5 phát minh đơn giản nhưng cực hữu ích

MX, Theo 12:01 08/08/2010

Chính vì chúng quá đơn giản nên nhiều lúc người ta còn xếp chúng vào hàng những phát minh nữa <img src='/Images/EmoticonOng/06.png'>

Có những phát minh 'thầm lặng", tuy cực kỳ đơn giản, đôi khi bị xem nhẹ nhưng lại là những thứ không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của chùng ta. Dưới đây là 5 phát minh "thầm lặng" như thế:
 
Dây cao su
 
Hay chúng mình vẫn quen gọi là dây chun. Được Stephen Perry phát minh ra vào năm 1845 dưới sự bảo trợ của công ty Messers Perry, nước Anh. Stephen Perry làm ra những chiếc dây cao su đầu tiên từ cao su lưu hóa. Ngày nay thì dây cao su vẫn là một trợ thủ đắc lặc chốn văn phòng cũng như gia đình. Mỗi khi bạn muốn buộc đồ lại với nhau, thứ đầu tiên bạn nghĩ đến là cái gì? Dây cao su đúng không?
 
 
Kẹp giấy
 
Do một thư ký văn phòng người Na Uy tên là  John Vaaler sáng chế ra vào năm 1890. Tuy nhiên ban đầu, kẹp giấy có đến 2 "lưỡi kẹp". Năm 1899, kẹp giấy trở nên nhỏ gọn hơn như hiện nay với sự giúp đỡ của một chuyên gia người MỹWilliam Middlebrook. Và đến năm 1901, kẹp giấy chính thức phổ biến ở Đức và Mỹ.
 

 
Ống hút
 
Phát minh này đến từ ý tưởng của Marvin Stone vào năm 1888. Đầu tiên ông dùng giấy cuộn quanh cây bút chì và dán lại bằng keo, sau đó ông rút bút chì ra, lúc này tờ giấy đã có hình thù của chiếc ống hút. Nhưng giấy thì dễ thấm nước nên về sau Marvin thay bằng loại giấy dầu. Sau rất nhiều thất bại, ông đưa ra kết luận rằng: ống hút chỉ nên dài tối đa là 20cm và có đường kính ống vừa phải sao cho hạt trái cây trong nước không bị lọt qua.
 
 
Dây thừng
 
Được người Ai Cập cổ đại sử dụng từ khoảng 3500 năm trước Công Nguyên. Thời đó, dây thừng được làm từ vải lụa hay lông thú vật bện vào nhau. Thay đổi chỉ đến khi người ta lấy thân cây nho quấn lại với nhau thành một thứ rất bền chắc. Ngày nay thì dây thừng được dùng phục vụ cho môn leo núi, trong xây dựng, trong gia đình và tất nhiên là dùng để gói hàng, buộc đồ nữa.
 
 
Túi shopping
 
Năm 1912, xuất phát từ việc ông Walter H.Deubner, chủ một cửa hàng rau quả bang Minnesota, Mỹ để ý thấy rằng khách hàng chỉ mua những thứ vừa đủ để có thể cầm thoải mái. Ông Walter đã nảy ra ý tưởng phát minh ra loại túi đúc từ khuôn có thể đựng được đến 34 kg rau quả. 3 năm sau đó, ông tiếp tục nghiên cứu và cho ra mắt túi giấy chuyên dụng để đựng đồ đi chợ. Ngày nay sau khi phát minh túi nylon ngày càng bộc lộ khuyết điểm với môi trường thì con người đang dần trở lại với phát minh cũ này