Điểm tên những lễ hội cực vui ở xứ Kim Chi

ÁI Nhi, Theo 12:00 06/02/2011

Hàng năm người dân Hàn Quốc có rất nhiều lễ hội để háo hức chờ đợi và tham gia. <img src='/Images/EmoticonOng/02.png'>

Hàn Quốc là quốc gia đa văn hóa và có lịch sử truyền thống lâu dài. Mặc dù nên văn hóa của xứ sở Kim Chi đang bị phai nhạt dần bởi hiện đại hóa, nhưng vẫn còn nhiều lễ hội khác nhau được tổ chức mỗi năm.
 
Thoát ra khỏi stress và ồn ào chốn đô thị, những người dân Hàn Quốc không ngại bỏ thời gian và tiền bạc để đến với những nơi rực rỡ lễ hội, những nơi làm cho con người cảm thấy thoải mái. Ở Hàn Quốc, khách du lịch có thể tận hưởng nhiều lễ hội thú vị mang đậm hơi thở địa phương.
 
Lễ hội Băng ở núi Trout
 
 
Vào tháng 1 hằng năm, khách du lịch có cơ hội chiêm ngưỡng vẻ đẹp của sông băng và cảnh tuyết trắng tinh khôi ở Hwangcheon, tỉnh Gangwon. Có nhiều hoạt động thú vị cho các gia đình, du khách và các cặp vợ chồng như câu cá băng, điêu khắc trên băng, trượt tuyết và nhiều hoạt động thú vị khác.
 
Lễ hội Bướm ở Hampyeong
 
 
Mỗi năm vào tháng 4, trong tiết trời trong lành mát mẻ, du khách có thể đi bộ dọc những cánh đồng hoa dại và chiêm ngưỡng hàng ngàn loài bướm khác nhau tại Lễ hội Bướm ở Hampyeong.
 
 
Lễ hội Đom Đóm ở Muju
 
Cảnh tượng long lanh hoành tráng do các chú đom đóm tạo nên
 
Khi bầu trời đen kịt, hàng ngàn các loài đom đóm chiếu sáng trên trời. Những con đom đóm này được coi là một trong số ít những thứ tự nhiên còn sót lại ở Hàn Quốc. Lễ hội được tổ chức vào giữa tháng 6, phía bắc tỉnh Jeolla.
 
Lễ hội Đèn Lồng ở Jinju
 
 
Vào dịp này, hàng trăm chiếc đèn lồng được thả trôi dưới con sông Nam. Du khách có thể viết những lời ước nguyện và đính chúng vào trong những chiếc đèn lồng này. Lễ hội diễn ra vào tuần đầu tiên của tháng 10.
 
 
Lễ hội trên biển Jindo
 
Hành trình đi tới đảo trên biển Jindo
 
Biển xung quanh Jindo ở phía Nam tỉnh Jeolla bị chia cắt vài lần trong năm bởi thủy triều, mỗi lần bị chia cắt nó lộ ra một con đường dài khoảng 2,8 km và rộng 40 – 60 m. Du khách có thể đi bộ dọc theo con đường từ đất liền đến hòn đào gần đó.
 
Lễ hội Tre ở Damyeong
 
Lễ hội kéo dài năm ngày liên tiếp vào đầu tháng 5. Trên 1,2 triệu khách du lịch tham dự lễ hội này vào mỗi năm. Sẽ có các buổi hòa nhạc giao hưởng, âm nhạc truyền thống, câu cá và nhiều hoạt động khác được diễn ra xuyên suốt lễ hội.
 
Lễ hội Trà Xanh ở Boseong
 
 
Văn hóa thưởng trà đã xuất hiện từ rất lâu ở các nước phương Đông. Lễ hội Trà Xanh được tổ chức từ 1/5 đến 5/5 cùng với nhiều hoạt động như pha trà và học về văn hóa trà đạo.
 
Lễ hội Bùn ở Boryeong
 
 
Lễ hội bùn được tổ chức vào giữa tháng 7 ở bãi biển Daecheon thuộc Boryeong. Lễ hội bùn Boryeong là một sự kiện tuyệt vời cho người Hàn Quốc nói riêng và khách du lịch nói chung. Nếu bạn đang tự hỏi về "nội dung" của lễ hội thì tên gọi của nó đã nói lên tất cả.
 
Đó là một lễ hội liên quan đến tất cả các loại hoạt động về bùn như đấu vật, thi “vua bùn”, bắn pháo hoa và biểu diễn với bùn.