Chùm ảnh: Xem trinh nữ canh đền thắp đuốc Olympic từ Mặt trời

G.P, Theo Mask Online 00:01 12/05/2012

60 ngày trước Olympic 2012, ngọn lửa Olympic đã được thắp lên tại ngôi đền thiêng liêng ở Hy Lạp.

Vừa qua, lễ xin lửa thiêng cho ngọn đuốc Olympic 2012 từ ánh nắng Mặt trời đã được tiến hành tại ngôi đền cổ 2.600 tuổi thờ Thần Mặt trời tại đỉnh núi Olympia (Hy Lạp).

Nữ diễn viên Hy Lạp - Ino Menegaki, người đóng vai nữ tư tế tối cao của buổi lễ đã châm lửa và trao ngọn lửa cho người cầm đuốc đầu tiên - Spyros Yanniotis, vận động viên bơi lội vô địch thế giới người Anh gốc Hy Lạp. Anh vinh dự được chạy giai đoạn đầu tiên của cuộc rước đuốc Olympic kéo dài 8 ngày ở Hy Lạp.

 Sau lễ lấy lửa, ngọn đuốc Olympic sẽ bắt đầu hành trình du ngoạn dọc Hy Lạp trên quãng đường 1.800 dặm (khoảng 2.900km) với 490 người lần lượt rước đuốc và sẽ được trao lại cho ban tổ chức Olympic 2012 vào ngày 17/5 tại sân vận động Panathenian (Hy Lạp) - nơi thế vận hội hiện đại đầu tiên được tổ chức năm 1896. Đến với nước Anh vào ngày 18/5, ngọn đuốc sẽ được rước vòng quanh nước Anh trong vòng 70 ngày và cuối cùng thắp sáng đài lửa tại lễ khai mạc Olympic 2012 vào ngày 27/7.

Một diễn viên trong trang phục trinh nữ canh đền đang diễn tập lại lần cuối, chuẩn bị thực hiện buổi lễ xin lửa thiêng cho ngọn đuốc Olympic 2012.


Những diễn viên trong vai trò trinh nữ đang đứng xếp hàng với tư thế trang nghiêm và tôn kính giữa hàng cột đá trên đỉnh Olympia.


Một bức ảnh chụp toàn cảnh buổi lễ xin lửa, được chụp từ phía trên cao.


Các diễn viên trong trang phục của những trinh nữ canh đền của Hy Lạp cổ đại, biểu diễn điệu múa truyền thống trong nghi lễ thắp lửa.


Đã nhiều năm gần đây, các lễ xin lửa Olympic cho Thế vận hội mùa hè và mùa đông thường gặp phải ngày nhiều mây. Nhưng thành phố London (Anh) có lý do để phấn khích vì trong ngày lấy lửa cho kỳ Olympic 2012, bầu trời Hy Lạp xanh trong và rực rỡ nắng vàng.


Nghi thức phóng sinh chim bồ câu và cầu chúc cho hòa bình thế giới.


Những trinh nữ canh đền thực hiện bài biểu diễn của mình trong nắng vàng rực rỡ.


Nữ diễn viên Ino Menegaki chuẩn bị đón ánh sáng ngọn lửa cho ngọn đuốc Olympic.


Cô đã lấy lửa từ một tấm thấu kính hình lòng chảo tụ hội ánh sáng Mặt trời.


Trinh nữ canh đền tối cao thắp lên ngọn lửa lấy từ Mặt trời sang một chiếc âu nhỏ.


Một trinh nữ khác có trách nhiệm giữ chiếc âu mang ngọn lửa Olympic.


Hình ảnh trinh nữ canh đền nâng niu chiếc âu mang ngọn lửa Olympic để tiến tới ngọn đuốc.


Ngọc đuốc Olympic và cành oliu - phần thưởng cho người chiến thắng từ thời cổ đại là những biểu tượng truyền thống của Olympic.


Nhà vô địch bơi thế giới người Anh gốc Hy Lạp Spyros Gianniotis được vinh dự là người đầu tiên cầm ngọn đuốc được thắp lửa từ trinh nữ canh đền tối cao.


Spyros Gianniotis cùng ngọn lửa Olympic trong buổi lễ thắp sáng ngọn đuốc của Thế vận hội Olympic 2012. 


Ngọn đuốc đã được trao cho đại diện nước Anh – võ sĩ quyền Anh Alexandros Lucas (bên phải) để tiếp tục cuộc rước đuốc.


Ngọn đuốc cuối cùng sẽ được thắp sáng tại lễ khai mạc Olympic 2012 vào ngày 27/7/2012 tại London.


Thế vận hội Olympic (hay Đại hội Thể thao Olympic) là cuộc tranh tài trong nhiều môn thể thao giữa các quốc gia trên toàn thế giới. Olympic gồm Thế vận hội mùa hè và Thế vận hội mùa đông, được tổ chức xen kẽ nhau hai năm một lần (vào các năm chẵn). Đây là một đại hội thể thao không chỉ là đua sức thể lực mà còn mang ý nghĩa biểu trưng cho tinh thần đoàn kết, hòa bình của toàn nhân loại.

(Nguồn tham khảo: Wikipedia)