Ông trùm tạp chí Playboy Hugh Hefner đã qua đời ở tuổi 91

Skye, Theo Thời Đại 11:25 28/09/2017

Theo truyền thông đưa tin, "biểu tượng nước Mỹ" Hugh Hefner đã qua đời ngày hôm nay (28/9) tại nhà riêng ở thành phố Los Angeles, bang California, Mỹ.

Theo tờ The Guardian đưa tin, Hugh Hefner, cha đẻ của tạp chí Playboy nổi tiếng khắp thế giới, đã qua đời ở tuổi 91.

Được biết, Hefner, người sáng lập ra tạp chí nổi tiếng dành cho nam giới vào năm 1953, đã qua đời tại nhà riêng của mình - khu biệt thự Playboy tại thành phố Los Angeles, bang California, Mỹ.

Ông trùm tạp chí Playboy Hugh Hefner đã qua đời ở tuổi 91 - Ảnh 1.

Hugh Hefner, cha đẻ của tạp chí Playboy nổi tiếng khắp thế giới, đã qua đời ở tuổi 91.

Cooper Hefner, con trai của Hefner, đồng thời là giám đốc phụ trách sáng tạo của Playboy phát biểu sau cái chết của cha mình: "Cha tôi đã sống một cuộc đời phi thường và có tầm ảnh hưởng với nhiều người trên khắp thế giới. Ông là một người tiên phong trong lĩnh vực truyền thông, một tiếng nói quan trọng trong nhiều phong trào xã hội và văn hóa suốt thế kỷ 20. Ông là người vận động, đấu tranh cho quyền tự do ngôn luận, quyền con người và tự do tình dục".

Ông Hefner sinh ra tại Chicago vào năm 1926. Hugh Hefner tốt nghiệp đại học Illinois và làm công việc viết lách cho tạp chí thời trang Esquire trước khi lập lên tạp chí Playboy vào tháng 12 năm 1953. Ấn phẩm đầu tiên được sản xuất từ chính căn bếp trong nhà ông với số tiền vốn 8,000 USD (khoảng 176 triệu đồng) từ các nhà đầu tư xuất hiện những bức hình khỏa thân của Marilyn Monroe. Nó đã bán được hơn 50,000 bản ngay khi ra mắt.

Những năm sau đó, cuốn tạp chí trở nên nổi tiếng trên toàn thế giới với nhiều cây viết lớn có tên tuổi như Ray Bradbury, Ian Fleming, Joseph Heller, Jack Kerouac và Margaret Atwood. Trong năm đầu tiên, số lượng tạp chí phát hành đạt tới 200,000 cuốn và đến những năm 1970, con số này đã tăng lên 7 triệu cuốn. Khi được hỏi về điều gì khiến ông tự hào nhất trong một cuộc phỏng vấn với New York Times vào năm 1992, ông cho biết:

"Việc tôi đã thay đổi thái độ của mọi người với vấn đề tình dục là điều khiến tôi tự hào, cũng như việc khiến mọi người có cái nhìn đúng hơn về tình dục trước hôn nhân".


TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày