Chuyện về hai thủ khoa xuất sắc năm 2016 của thủ đô

VOV, Theo 12:11 29/08/2016

Đinh Xuân Chung, thủ khoa Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội là tấm gương không ngừng nỗ lực vươn lên đạt nhiều thành tích cao trong học tập.

Tối 28/8 tại Hà Nội, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ tuyên dương 100 thủ khoa tốt nghiệp xuất sắc các trường đại học, học viện trên địa bàn thành phố. 13 năm qua, Hà Nội đã có 1.433 thủ khoa được vinh danh, nhận bằng khen của Ủy ban nhân dân thành phố.

Chuyện về hai thủ khoa xuất sắc năm 2016 của thủ đô - Ảnh 1.

Hà Nội luôn trân trọng và mở rộng cửa tuyển dụng đối với các thủ khoa.

Sinh ra trong gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, Đinh Xuân Chung, thủ khoa  Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội là tấm gương không ngừng nỗ lực vươn lên đạt nhiều thành tích cao trong học tập. Là con út trong một gia đình có 5 anh chị em ở huyện Yên Thủy (tỉnh Hòa Bình), bố lại bị ốm nặng do ảnh hưởng bởi chất độc da cam, mọi gánh nặng kinh tế của gia đình đều do mẹ Chung gánh vác.

Thương mẹ vất vả, 4 anh chị của Chung đều nghỉ học giữa chừng, nhường mình Chung đi học. Quãng thời gian khó khăn nhất của gia đình là lúc Chung thi đỗ vào chuyên Toán của trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ (Hòa Bình), phải đi học xa nhà, gánh nặng lại đè lên đôi vai của mẹ nhiều hơn.

Đinh Xuân Chung chia sẻ: “Với em, gia đình là nguồn động lực lớn nhất để em vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Đặc biệt là khi nhìn thấy bố vượt qua những nỗi đau do chiến tranh để lại, với hình ảnh mẹ vất vả ra Hà Nội kiếm tiền nuôi con ăn học thì em tự động viên mình học tập tốt hơn nữa để bố mẹ có thể tự hào.

Bố em là Bộ đội cụ Hồ nên ông rất kiên cường, mạnh mẽ và ông luôn dạy em khi con gặp khó khăn thì việc đầu tiên là tự mình phải đứng lên”.

Suốt những năm tháng học đại học, không chỉ dành thời gian đi làm thêm, Đinh Xuân Chung còn cố gắng học tập và trở thành gương mặt quen thuộc với sinh viên các khóa của Đại học Kinh tế, bởi bảng thành tích đáng tự hào. Chung là một trong những sinh viên 5 tốt cấp trường, cấp thành phố và cấp Trung ương năm 2015-2016; gương mặt trẻ tiêu biểu của Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2016; đoạt nhiều giải thưởng cao trong công tác nghiên cứu khoa học.

Không dừng lại ở đó, Chung còn được nhận nhiều suất học bổng toàn phần: học thạc sỹ hai năm tại Korea University, Seoul, Hàn Quốc của quỹ Pony Chung; học bổng ShinnyoEn năm 2012, 2013; Giải Nhì học bổng Tài năng Việt 2014 của Tập đoàn IMG.

Nói về dự định sắp tới, Đinh Xuân Chung cho biết, đầu tháng 9/2016, Chung sẽ sang Hàn Quốc học chương trình thạc sĩ ở Korea University theo chương trình học bổng toàn phần của quỹ Pony Chung. Chung chia sẻ sau khi học xong chương trình thạc sĩ, em sẽ tiếp tục xin học bổng tiến sĩ để viết tiếp ước mơ trở thành giảng viên Đại học kinh tế, góp phần chắp cánh cho những ước mơ của các thế hệ sinh viên tiếp theo.

Cùng hoàn cảnh với Đinh Xuân Chung, Cấn Văn Khuynh – thủ khoa Đại học Công nghệ Việt Hung, là con cả trong một gia đình có bố mẹ đều làm nông nghiệp ở xã Bình Phú, huyện Thạch Thất, Hà Nội.

Những lúc nông nhàn, bố Khuynh đi làm thợ xây, mẹ làm đậu phụ bán ở chợ huyện. Sau khi học xong THPT, Khuynh thi đỗ Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Do mải chơi, học hành sa sút nên Khuynh nghỉ học theo bố đi phụ hồ kiếm sống. Công việc vất vả nhưng thu nhập ít ỏi, thấy sự lo lắng, buồn lòng của cha mẹ, Khuynh quyết tâm ôn luyện thi lại đại học.

Khuynh chọn trường Sĩ quan Lục quân với suy nghĩ sẽ không phải lo lắng về chi phí học tập. Thế nhưng, may mắn không mỉm cười với Khuynh. Năm đó Khuynh không trúng tuyển. Năm 2012, Khuynh quyết định thi vào Khoa Xây dựng - Trường Đại học Công nghệ Việt Hung. Đây là ngôi trường ở gần nhà, thuận tiện cho việc đi lại, học tập cũng như giảm thiểu chi phí sinh hoạt.

Cấn Văn Khuynh chia sẻ: “Lựa chọn trong tương lai của mình đó là xin vào cán bộ công chức nhà nước để được cống hiến nhiều hơn. Hiện tại, mình đang đi làm cho một công ty tư nhân thể tích lũy được nhiều kinh nghiệm hơn, sau đó quay trở về là cho công ty nhà nước. Mình nghĩ các bạn trong lúc học tập phải hết mình, tìm hiểu những kiến thức cần để biết không lan man quá nhiều. Từ đó, sau này các bạn có được nhiều cơ hội hơn”.

Không chỉ học tập tốt, đạt được nhiều thành tích cao, với tấm bằng xuất sắc, Khuynh rất tích cực tham gia công tác Đoàn, Hội của trường.