Khai quật được ngôi tháp làm bằng hộp sọ người bên dưới lòng đất

Hiền Phan, Theo Thời Đại 23:20 03/07/2017

Người ta đã tìm thấy khoảng 650 chiếc sọ người bao gồm cả hộp sọ của phụ nữ và trẻ em tại ngôi tháp này.

Mới đây, các nhà khảo cổ tại Viện Nhân chủng học và Lịch sử quốc gia Mexico đã phát hiện một tòa tháp có đường kính 6 mét được tạo nên từ hơn 650 chiếc sọ người và các mảnh vỡ. Công trình này nằm gần một trong những ngôi đền chính của người Aztec có tên là Templo Mayor.

Khai quật được ngôi tháp làm bằng hộp sọ người bên dưới lòng đất - Ảnh 1.

Hàng trăm hộp sọ người xếp thành hình tháp dưới lòng đất Mexico.

Nhóm nghiên cứu nhận định tòa tháp là một phần của Huey Tzompantli, công trình có cấu trúc hộp sọ từng khiến những người Tây Ban Nha đi chinh phạt Tenochtitlan sợ hãi khi họ chiếm được thành phố này.

Ngoài ra, các sử gia ban đầu đã cho rằng sọ người trong tháp là của các chiến binh trẻ đã thiệt mạng trong các cuộc chiến. Tuy vậy, khi xem xét kĩ người ta lại phát hiện ra độ tuổi và giới tính của các hộp sọ là không giống nhau. Điều này chứng tỏ có các hộp sọ của phụ nữ và trẻ em được sử dụng để tạo nên công trình bí ẩn này.

Chính vì thế, các nhà khoa học tỏ ra vô cùng bối rối khi không thể lí giải được lí do người ta xây dựng kiến trúc này. Dù sao đi nữa, đây cũng là một di tích có ý nghĩa lớn trong việc mở ra những hiểu biết mới của nhân loại về tộc người Aztec xưa.

Khai quật được ngôi tháp làm bằng hộp sọ người bên dưới lòng đất - Ảnh 2.

Việc tìm thấy hộp sọ của phụ nữ và trẻ em đã đặt ra nhiều câu hỏi cho các nhà khoa học.

(Nguồn: N.Y.D.N)