Hồng Duy Pinky tâm sự xúc động khi phải chia tay U23 Việt Nam

Bảo Hân, Theo Trí Thức Trẻ 08:23 01/08/2018

Tiền vệ Nguyễn Phong Hồng Duy đã có những chia sẻ về chấn thương khiến cầu thủ HAGL không thể sát cánh cùng đồng đội U23 Việt Nam chinh chiến ở giải Tứ hùng và xa hơn là ASIAD 2018.

Một pha cố gắng bứt tốc trong đợt kiểm tra thể lực đã khiến Hồng Duy dính chấn thương rách cơ đùi phải. Theo chuẩn đoán của bác sĩ, Duy Pinky mất khoảng 1 tháng để hồi phục, đồng nghĩa với việc phải chia tay đội tuyển U23 Việt Nam.

Hồng Duy Pinky tâm sự xúc động khi phải chia tay U23 Việt Nam - Ảnh 1.

Là nhân tố được HLV Park Hang Seo đánh giá cao nên bản thân tiền vệ sinh năm 1996 không nghĩ mình sẽ bị loại theo cách như vậy. Chia sẻ về chấn thương, cầu thủ này cho hay. "Thật sự tôi đang rất buồn vì phải chia tay ASIAD theo cách không mong muốn. Tôi nỗ lực rất nhiều ở mùa giải vừa qua và việc được HLV Park Hang Seo gọi lên đội tuyển.

Đáng tiếc chấn thương lại đến đúng thời điểm quan trọng. Chấn thương là một phần của cuộc chơi và tôi từng gặp nhiều lần nhưng vẫn thấy hụt hẫng. Giờ tôi chỉ biết chúc đồng đội thi đấu thành công tại ASIAD, mang vinh quang về cho người hâm mộ và bóng đá nước nhà".

Nguyễn Phong Hồng Duy là quân bài dự bị chiến lược của HLV Park Hang Seo tại VCK U23 châu Á 2018. Mỗi lần được trao cơ hội, Duy luôn mang đến sự khác biệt, giúp các pha tấn công của U23 Việt Nam thêm phần khởi sắc.

Hồng Duy Pinky tâm sự xúc động khi phải chia tay U23 Việt Nam - Ảnh 2.

Chiến lược gia người Hàn Quốc thừa nhận sự mất mát khi Hồng Duy không thể tham dự ASIAD, nhưng sẽ không gọi người thay thế. Thuyền trưởng 59 tuổi muốn trao cơ hội cho những nhân sự còn lại.

Ngoài Hồng Duy, U23 Việt Nam cũng vừa đón nhận thêm một ca chấn thương khác khi Trọng Đại bị lật cổ chân, phải kiểm tra thêm mới xác định được thời gian phải nghỉ. Vào ngày 3/8, toàn đội sẽ bước vào giải Tứ hùng với U23 Palestine, U23 Oman và U23 Uzbekistan.