HLV Park Hang Seo không gọi người thay Hồng Duy, chỉ sử dụng 2 thủ môn ở ASIAD 2018

Bảo Hân, Theo Trí Thức Trẻ 10:02 30/07/2018

Chiến lược gia người Hàn Quốc đã có những chia sẻ về tình hình của đội tuyển Olympic Việt Nam sau buổi tập chiến thuật sáng 30/7.

Nguyễn Phong Hồng Duy dính chấn thương nặng bỏ lỡ luôn cả giải Tứ hùng lẫn ASIAD 2018. Dù vậy, HLV Park Hang Seo khẳng định sẽ không gọi người bổ sung mà sẽ tin tưởng quân số đang có. "Trong quá trình tập luyện, sẽ có những chấn thương không mong muốn.

Hiện tại chúng tôi nhận được sự hỗ trợ của bác sĩ Choi Joo Young nên sẽ có được kết luận chính xác nhất. Về kế hoạch thay thế Nguyễn Phong Hồng Duy, chúng tôi đã có những sự tính toán và thử nghiệm các cầu thủ mới ở vị trí của Duy, không cần gọi thêm người mới".

HLV Park Hang Seo không gọi người thay Hồng Duy, chỉ sử dụng 2 thủ môn ở ASIAD 2018 - Ảnh 1.

May mắn hơn Hồng Duy, Trần Đình Trọng đã bình phục hoàn toàn để trở lại tập luyện cùng đồng đội. "Nhờ sự hỗ trợ của bác sĩ Choi nên Đình Trọng đã trở lại. Hiện tại chúng ta đang thiếu đi những ghi chép về thể lực, phong độ và lịch sử chấn thương của cầu thủ.

Tôi khẳng định, trong thời gian mình tại nhiệm sẽ cố gắng hoàn thiện, có số liệu, ghi chép hàng ngày về lịch sử chấn thương của các cầu thủ. Từ dữ liệu đó chúng ta sẽ có phương án xây dựng giáo án tập luyện cho các cầu thủ. Tôi sẽ chuẩn bị, VFF cũng phải chuẩn bị, để các HLV sau tôi có tư liệu tham khảo".

HLV Park Hang Seo không gọi người thay Hồng Duy, chỉ sử dụng 2 thủ môn ở ASIAD 2018 - Ảnh 2.

Danh sách nhân sự cuối cùng tham dự ASIAD 2018 đang nhận được sự quan tâm, dù vậy HLV Park Hang Seo thừa nhận, ông mới chỉ dần lên bộ khung, còn nhiều sự thay đổi trong quá trình đội tập luyện cũng như tham dự giải Tứ hùng. "Trong lần tập trung lần này là cả quá trình ban huấn luyện thi thị sát các giải đấu.

Chúng tôi gọi 18 cầu thủ thi đấu ở Thường Châu, 8 cầu thủ mới cùng với những người trên 23 tuổi. Tôi muốn những cầu thủ mới có cơ hội tham gia cùng toàn đội và luôn có sự cạnh tranh. Tiêu chí đầu tiên phải là người chơi tốt nhất ở vị trí đó, phong độ tốt nhất, phải là thành viên thực sự, có sự nỗ lực, đầy đủ tư cách để làm thế nào đúng với khái niệm Olympic Việt Nam là một đội."

HLV Park Hang Seo không gọi người thay Hồng Duy, chỉ sử dụng 2 thủ môn ở ASIAD 2018 - Ảnh 3.

"Điều tôi thấy làm tiếc là cơ hội thi đấu ở V.League gần như không có với thủ môn dưới 23 tuổi. Với vị trí quan trọng như vậy, quan điểm của tôi vẫn phải là người có phong độ tốt nhất ở V.League.

Bùi Tiến Dũng không gặp vấn đề về chấn thương cũng như phong độ, nhưng cậu ấy không được thi đấu thường xuyên ở Thanh Hoá. Vì thế mà tôi đã gọi Đặng Văn Lâm. Trong 3 thủ môn thì chỉ có 2 người có thể tham dự ASIAD 2018".

Cuối cùng HLV Park Hang Seo cho biết sẽ cố gắng thi đấu tốt ở giải Tứ hùng, nhưng mục tiêu quan trọng nhất vẫn là ASIAD 2018.