Bộ ảnh "ác mộng" khiến bạn nhớ lại nỗi sợ thời thơ ấu

, Theo Trí Thức Trẻ 15:11 06/03/2014

Ác mộng của bạn khi còn bé là gì? Nỗi ám ảnh một quái vật nằm dưới gầm giường, ám ảnh về côn trùng, nỗi sợ chú hề... liệu có tồn tại tới bây giờ?

Tất cả chúng ta đều trải qua thời thơ ấu với những nỗi sợ "vô hình" ám ảnh tâm trí trẻ con. Một số nhà tâm lý học như John B. Watson, Robert Plutchik và Paul Ekman cho rằng nỗi sợ hãi thuộc về một nhóm nhỏ các cảm xúc cơ bản hoặc bẩm sinh. 

Như vậy, nỗi sợ/lo lắng/ám ảnh xuất hiện thường trực trong đầu mỗi người ngay từ khi còn bé. Nhưng "ác mộng" thời thơ ấu khác gì với nỗi sợ khi chúng ta lớn lên?

Nhiếp ảnh gia tại Kansas (Mỹ) - Joshua Hoffine, đã mang đến series ảnh khắc họa nỗi sợ ngày thơ bé của trẻ em. Cùng xem bộ ảnh và thử nhớ lại, liệu khi còn chưa đi học, chúng ta có thường bị ám ảnh về những nỗi sợ "vô căn cứ" này không... 

Đó có thể là nỗi sợ "vô hình" về một sinh vật kỳ bí xuất hiện dưới gầm giường mỗi đêm...

Bộ ảnh "ác mộng" khiến bạn nhớ lại nỗi sợ thời thơ ấu 1

Bộ ảnh "ác mộng" khiến bạn nhớ lại nỗi sợ thời thơ ấu 2


Nỗi sợ chú hề

Bộ ảnh "ác mộng" khiến bạn nhớ lại nỗi sợ thời thơ ấu 3

Ghê sợ những chú hề là một hội chứng tâm lý có tên khoa học Coulrophobia. Những người bị mắc chứng bệnh này mang một nỗi ám ảnh về gương mặt của chú hề. Đọc thêm lời giải thích về việc tại sao nhiều người sợ chú hề tại đây.


Có bao giờ bạn sợ những sinh vật hung dữ bước vào nhà mình, y như trong câu chuyện "Cô bé quàng khăn đỏ"?

Bộ ảnh "ác mộng" khiến bạn nhớ lại nỗi sợ thời thơ ấu 4


Nỗi sợ rắn vẫn còn ám ảnh rất nhiều người ngay cả khi đã trưởng thành.

Bộ ảnh "ác mộng" khiến bạn nhớ lại nỗi sợ thời thơ ấu 5

Những người mang chứng bệnh này cảm thấy sợ hãi không chỉ khi chạm vào con rắn mà ngay cả lúc nhìn hình ảnh hay thậm chí nghe người khác nói đến loài bò sát này.

Tiến hành nghiên cứu trên người lớn và trẻ em, các nhà khoa học thấy rằng, những người này nhận diện hình ảnh rắn nhanh hơn rất nhiều khi phát hiện ếch, hoa hay bướm. 


Đã bao giờ bạn từng tưởng tượng về việc một sinh vật quái dị rình rập trong căn phòng và ngôi nhà của mình khi còn bé?

Bộ ảnh "ác mộng" khiến bạn nhớ lại nỗi sợ thời thơ ấu 6

Bộ ảnh "ác mộng" khiến bạn nhớ lại nỗi sợ thời thơ ấu 7

Bộ ảnh "ác mộng" khiến bạn nhớ lại nỗi sợ thời thơ ấu 8


Hay "đơn giản" hơn là nỗi sợ côn trùng xuất hiện quá nhiều?

Bộ ảnh "ác mộng" khiến bạn nhớ lại nỗi sợ thời thơ ấu 9

Với những người sợ côn trùng (gián, nhện), họ có xu hướng phát triển suy nghĩ thúc đẩy sự hoang tưởng khi quan sát những hình ảnh, chuyển động hay tiếng động xung quanh. Các triệu chứng như lo âu quá mức, hoảng loạn, mất kiểm soát, ngất xỉu, lo sợ đến mức bỏ chạy cũng sẽ xảy ra ở người mắc chứng bệnh này. 

(Nguồn tham khảo: Joshua Hoffine/Deviant Art)