Những bằng chứng "đáng tin" về Người Tuyết Yeti

Quốc Trung, Theo 14:00 03/01/2012

Tuần qua, các nhà khoa học đã khẳng định, ngón tay tìm thấy được cho là của Người Tuyết còn sót lại thực ra chỉ là ngón tay của con người.

Người Tuyết hay có tên gọi khác là Người Tuyết Yeti, quái vật Bigfoot vẫn còn là một trong những bí ẩn lớn của tự nhiên. Dưới đây là hình ảnh được cho là ngón tay của Người Tuyết Yeti.

Ngón tay Yeti là một trong những hiện vật nổi tiếng nhất liên quan đến Người Tuyết. Vào thập niên 1950, nhà thám hiểm Peter Byrne đã lấy ngón tay này từ tu viện Phật giáo Pangboche tại Nepal, đất nước nằm dọc theo dãy Himalaya. Tại tu viện này, các tu sĩ đã khẳng định sự tồn tại của một loài sinh vật to lớn ẩn náu trong những khu rừng trên núi và thỉnh thoảng tấn công con người. Hiện tại, họ vẫn còn lưu giữ một vật thể được cho là hộp sọ và một bàn tay của Yeti.

Hộp sọ và bàn tay Yeti tại tu viện Pangboche, Nepal.

Ngón tay này dài khoảng 9cm, nó được chuyển sang nước Anh và đã bị mất tích một thời gian. Có thể coi đây là một trong những bằng chứng quý giá nhất về Người Tuyết mà chúng ta từng thu thập được.

Hình ảnh thường hay mô tả về Người Tuyết.

Người Tuyết được cho rằng đã xuất hiện tại nhiều nơi trên thế giới, từ dãy núi Himalaya hùng vĩ cho đến Trung Quốc, vùng Siberia của Nga và cả Bắc Mỹ. Hầu hết các nhân chứng mô tả Yeti là một động vật linh trưởng cao lớn (trên 2m), có bộ lông dày và đặc biệt có thể di chuyển trên hai chân giống như người. Nhiều bức ảnh chụp cũng như những dấu chân khổng lồ in trên nền đất càng khẳng định sự tồn tại của loài sinh vật bí hiểm này. Thậm chí, một nhóm các nhà khoa học Nga đã khẳng định 95% có Người Tuyết sống ở Siberia!

 Bức ảnh chụp tại Pennsylvania, Hoa Kỳ cho thấy một sinh vật lạ.


Hình ảnh rõ nét của Người Tuyết được chụp từ năm 1967 tại California, Hoa Kỳ.

Dấu hiệu của Yeti trên tuyết được phát hiện trong khu vực đỉnh Everest vào năm 1951.

Một dấu chân tại khu rừng Sierra, California năm 2008.

Trong khi đó, các nhà khoa học thuộc Hội Động vật học Hoàng gia Scotland đã lần theo những dấu vết DNA còn sót lại trong ngón tay Yeti. Kết quả phân tích bộ mã di truyền cho thấy: ngón tay Yeti thực chất là một ngón tay của con người.

Loren Coleman, tác giả của nhiều cuốn sách về Yeti đã đặt ra một giả thuyết mới về nguồn gốc thực sự của ngón tay Yeti. Theo ông, thực chất bàn tay Yeti có khả năng là bàn tay của một nhà sư Phật giáo có địa vị cao trong tu viện. Nhưng qua thời gian, thân thế thật sự của con người này bị thất truyền và người đời sau đã thêm thắt một truyền thuyết huyền bí về bàn tay Yeti.

Mẫu thạch cao của dấu chân Yeti.

Tuy rằng bí ẩn về bàn tay Yeti đã được vén màn với sự trợ giúp của khoa học hiện đại, song những nghi ngờ về việc Người Tuyết có tồn tại hay không vần còn là một sự thách đố. Liệu chúng ta có thể tìm ra một bằng chứng nào khác hoặc thậm chí bắt được một Người Tuyết Yeti hay không? Tất cả hiện vẫn chỉ là ẩn số.