từng thấy ở Phong Nha - Kẻ Bàng.

(Nguồn tham khảo: Dân trí)

Côn trùng đẹp long lanh cùng giọt sương mai


Nhiếp ảnh gia người Slovakia, Ondrej Pakan đã ghi lại hình ảnh đẹp long lanh của những con côn trùng vào buổi sớm khi trên mình còn đọng lại những giọt sương.







(Nguồn tham khảo: Telegraph)