Học viện Báo chí và tuyên truyền lần đầu tiên đào tạo cử nhân quốc tế PR, quảng cáo và truyền thông

Thùy Dung - Ảnh: Mai Lân, Theo Trí Thức Trẻ 22:14 30/08/2016

Đây là chương trình đào tạo quốc tế cấp bằng Cử nhân Quảng cáo, Quan hệ công chúng và Truyền thông với Đại học Middlesex của Học viện Báo chí và tuyên truyền, sẽ bắt đầu được triển khai từ tháng 9.

Nhằm góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành báo chí và truyền thông tại Việt Nam, Học viện báo chí và tuyên truyền đã và đang triển khai Chương trình cử nhân quốc tế Quảng cáo, Quan hệ công chúng và Truyền thông với Đại học Middlesex (Anh). Chương trình này đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp phép thực hiện vào ngày 12/5/2016.

Sáng hôm nay (ngày 30/8), tại Học viện Báo chí và tuyên truyền đã diễn ra buổi hội thảo giới thiệu và tư vấn Chương trình Cử nhân quốc tế lần đầu tiên được triển khai này.

Học viện Báo chí và tuyên truyền lần đầu tiên đào tạo cử nhân quốc tế PR, quảng cáo và truyền thông - Ảnh 1.

Đây là chương trình đào tạo chính quy giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh. Chương trình gồm 12 môn học mang tính thực hành và thích hợp cao trong thời gian 3 năm, không kể thời gian học chương trình dự bị. Sinh viên có cơ hội chuyển tiếp sang Đại học Middlesex ở London trong năm học cuối, hoặc học tiếp chương trình thạc sĩ sau khi tốt nghiệp. 

Học viện Báo chí và tuyên truyền lần đầu tiên đào tạo cử nhân quốc tế PR, quảng cáo và truyền thông - Ảnh 2.

Học viện Báo chí và tuyên truyền lần đầu tiên đào tạo cử nhân quốc tế PR, quảng cáo và truyền thông - Ảnh 3.

TS. Vũ Thanh Vân - Trưởng phòng Hợp tác quốc tế đang giới thiệu về chương trình Cử nhân Quốc tế.

Chương trình Cử nhân Quốc tế được triển khai theo phương thức nhượng quyền. Theo đó, phía Học viện sẽ tuyển sinh, tổ chức giảng dạy và đảm bảo cơ sở vật chất. Đại học Middlesex cũng cấp chương trình, tài liệu, giáo trình, đảm bảo chất lượng và cấp bằng. Toàn bộ nội dung môn học do ĐH Middlesex xây dựng và chuyển giao cho Học viện. Giảng viên và sinh viên có thể tiếp cận sổ tay chương trình, đề cương môn học, tài liệu học tập thông qua tài khoản trực tuyến. 

Học viện Báo chí và tuyên truyền lần đầu tiên đào tạo cử nhân quốc tế PR, quảng cáo và truyền thông - Ảnh 4.

Ưu điểm lớn nhất của chương trình này là Học viện có thể điều chỉnh các ví dụ, trường hợp nghiên cứu và một số nội dung cho phù hợp với thực tiễn ở Việt Nam. Nhờ vậy sinh viên vừa được học các kiến thức, kỹ năng theo chuẩn quốc tế vừa nắm vững thực tiễn cụ thể ở nước mình.

Được biết, trong khoá đầu tiên, Học viện sẽ chỉ tuyển sinh 50 chỉ tiêu. Thí sinh tham gia dự tuyển phải đảm bảo các tiêu chí sau: Học sinh lớp 12 đạt điểm sàn của Bộ GD&ĐT, IELTS tổi thiểu 5.5 hoặc tương đương; Sinh viên Đại học đạt IELTS tối thiểu 5.5 hoặc tương đương; Thí sinh tự do đã tốt nghiệp THPT và đạt IELTS tối thiểu 5.5 hoặc tương đương. Học phí dự kiến cho 3 năm tại Học viện là 290 triệu.

Học viện Báo chí và tuyên truyền lần đầu tiên đào tạo cử nhân quốc tế PR, quảng cáo và truyền thông - Ảnh 5.

Học viện Báo chí và tuyên truyền lần đầu tiên đào tạo cử nhân quốc tế PR, quảng cáo và truyền thông - Ảnh 6.

Chương trình kỳ vọng sẽ đào tạo ra những sinh viên có kỹ năng truyền thông quốc tế, am hiểu tình hình thực tế tại Việt Nam và thông thạo tiếng Anh. Đây là cơ hội học tập chất lượng cao dành cho những thí sinh mong muốn theo đuỗi ngàng truyền thông tại nước nhà.