Kẻ cướp ngân hàng ở Đồng Nai từng có tiền án về tội khủng bố

Minh Tuệ, Theo Thời Đại 21:34 06/09/2017

Công an tỉnh Đồng Nai đang tiến hành truy bắt đối tượng Phạm Mạnh Hùng (SN 1989, ngụ ấp 2, xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc, Đồng Nai) để điều tra, xét xử vụ án cướp ngân hàng HDBank xảy ra trên địa bàn trước đó. Đối tượng này cũng từng có tiền án về tội khủng bố.

Ngày 6/9, Công an huyện Xuân Lộc (Đồng Nai) cùng Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đã xác định được nghi can cướp ngân hàng HDBank ở đường Trần Phú, thị trấn Gia Ray là Phạm Mạnh Hùng (SN 1989, ngụ ấp 2, xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc, Đồng Nai).

Kẻ cướp ngân hàng ở Đồng Nai từng có tiền án về tội khủng bố - Ảnh 1.

Nghi can Hùng và phương tiện được sử dụng để tẩu thoát (Ảnh camera giao thông ghi lại).

Ngay sau khi xác định Hùng chính là nghi can vụ cướp, Công an đã tiến hành đã khám xét nơi ở của đối tượng nhưng Hùng đã bỏ trốn. Cũng tại đây, Công an thu giữ 7 trái mìn tự tạo. Bước đầu, anh trai của nghi can Hùng là Phạm Văn Lâm đã bị bắt giữ để điều tra về hành vi "Không tố giác tội phạm".

Hiện công an đang tiến hành truy bắt nghi can để làm việc.

Kẻ cướp ngân hàng ở Đồng Nai từng có tiền án về tội khủng bố - Ảnh 2.

Nghi can Hùng khi thực hiện cướp tiền ở ngân hàng (Ảnh camera an ninh của ngân hàng nơi xảy ra vụ việc ghi lại).

Được biết, theo hồ sơ, nghi can Hùng từng ngồi tù 6 năm về tội khủng bố, chế tạo, tàng trữ trái phép vật liệu nổ. Nguyên nhân là do nghi can từng sử dụng mìn tự tạo để đe dọa tống tiền một quan chức. 

Trước đó, khoảng 10h40 ngày 1/9, nghi can Phạm Mạnh Hùng mặc áo khoác màu đen, quần thể dục ba sọc, đeo khẩu trang điều khiển xe máy hiệu Sirius (không biển số) tới phòng giao dịch của chi nhánh ngân hàng tại thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. Tại đây, Hùng đã sử dụng mìn giả tự tạo để uy hiếp, khống chế nhân viên ngân hàng giao nộp số tiền hơn 200 triệu đồng. Sau đó, Hùng ngay lập tức bỏ trốn khỏi hiện trường.

Đến ngày 4/9, Công an tỉnh Đồng Nai giám định xe máy Sirius màu đỏ đen, được tìm thấy trong khu rừng thuộc phân trường Gia Phu (Ban quản lý rừng phòng hộ Xuân Lộc), giáp ranh với tỉnh Bình Thuận. Chiếc xe có nhiều đặc điểm giống xe mà Hùng sử dụng để đi cướp ngân hàng và tẩu thoát sau khi gây án.