Kết thúc 3 ngày nghỉ lễ, người dân lỉnh kỉnh đồ đạc ùn ùn kéo về thành phố

Team Xã Hội, Theo Trí Thức Trẻ 17:48 03/09/2018

Trong ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, hàng vạn người dân ở nhiều tỉnh thành lỉnh kỉnh đồ đạc, chịu cảnh chật chội, thậm chí đứng cả chặng đường dài trên những chuyến xe đông đúc để trở lại thành phố.

Kết thúc kỳ nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài 3 ngày, chiều 3/9, dòng người lại hối hả trở lại thành phố lớn. Tại các cửa ngõ lớn hay các bến xe bắt đầu xuất hiện tình trang ùn tắc, người dân ai cùng mệt nhoài sau một hành trình di chuyển khá dài, để kịp trở lại làm việc và học tập.

Tại các bến xe ở Hà Nội, lượng người ở đây bắt đầu đông. Nhiều người ôm con nhỏ, tay xách nách mang... với vẻ mặt mệt mỏi khi cập bến. Để tránh cảnh chen chúc, nhiều gia đình ở các tỉnh thành phụ cận Hà Nội đã lựa chọn di chuyển bằng xe máy hoặc đi sớm hơn so với dự kiến để tránh chen chúc. Phần lớn người dân ở các tỉnh xa Hà Tĩnh, Nghệ An đều đặt vé di chuyển trong đêm.

Kết thúc 3 ngày nghỉ lễ, người dân lỉnh kỉnh đồ đạc ùn ùn kéo về thành phố - Ảnh 1.

Trên khu vực Pháp Vân - Cầu Giẽ xuất hiện tình trạng ùn tắc khi lưu lượng phương tiện đổ về trung tâm thành phố tăng cao. Ảnh: Ngọc Thắng

Kết thúc 3 ngày nghỉ lễ, người dân lỉnh kỉnh đồ đạc ùn ùn kéo về thành phố - Ảnh 2.

Tại một số nút giao thông, lực lượng CSGT cũng được tăng cường. Ảnh: Ngọc Thắng

Kết thúc 3 ngày nghỉ lễ, người dân lỉnh kỉnh đồ đạc ùn ùn kéo về thành phố - Ảnh 3.

Tại bến xe Giáp Bát nhiều bạn sinh viên cũng tranh thủ lên khá sớm, lễ mễ xách theo rau sạch và thức ăn từ quê lên. Ảnh: Ngọc Thắng

Kết thúc 3 ngày nghỉ lễ, người dân lỉnh kỉnh đồ đạc ùn ùn kéo về thành phố - Ảnh 4.

Nhiều gia đình dẫn theo cháu nhỏ trở lại thành phố sau dịp nghỉ lễ. Ảnh: Ngọc Thắng

Kết thúc 3 ngày nghỉ lễ, người dân lỉnh kỉnh đồ đạc ùn ùn kéo về thành phố - Ảnh 5.

Ảnh: Ngọc Thắng

Kết thúc kì nghỉ lễ, người dân ;lỉnh kỉnh đồ đạc trở lại Thủ đô để kịp trở lại làm việc và học tập. Ảnh: Ngọc Thắng

Kết thúc 3 ngày nghỉ lễ, người dân lỉnh kỉnh đồ đạc ùn ùn kéo về thành phố - Ảnh 7.

Một gia đình bế theo con nhỏ đi bộ sang đường bắt xe về nhà sau hành trình dài từ quê lên. Ảnh: Ngọc Thắng

Kết thúc 3 ngày nghỉ lễ, người dân lỉnh kỉnh đồ đạc ùn ùn kéo về thành phố - Ảnh 8.

Một số người dân tranh thủ ngồi nghỉ ngơi sau chuyến hành trình dài. Ảnh: Ngọc Thắng

Kết thúc 3 ngày nghỉ lễ, người dân lỉnh kỉnh đồ đạc ùn ùn kéo về thành phố - Ảnh 9.

Tại bến xe Mỹ Đình, một nhóm thanh niên mang theo cả vịt từ quê lên Thủ đô. Ảnh: Minh Nhân - Bá Cường

Kết thúc 3 ngày nghỉ lễ, người dân lỉnh kỉnh đồ đạc ùn ùn kéo về thành phố - Ảnh 10.

Mọi người hối hả mang theo đồ đạc nhanh chóng dời khỏi bến xe. Ảnh: Minh Nhân - Bá Cường

Ảnh: Minh Nhân - Bá Cường

Kết thúc 3 ngày nghỉ lễ, người dân lỉnh kỉnh đồ đạc ùn ùn kéo về thành phố - Ảnh 12.

Gương mặt mọi người lộ rõ sự mệt mỏi sau khi di chuyển quãng đường dài. Ảnh: Minh Nhân - Bá Cường

Kết thúc 3 ngày nghỉ lễ, người dân lỉnh kỉnh đồ đạc ùn ùn kéo về thành phố - Ảnh 13.

Năm nay do người dân đi rải rác trong ngày, nên khu vực bến xe Mỹ Đình cũng không quá tải. Ảnh: Minh Nhân - Bá Cường

Kết thúc 3 ngày nghỉ lễ, người dân lỉnh kỉnh đồ đạc ùn ùn kéo về thành phố - Ảnh 14.

Ảnh: Minh Nhân - Bá Cường

Nhiều em nhỏ theo chân cha mẹ trở lại thành phố sau khi về quê chơi với gia đình. Ảnh: Minh Nhân - Bá Cường

Kết thúc 3 ngày nghỉ lễ, người dân lỉnh kỉnh đồ đạc ùn ùn kéo về thành phố - Ảnh 16.

Tuyến đường Phạm Hùng dẫn vào khu vực bến xe Mỹ Đình các phương tiện có thể lưu thông bình thường. Ảnh: Minh Nhân - Bá Cường

Kết thúc 3 ngày nghỉ lễ, người dân lỉnh kỉnh đồ đạc ùn ùn kéo về thành phố - Ảnh 17.

Tại khu vực ngoài cổng bến xe, có khá đông tài xế công nghệ dừng đón khách. Ảnh: Minh Nhân - Bá Cường

Kết thúc 3 ngày nghỉ lễ, người dân lỉnh kỉnh đồ đạc ùn ùn kéo về thành phố - Ảnh 18.

Ảnh: Minh Nhân - Bá Cường

Kết thúc 3 ngày nghỉ lễ, người dân lỉnh kỉnh đồ đạc ùn ùn kéo về thành phố - Ảnh 19.

Khu vực cổng ra vào bến xe Mỹ Đình khá thông thoáng. Ảnh: Minh Nhân - Bá Cường

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày