Kỹ năng sống "cần" nhưng vẫn "cứ" thiếu

Saga, Theo 09:09 24/11/2011

Cần nâng cấp kỹ năng của chúng ta thôi nào!<img src='/Images/EmoticonOng/04.png'><img src='/Images/EmoticonOng/04.png'>

Theo điều tra của Viện nghiên cứu giáo dục Việt Nam, có tới 83% sinh viên ra trường bị các nhà tuyển dụng đánh giá là thiếu kỹ năng sống. Thực trạng đó đã khiến không ít bạn trẻ đánh mất cơ hội tốt trên bước đường lập nghiệp.

Nhiều bạn sinh viên tự hỏi dù dành rất nhiều thời gian, tiền bạc công sức đến các trung tâm rèn luyện kỹ năng sống nhưng vẫn chưa thấy hiệu quả? Tại sao lại như thế? Câu trả lời là bạn chưa có thói quen sống tốt.

Chưa quyết tâm từ bỏ thói quen xấu

Phương Thảo (sinh viên năm 3 ngành Ngoại thương - Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại) luôn là một trong những sinh viên nổi bật nhất trong lớp. Chẳng phải vì cô nàng xinh như mộng, cũng chẳng phải học hành thuộc dạng “tanh tưởi” mà nguyên nhân chính là cái thói đi trễ của nàng. Cứ mỗi lần vào lớp được hơn 1 tiếng là các bạn sinh viên lại chứng kiến cảnh tượng Thảo cuống cuồng chạy vào lớp. Do quá căng thẳng hay sao mà cô nàng chẳng để ý được bao nhiêu là ánh mắt đang dõi theo mình, ngạc nhiên có, cười cợt có và cả khó chịu nữa.

Đây có lẽ không phải riêng trường hợp của Phương Thảo, đó còn là vấn đề chung mà nhiều bạn học sinh – sinh viên đang gặp phải.

Cảnh tượng hối hả quen thuộc của sinh viên (Ảnh chỉ mang tính minh họa)

Thảo tâm sự: "Mình thật sự không muốn “chơi nổi” vậy đâu, chỉ vì mình cứ hay ngủ quên, đồng hồ cài báo thức rồi lại tắt lúc nào không hay. Nhiều lần mình muốn dậy sớm, tập thể dục rồi đến lớp đúng giờ, nhưng cứ bị con ma lười nó ám, chắc cả đời mình cũng không đến lớp đi đúng giờ nổi đâu. Còn khi được hỏi về rèn luyện kỹ năng sống thì cô nàng tặc lưỡi: “ Ôi, mấy môn chính quy mà mình còn đi học kiểu khổ sở thế này thì nói gì đến các lớp học kỹ năng. Mình cũng đã từng đi học thử vài lớp rồi, nhưng học rồi mà cũng quên rồi, đâu lại vào đấy”.

Căn bệnh "lươi huyền" muôn thuở của sinh viên (Ảnh chỉ mang tính minh họa)

Bạn Lê Hoàng (sinh viên năm cuối ngành điện tử Đại học Mở - TP.HCM) thì chia sẻ: "Thói quen tốt thì chả sinh viên nào không muốn rèn, nhưng khổ nỗi thói quen xấu thì hấp dẫn hơn, game nè, chat nè… còn nhiều cái nữa. Chính vì vậy mà sinh viên hiện nay thiếu nhiều kỹ năng lắm, như kỹ năng quản lý thời gian, kỹ năng thuyết trình, làm việc nhóm… các lớp học kỹ năng thì không thiếu nhưng chưa có một lớp kỹ năng nào thuận tiện, tiết kiệm thời gian cả

Có thật là đành bó "tay" ?

Vấn đề rèn luyện thói quen tốt cũng như những kỹ năng cần thiết cho sinh viên sau khi ra trường đang là một trong những nhu cầu có thật của sinh viên. Thế nhưng đa số các bạn đều gặp khó khăn trong việc rèn luyện và trao dồi này. Hiện nay Hành trình Delta từ DetlaViet là một khóa học kỹ năng giúp các bạn học sinh – sinh viên thay đổi thói quen xấu và rèn luyện những thói quen tốt.
Tuy chỉ mới xuất hiện gần đây, nhưng chỉ trong vòng 1 năm Hành Trình Delta đã có hơn 1000 học viên từ 8 nước. Khóa học này được xây dựng dưới dạng tương tác và hoàn toàn trực tuyến do đó hoàn toàn phù hợp với thời gian linh động của học sinh, sinh viên. Khi tham gia khóa học các bạn sẽ  được trải qua 66 ngày thử thách thú vị vừa rèn luyện thay đổi thói quen sống tích cực kết hợp với nâng cao các kỹ năng sống như kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình…

Đặc biệt hơn cả là chỉ số KPI mà khóa học thiết kế có thể giúp bạn đánh giá thường xuyên được năng lực và sự tiến bộ của bản thân. Theo khảo sát có tới 96% các học viên tích cực nhận thấy được sự thay đổi rõ rệt sau khi tham gia khóa học Hành trình Delta
Bên dưới đây là một số cảm nhận của các học viên sau khi tham gia khóa học:

"Chưa bao giờ mình có được cảm giác tuyệt vời như bây giờ khi mỗi sáng mình đều ý thức rõ những việc cần làm trong ngày, mỗi tối mình đều cập nhật chỉ số đo lường KPI và nhìn nhận lại bản thân. Mình cảm thấy đã quản lý được thời gian, có mục tiêu rõ ràng và luôn hướng đến tương lai". (Hoàng Thị Kim Ngân, 22 tuổi, sinh viên năm cuối đại học Kinh Tế TPHCM).


Qua khoá học Hành trình Delta, Thành đã trưởng thành lên rất nhiều đặc biệt là việc quản lý bản thân và nâng cao tinh thần tự giác của mình. Tuy chỉ trải nghiệm trong 2 tháng nhưng khoá học đã mang đến cho Thành những giá trị và những người bạn đồng hành mà Thành không thể nào quên được". (Nguyễn Hoàng Thành - Đại học Tôn Đức Thắng - Hành trình Delta khóa 2).

Các bạn có thể xem thêm cảm nhận của các học viên tại đây.

Thói quen quyết định cuộc đời bạn 

Cuộc đời mỗi người thành công hay thất bại phần lớn là do thói quen. Nếu thói quen tốt sẽ giúp chúng ta đạt được thành công trong học tập, sự nghiệp, ngược lại thói quen xấu sẽ mang lại những thất bại. Do đó mà các bạn học sinh – sinh viên nếu đã gặp phải những vấn đề về thói quen và kỹ năng mềm thì hãy tìm ngay cho mình những giải pháp phù hợp nhất. Bởi mọi vấn đề khó hay là dễ phụ thuộc phần lớn vào quyết định của chính bạn. Càng nhận thức và  thay đổi sớm, bạn sẽ càng nhận được nhiều lợi ích từ việc thay đổi thói quen sống. 

Hành Trình Delta từ DeltaViet là một khoá học trực tuyến linh động và hiệu quả dành cho các bạn học sinh, sinh viên muốn phát triển thay đổi bản thân. Bạn có thể tìm hiểu thêm về khóa học tại:

Công ty cổ phần Phát Triển Tiềm Năng Việt
Phòng R7, tòa nhà Mai Linh - 214 Võ Thị Sáu, phường 7, quận 3, TP.HCM
Hoặc truy cập ngay website: http://hanhtrinhdelta.com/