Captain America - đại úy vĩ đại trong truyện tranh

Hải Sơn, Theo 00:00 03/02/2012

Ai sẽ được chọn là Captain America thực sự?

Marvel là tên một trong những nhà xuất bản truyện tranh lớn nhất thế giới, được coi là nơi "khai sinh" ra những tập truyện tranh cực nổi tiếng như: X-men, Spider-man, Fantastic Four, Incredible Hulk... Marvel Comics (Truyện tranh Marvel) được coi là thể loại truyện tranh siêu anh hùng, với các nhân vật giả tưởng có khả năng siêu phàm. Trong series bài giới thiệu truyện tranh Marvel, chúng mình cùng đến với nhân vật Steve Roges và bộ truyện Captain America. 

Trong truyện, Steve Roges là một thanh niên yếu đuối nhưng có ý chí mạnh mẽ hơn người. Mặc dù đã từng bị từ chối khi xin tham gia Thế chiến thứ 2, anh đã trở thành người hùng của cả nước Mĩ. Vậy ý tưởng nhân vật này lấy nguyên mẫu từ đâu?


Đó là lúc nhà văn Joe Simon - tác giả bộ truyện, tình cờ vẽ hình ảnh người bạn thân của mình khoác trên vai chiếc lá cờ Mĩ. Bức tranh này đã truyền ý tưởng cho Jack Kirby - một nhà biên tập truyện tranh tạo ra nhân vật thành công nhất trong lịch sử Marvel.


“Captain America Comics # 1” xuất bản vào tháng 12 năm 1940. Tập này miêu tả Captain hạ gục tên trùm pháp xít. Với hành động ấn tượng đó, tập truyện đã bán được 1 triệu bản. Sau đó đúng 1 năm, tập 9 của bộ truyện ra đời và doanh số đã vượt xa tạp chí Time. Thú vị rằng, ở những tập đầu bên cạnh Captain là cộng sự Bucky Pierson - một người bạn thân của Simon ngoài đời.


Bộ truyện đã miêu tả Steve từ thanh niên yếu ớt sau khi được tiêm chất Super Solider đã trở thành một siêu chiến binh, dẫn đầu quân Mĩ chiến thắng phát xít. Ban đầu, Captain sử dụng chiếc khiên hình tam giác để chiến đấu, về sau anh tặng nó cho vua T.Chaka để làm tin. Captain đã được đền bù bằng chiếc khiên hình tròn từ hợp chất Vibarium (một loại chất giả tưởng siêu vững bền) từ Tổng thống Roosevelt.


Chiến tranh Thế giới thứ 2 kết thúc và doanh thu của Captain giảm thảm hại. Những nỗ lực đưa Captain trở lại chỉ đem đến sự thất vọng tràn trề. Và điều gì đến cũng phải đến, Captain được nghỉ phép vào tháng 12 năm 1950 trong tập Young Men.



Vẫn còn rất nặng lòng với đứa con tinh thần của mình, Jack Kirby cùng biên tập viên Stan Lee đã lồng nhiều chi tiết thú vị về Captain trong các bộ truyện của những anh hùng khác. Điều này khiến các độc giả tỏ ra vô cùng thích thú. Cuối cùng, Captain cũng chính thức quay lại trong “The Avengers vol1#4” (3-1964). Sau khi được tìm thấy trong một tảng băng ở Bắc Đại Tây Dương, Captain hồi sinh và trở thành một trong những người đứng đầu của Avengers.



Từ tháng 3 đến tháng 11 năm 1965, Captain có đất diễn kha khá trong tạp chí “Tales of suspense” sau một thời gian dài núp bóng cộng sự Iron-man. Với tinh thần quật cường của mình, Captain cùng Thor và Iron-man đã lãnh đạo nhóm Avengers chiến thắng nhiều thế lực bóng đêm như Magneto, Dr.Doom, Loki, Red Skull, Green Golbin… Tuy nhiên, thời thế cũng thay đổi. Trong tập truyện “Civilar War” (tháng 1 năm 2007), Captain America đã bị bắt giam. Nguyên nhân bắt nguồn từ đạo luật đăng kí siêu nhân của Iron-man và Captain. Với bản tính ưa tự do, họ đã thành lập nhóm phản kháng. Sau cuộc nội chiến đẫm máu giữa các anh hùng, Captain nhận ra sai lầm của mình và đã đầu hàng.


Mọi việc trở nên tồi tệ trong “Captain America 5#25-42” khi Steve Roges trên đường tới tòa án binh và bị bắn chết. Nước Mĩ cần có một Captain khác và đó là Bucky, người bạn thân của Steve Roges.



Cao trào lên tới đỉnh điểm khi Steve Roges được hồi sinh trong tập truyện “Captain America: Reborn” (tháng 1 năm 2010). Tình huống khó xử diễn ra, ai sẽ là Captain America, Steve Roges hay Bucky.

Trong “Siege” (tháng 4-2010), khi nhìn thấy Asgard bị tấn công và người bạn thân - Thor bị đe dọa tính mạng, Steve quay trở lại chiến trường với diện mạo của Captain America. Anh kết hợp cùng với Iron-man, Thor hạ gục Loki, Normal Osborn và bảo vệ thành công Asgard, khiến chính phủ xóa bỏ đạo luật đăng kí siêu nhân. Steve Roges chính thức trao lại chiếc khiên cho Bucky ngay sau đó với câu nói bất hủ: “Thế giới chỉ cần một Captain America…”