Cuộc đọ trí giữa các loài thú

Thủy Chip, Theo 00:00 20/12/2010

Chó cún và Mèo miu – bạn đề cử ai thông minh hơn? <img src='/Images/EmoticonOng/05.png'>

 
 
Chúng ta vẫn hay có những câu ví giống con chó để chỉ những kẻ dốt nát, ngờ nghệch và còn những câu ví giống mèo thì thường để chỉ sự đáng yêu, khôn ngoan.
 
Sự thật lại ngược hoàn toàn với những gì ta vẫn nghĩ. Các nhà khoa học đã khẳng định “Chó thông minh hơn mèo”! Ở loài chó có sự kết nối cộng đồng và thân thiện hơn loài mèo – là một biểu hiện của sự tiến hóa cao hơn.
 
 
Kết luận này được đưa ra sau khi nghiên cứu kích thước não của hơn 500 loài động vật có vú đang sống và hóa thạch. Các nhà nghiên cứu tại trường đại học Oxford đã lập ra biểu đồ mô tả quá trình phát triển của não loài động vật có vú qua 60 triệu năm trong nghiên cứu này.
 
Họ khám phá rằng tồn tại một mối liên kết mạnh mẽ giữa kích thước bộ não với có thể của động vật và cách mà chúng hòa đồng với động vật khác.
 
 
Những loài động vật dễ gần trên thế giới phải kể đến như cá voi, chó, cá heo và con người, là những cá thể có bộ não có tỉ lệ lớn hơn so với cơ thể của mình.
 
Những loài sống đơn độc một mình, chẳng hạn như hổ, mèo và tê giác thì có ít chất xám hơn. Một trong những kết luận quan trọng đó là mèo, loài động vật rất gần gũi với con người, có bộ não nhỏ hơn bộ não của chó và ngựa rất nhiều.
 
 
Các nhà khoa học cũng chỉ ra rằng bộ não của loài khỉ phát triển lớn nhất trong tiến trình tiến hóa, là bước phát triển kế tiếp sự phát triển của loài ngựa, các voi, lạc đà và chó.
 
Thêm vào đó, nhóm động vật có vú với bộ não lớn có xu hướng sống tập thể bầy đàn bởi chúng có nhu cầu đòi hỏi về tinh thần chứ không muốn một cuộc sống đơn độc.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày