Ấn tượng với mô hình phát minh thu nhỏ

Jeanny, Theo 00:01 10/05/2011

Cùng săm soi xem giữa bản mô hình ý tưởng sáng chế với những ứng dụng quen thuộc mà ngày nay chúng ta vẫn sử dụng có gì khác biệt nhé!

Trong giai đoạn từ năm 1790 đến năm 1870, luật sáng chế của Mỹ yêu cầu các nhà phát minh phải trình các mô hình thực tế cùng với bản vẽ và mô tả của họ. Và mới đây, những mô hình sáng tạo nguyên bản ở dạng thu nhỏ này là chủ đề chính của một cuộc triển lãm tại trường Đại học Harvard.
 
Dù nhiều phát minh không được đem ứng dụng trong thực tế nhưng giá trị của nó thì vô cùng lớn lao. Đó là sự minh chứng cho những tiến bộ khoa học một thời, chứa đựng những tâm tư, hoài bão của các nhà sáng chế và cũng là sự nhắc nhở về những giai đoạn lịch sử trong cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật.

Mẫu máy carbon hóa vô cùng quý giá do Thomas Edison sáng chế dùng để tạo ra dây tóc bóng đèn, phát minh lỗi lạc của ông.
 
Mô hình phanh cho chiếc giày trượt patanh và mẫu tương tự như vậy vẫn còn được sử dụng cho đến ngày nay.
 
Phát minh gọi là “bút thước kẻ” dùng để căn giấy và kẻ lề.
 
Chiếc máy nhìn có vẻ kỳ lạ này là nguyên gốc của chiếc máy tập đẩy dùng trong các phòng tập gym được thiết kế bởi nhà sáng chế Geogre Windship.
 
Mô hình cải tiến cho chiếc yên ngựa của nhà phát minh nữ Clara A.Bartelett.
 
Chiếc máy rửa bát thô sơ với một hệ thống hết sức phức tạp để có thể lấy nước từ máy bơm về máy.
 
Máy dệt tua trên khăn quàng cổ hay thảm này là một mô hình vô cùng đặc biệt vì dù nhỏ gọn nhưng nó được làm hết sức cẩn thận và có thể vận hành được như máy thật.
 
Chiếc ghim băng này là một trong những mẫu mô hình nhỏ nhất được tạo ra vào thế kỷ 19, cao 1 cm, dài 4.5 cm, và có vẻ không có gì thay đổi so với mẫu chúng ta thường dùng hiện nay.
 
Chiếc xe đạp bánh to được sáng chế vào năm 1879 bởi nhà phát minh Sylvester Sawyer, một trong những ý tưởng đầu tiên về chiếc xe đạp.
 
Mô hình của chiếc xe đạp ba bánh lúc ban đầu được phát minh từ thế kỷ 19 với phần ghế được đặt giữa hai bánh xe lớn trông khá bất tiện và nguy hiểm.
 
Phát minh tiện ích dùng để điều chỉnh độ nghiêng của gối bằng một chiếc đinh ốc.
 
Mẫu “bể tắm điện tử” có tính năng phun một luồng nước nhẹ mà theo như nhà sáng chế là để dùng chữa bệnh rất hiệu quả.
 
Một mẫu lò sưởi đốt than để sưởi ấm chân.
 
Mô hình để cắt các loại kẹo ngậm mà theo như mô tả của nhà sáng chế là có thể cắt một cách chính xác với tốc độ nhanh nhất có thể.
 
Một mô hình cối xay gió tuyệt đẹp. Những chiếc cối xay gió được tạo ra trong thế kỷ 19 chủ yếu là để bơm nước chứ không dùng để phát điện như động cơ hiện đại ngày nay.
 
Mẫu giày trượt băng này vào thời đó là bằng chứng cho sự tiến bộ vượt bậc trong việc chế tạo lưỡi dao từ một miếng thép mỏng.