4 sản phẩm ai cũng nghĩ của "mẹ thiên nhiên" nhưng lại do con người tạo ra

Hoàng Anh, Theo Trí Thức Trẻ 00:01 17/12/2015

Bạn có tin: lưu vực sông Amazon là sản phẩm "man-made"?

Sự tiến bộ của khoa học, kỹ thuật và công nghệ đã giúp con người tạo ra gần như tất cả mọi thứ, kể cả sông hồ, núi rừng, thậm chí là cả những hòn đảo. Chính vì thế, những thứ gì nguyên sơ do chính "Mẹ thiên nhiên" ban tặng luôn được chúng ta xem trọng hơn.

Nhưng bạn biết không, có những thứ tưởng như là sản phẩm của thiên nhiên, nhưng hóa ra lại đến từ chính bàn tay của con người.

1. Toàn bộ lưu vực sông Amazon

Bạn không nhìn nhầm đâu! Đó chính là khu rừng Amazon nổi tiếng và dòng sông huyền bí cùng tên tại Nam Mỹ. Nơi đây được coi là biểu tượng của sự hoang sơ, nơi có rất nhiều loài động vật nguy hiểm. Thậm chí ngay cả khi trót … "giải quyết nỗi buồn" trên sông, bạn cũng có thể gặp tai họa.

Tuy nhiên, bạn có thể sẽ sốc khi biết toàn bộ lưu vực sông Amazon thực ra là sản phẩm của con người. Cụ thể, toàn bộ lưu vực sông Amazon thật ra là kết quả của quá trình khai hoang và trồng trọt của người dân bản địa.

Khu rừng Amazon hoang sơ

Với địa hình bằng phẳng, khu vực này trước đây là một nơi lý tưởng để họ trồng trọt, canh tác. Nhưng thay vì trồng cây ngắn ngày như ngô hay lúa mì, những người thổ địa trồng cây lâu năm để có khả năng nuôi sống cả một thế hệ lâu dài.

Các nhà khoa học đã tìm thấy khá nhiều bằng chứng cho việc này, như dấu vết trồng trọt cổ xưa, dấu vết đào hào, xây đập, thậm chí cả ao nuôi cá. Chưa kể, có những dấu vết cho thấy con người thậm chí đã... đổi hướng toàn bộ dòng sông này.

Thật không thể tin được

Ngoài ra, dấu vết của phân bón đất mang tên terra preta do nguời xưa tạo ra cũng được tìm thấy trên khoảng 10% diện tích khu rừng - còn lớn hơn diện tích nước Pháp nữa.

2. Hồ bảy màu Morning Glory, Mỹ

Morning Glory bắt nguồn từ một mạch suối nước nóng, nằm trong Công viên quốc gia Yellowstone, Mỹ. 

Chiêm ngưỡng màu sắc “ảo tung chảo” hiện nay của hồ, ít ai nghĩ rằng đây là “tác phẩm” của những hành động vô ý thức của con người.

Morning Glory - hồ nước nóng có màu sắc tuyệt đẹp

Trước đây, màu sắc nguyên bản của Morning Glory là xanh dương thuần khiết với nhiệt độ nước hồ cao hơn hiện tại khá nhiều.

Hồ Morning Glory năm 1958

Tuy nhiên, do du khách đến đây ném đồng xu, đá và rác thải xuống hồ đã vô tình bít kín các lỗ thoát khí, khiến nhiệt độ giảm đi. Hồ lúc này trở thành môi trường lý tưởng cho các loại tảo hoặc vi khuẩn phát triển, nhờ đó khiến Morning Glory trở nên “lòe loẹt” hơn xưa.

Bạn thích màu nước nào hơn?

Hồ nước nóng mặc dù là sản phẩm tạo ra sau hàng chục năm kiến tạo nhưng với tác động của con người, diện mạo của nó đã thay đổi đến “chóng mặt”. Có thể nói con người đi đến đâu, đất trời thay đổi đến đó.

3. Động đất

Động đất là một trong những thảm họa đáng sợ nhất, nhưng cũng... thiên nhiên nhất. Đó là kết quả của những hoạt động kiến tạo, mảng địa chất dịch chuyển, hoặc các hiện tượng tự nhiên khác.

Tuy nhiên, hóa ra còn một nguyên nhân nữa gây ra động đất, thậm chí là rất nhiều động đất, và đó chính là... con người.

Các khoa học gia tiết lộ rằng hoạt động khai thác khí đốt tự nhiên dưới lòng đất chính là một trong những nguyên nhân gây động đất trên khắp hành tinh. Cụ thể, hoạt động này đòi hỏi phải bơm một lượng hỗn hợp gồm nước, cát và hóa chất với áp suất cực cao vào trong lòng đất.

Hỗn hợp này sẽ có nhiệm v “phá đá mở đường” để giải phóng khí đốt trong lòng đất. Xong xuôi, toàn bhỗn hợp chất lỏng và chất thải sẽ được đưa vào trong một giếng xử lý sâu dưới lòng đất.

Tuy nhiên, trong lòng đất có rất nhiều vết nứt, và chính lượng chất lỏng kia đã trở thành chất xúc tác cho chúng dịch chuyển. Và như đã nói ở trên: sự dịch chuyển của vết nứt trong lòng đất đã tạo nên động đất, trong đó tại Mỹ có những trận động đất mạnh tới 6,5 độ Richter vì nguyên nhân này.

Quá trình khai thác dầu khí tạo nên động đất

Nhưng bên cạnh đó, việc xây đập giữ nước cũng là thủ phạm. Lượng nước trữ khổng lồ trái với tự nhiên đã tạo nên áp lực khủng khiếp đến các khu vực đất xung quanh, đồng thời khiến nước ngấm dần vào các tầng đất xốp, làm tăng thêm áp suất tại đây.

Hậu quả thì chắc bạn cũng biết rồi: động đất. Theo các thống kê riêng tại Mỹ, hoạt động xây đập đã gây ra ít nhất 2 trận động đất tại California, khiến 177 người thiệt mạng và 50.000 người mất nhà cửa.

4. Nhện

Không chỉ các hiện tượng tự nhiên, mà ngay cả sinh vật, mà cụ thể là loài nhện, cũng là sản phẩm của con người.

Tại sao vậy? Theo các quan sát, loài nhện mà chúng ta thấy ngày nay đã trở nên to hơn và sinh sản nhanh hơn rất nhiều so với tổ tiên của chúng. Trong đó, một nghiên cứu tại Úc trên 200 mẫu nhện bản địa chỉ ra rằng loài nhện ở đó đang càng ngày càng to lớn hơn.

Các chuyên gia cho biết chính sự phát triển với tốc độ chóng mặt của con người đã tạo ra môi trường lý tưởng, giúp nhện lớn nhanh như thổi.

Thậm chí, có người còn hóm hỉnh cho rằng viễn cảnh loài nhện to bằng... con chó, bò lồm ngồm khắp nơi trong phim kinh dị cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

Nguồn: Cracked, StateImpact, Slate