Phát hiện gene não người giống... của giun

A, Theo Mask Online 10:50 23/03/2012

Cùng các cập nhật: Hổ trắng lần đầu tiên sinh sản tại Việt Nam, Hà Nội có mức độ ô nhiễm không khí cao nhất Đông Nam Á, máy giặt bỏ túi nặng 180g.

Gene não người giống não giun?


Nghiên cứu mới nhất của các nhà khoa học Mỹ khẳng định, cấu trúc gene não người có liên quan tới giun biển. Điều này cho thấy gốc tích não người khởi thủy từ xa xưa hơn ta tưởng nhiều.



Nghiên cứu được tiến hành bởi các nghiên cứu viên Đại học Stanford và Đại học Chicago ở Mỹ. Trong khi phân tích loài giun acorn ở biển có tên Saccoglossus kowalevskii, hai nghiên cứu viên Chris Lowe và Ari Pani đã tìm thấy cơ chế gene căn bản từng được cho rằng chỉ có ở các loài có xương sống.

"Càng nghiên cứu, chúng tôi càng nhận thấy sự tương đồng giữa não của loài giun kỳ lạ này và não của động vật xương sống trong các dấu vân phân tử ngầm”, vị giáo sư dự khuyết ngành sinh vật học Lowe giải thích.

Phát hiện này giúp các nhà khoa học nhận ra rằng, cần phải khảo sát trên quy mô rộng hơn nếu muốn nhìn được cả bức tranh toàn cảnh về quy trình tiến hóa. Điều này tức là, chúng ta cần xem xét đến cả những tình huống ban đầu có vẻ không liên quan gì. Ví dụ, các nhà nghiên cứu trước nay đã không phân tích mối liên hệ tiềm năng giữa giun và người bởi hai loài này không có vẻ gì tương đồng. Thay vào đó, họ tập trung xem xét linh trưởng, cá heo, voi và những động vật bậc cao khác trên thang tiến hóa.

"Động vật hiện đại đều chỉ nằm ở đầu ngọn các chi nhánh của cây tiến hóa mà thôi. Và khi chúng ta đang tìm kiếm bằng chứng về hình hài tổ tiên chung của mọi loài, chúng ta phải xem xét mọi nhánh cây để tìm manh mối”, Lowe nhấn mạnh thêm.

(Nguồn tham khảo: Vietnamnet)

Hổ trắng lần đầu sinh sản tại Việt Nam


Hai chú hổ trắng đã chào đời một cách suôn sẻ và khỏe mạnh tại một khu du lịch sinh thái ở Nghệ An vào sáng 21/3. Đây là lần đầu tiên hổ trắng sinh sản tại Việt Nam.



Ông Bùi Hồng Thụy - Giám đốc Công ty CP dịch vụ vườn thú Đông Dương cho biết, hiện Việt Nam có khoảng 5 cặp hổ trắng đang được nuôi dưỡng tại các vườn thú, khu du lịch. Và đây là lần đầu tiên hổ trắng sinh sản tại Việt Nam.

Được biết, cặp hổ trắng bố mẹ có nguồn gốc từ Nam Phi, nhập về khu du lịch sinh thái ở Nghệ An từ tháng 9/2010 khi chúng được 1,5 tuổi. Trong môi trường bán hoang dã, hai chú hổ này phát triển rất tốt và sau nửa năm mang thai, hổ cái đã sinh sản được hai hổ con suôn sẻ và khỏe mạnh.

(Nguồn tham khảo: Dân Việt)

Hà Nội có mức độ ô nhiễm không khí cao nhất Đông Nam Á


Thủ đô nước ta là thành phố có mức ô nhiễm không khí cao nhất Đông Nam Á, theo nhiều ý kiến đánh giá tại Hội thảo Cải thiện chất lượng không khí và giao thông đô thị ngày 21/3.

"Tại các đô thị lớn ở Việt Nam, ô nhiễm không khí ảnh hưởng tới hoạt động của người dân mọi lúc, mọi nơi, nhất là thủ đô Hà Nội. Đây là một trong những thành phố ô nhiễm nhất châu Á và thành phố ô nhiễm nhất khu vực Đông Nam Á", ông Jacques Moussafir, thuộc công ty cung cấp giải pháp phần mềm tính toán, mô phỏng ô nhiễm môi trường không khí và hỗ trợ dự báo khí tượng của Pháp cảnh báo.



Theo ông Jacques Moussafir, nguồn gây ra ô nhiễm chính là giao thông, thể hiện ở hàm lượng bụi PM10 cao gấp 4 lần mức khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới. PM10 là loại hạt vật chất cỡ rất nhỏ bay lơ lửng trong không khí, có thể xuyên qua các loại khẩu trang thường để lọt vào và nằm lại trong phổi, gây bệnh cho hệ thống hô hấp.

Số liệu thống kê của công ty trên cho thấy, mỗi năm, Hà Nội có tốc độ tăng bình quân các phương tiện giao thông từ 12% – 15%, các phương tiện này góp phần lớn vào lượng phát thải độc hại như SO2, NOx.

"Mức độ ô nhiễm của Hà Nội tương đương thành phố Dehil và Karachi, hai trong 10 thành phố ô nhiễm nhất thế giới", ông Moussafir cho biết trong hội thảo về môi trường đô thị diễn ra hôm qua.

Còn theo số liệu của Trung tâm quan trắc môi trường, Tổng cục môi trường Việt Nam, tại nhiều nút giao thông như Kim Liên- Giải Phóng, Phùng Hưng - Hà Đông, những khu vực đông dân cư, nồng độ bụi thường cao hơn mức cho phép, có lúc lên gấp 7 lần. Các khí ô nhiễm khác như C0, S02 dưới tiêu chuẩn, nhưng đang có xu hướng tăng.

"Nguồn ô nhiễm từ hoạt động giao thông chiếm tới 70% tỷ lệ nguồn gây ô nhiễm ở Hà Nội. Các nguồn gây ô nhiễm khác là hoạt động từ làng nghề tái chế, khu vực xây dựng", ông Nguyễn Văn Thùy, quyền giám đốc Trung tâm Quan trắc môi trường nhận định.

"Nếu không có biện pháp giảm thiểu, nồng độ bụi ở Hà Nội sẽ tăng lên tới 200 mg/m3, gấp 10 lần mức khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới", ông Jacques Moussafir lưu ý.

(Nguồn tham khảo: NDT)

Máy giặt di động bỏ túi nặng 180g


Tháng 4/2012, hãng sản xuất tại Calibre8, Úc sẽ cho ra đời loại máy giặt di động bỏ túi tí hon nặng 180g. Máy giặt này có tên là Scrubba, được nhà phát minh Ashley Newland đưa ra ý tưởng thiết kế vào năm 2010 khi ông leo lên đỉnh Kilimanjaro.


Chiếc máy giặt này chỉ nặng 180g.

Scrubba có trọng lượng chỉ 180g, thiết kế với ván giặt quần áo linh hoạt vào trong một túi bịt kín, sẽ giúp những người đi du lịch giặt sạch quần áo của mình mà không cần phải ngâm vào trong bồn tắm.

Scrubba sử dụng 2-3 lít nước cộng với 2-3 giọt chất làm sạch để có thể giặt sạch một số quần áo bẩn trong một lần giặt, tiết kiệm rất nhiều chi phí.

Cách sử dụng Scrubba rất đơn giản. Sau khi cho nước và bột giặt vào, đóng kín túi và đẩy hết không khí ra qua một chiếc van, rồi đặt túi trên sàn và chà quần áo vào tấm ván giặt linh hoạt khoảng 20-40 giây là có thể giặt sạch được quần áo. Thậm chí bạn có thể làm công việc này ngay cả khi đang ngồi trên máy bay.

(Nguồn tham khảo: Gizmag)