Bằng chứng mới về quái vật Bigfoot ở Mỹ

A, Theo Mask Online 11:08 30/01/2013

Đoạn ghi âm tiếng la hét được cho là của quái vật Big Foot đã gây ra tranh cãi, Discovery News đưa tin.

Từ lâu, mỗi khi nhắc đến quái vật Bigfoot, chúng ta lại nhận được các nghi vấn về hình ảnh mờ nhạt, đoạn video khó xác định với hình ảnh một động vật linh trưởng cao lớn với bộ lông dày đi lại trong rừng.

Tuần qua, tờ The Oregonian đã nhận được một đoạn ghi âm về những tiếng rống kỳ lạ và la hét rất vang. Âm thanh kiểu này được cho là của quái vật Bigfoot ghi lại tại khu vực Blue Mountains ở bang Oregon, Mỹ.

Theo các chuyên gia nghiên cứu về Bigfoot, đoạn ghi âm này là thật và những tiếng la hét, vang vọng trong đó chắc chắn không phải của con người do phạm vi vang vọng quá rộng. Vậy họ đã đưa ra giả định gì? 

Bằng chứng mới về quái vật Bigfoot ở Mỹ 1
Từ lâu, quái vật Bigfoot luôn gây ra sự tò mò, hoang mang và sợ hãi đối với những người sống gần khu rừng. 

Một giải thích về đoạn ghi âm ở khu vực Blue Moutains cho rằng, đó có thể là tiếng động của chó sói và cáo - những sinh vật có thật và được biết đến tồn tại ở đây. Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến việc âm thanh vang vọng theo cách "khác thường": điều kiện nhiệt độ, tốc độ gió và đặc điểm địa hình. (có thể là hẻm núi).

Trong khi đó, một số người lại "dập tắt" những giả định và cho rằng đó đơn giản (lại) là một chiêu trò câu khách của những kẻ lừa đảo. Lợi dụng vào những tín ngưỡng trong rừng cổ với sự tò mò về sinh vật huyền bí của con người, họ đã tạo ra những âm thanh "chẳng ai xác định được".

Theo John Muller từ chương trình Good Morning America, đoạn ghi âm mới nhất này không phải là bằng chứng âm thanh đầu tiên được ghi nhận tại đây. Tháng 11 năm ngoái, một số âm thanh đã được "tuồn" ra cho các chuyên gia đi tìm Bigfoot. 

Vậy câu hỏi đặt ra ở đây là, nếu những âm thanh kỳ lạ này đã xuất hiện từ thời điểm đó, tại sao giới nghiên cứu không tham gia vào ngay từ đầu? Theo Benjamin Redford, Phó Tổng biên tập tạp chí "Skeptical Inquirer", vấn đề nằm ở chỗ các chuyên gia cần có một chiến lược trong việc định vị âm thanh trong khu vực.

Bằng cách đặt những thiết bị định vị âm thanh, "bẫy" máy ảnh ẩn giấu, máy ảnh hồng ngoại trong khu vực nghi vấn, rất có thể quái vật Bigfoot sẽ được tìm ra. Dù chi phí lắp đặt khá cao và cơ hội "được ăn cả, ngã về không", nhưng nếu quái vật Bigfoot tồn tại thực, liệu đó có phải là một món đầu tư lớn? 

(Nguồn tham khảo: Livescience)