Học sinh nông thôn bị bỏ lại phía sau

Bingo (Theo Asiaone), Theo 00:00 11/11/2010

Chỉ có 20% số sinh viên tại những trường đại học hàng đầu Trung Quốc đến từ những vùng nông thôn. <img src='/Images/EmoticonOng/20.png'>

Các chuyên gia giáo dục Trung Quốc đang lên tiếng cảnh báo sự mất cân bằng trong nguồn tài liệu nghiên cứu học tập khiến các học sinh nông thôn rất khó khăn trong việc đạt được kết quả học tập cao và thi được vào những trường đại học mơ ước.

Xu hướng này có thể thấy rõ tại hai trường đại học hàng đầu Trung Quốc là đại học Thanh Hoa và đại học Bắc Kinh. Những sinh viên nông thôn chỉ chiếm khoảng 20% số sinh viên ở đây. Văn phòng tuyển sinh của hai trường đại học này thậm chí từ chối công bố số liệu chính xác về số sinh viên nông thôn với lý do “những số liệu này quá nhạy cảm không nên công bố công khai.”

Tuy nhiên, theo thông tin từ năm 2005 của Viện nghiên cứu giáo dục thế kỉ 21, con số này ở đại học Bắc Kinh là 16.3% trong khi ở đại học Thanh Hoa là 17.6%

Hiện tượng rất phổ biến ở khắp đất nước Trung Quốc chứ không chỉ riêng tại hai trường đại học trên. Theo tờ China Daily thì những trường như đại học Nông nghiệp Trung Hoa hay đại học Nankai cũng chịu chung tình trạng này.

“Kiến thức thay đổi số phận con người và những trải nghiệm tại trường đại học mang đến cho sinh viên một cuộc sống hoàn toàn khác. Tôi đã phải chiến đấu rất vất vả bởi học đại học là cách duy nhất để những sinh viên nông thôn như tôi thoát khỏi cái nghèo và trở thành những người thành thị”- Fan Shuyin, hiện là phó giám đốc Trung tâm di dời và tái định cư thuộc Bộ Tài nguyên Trung Quốc cho biết. Ông Fan là một trong số những sinh viên nông thôn theo học tại đại học Bắc Kinh những năm 1966-1976: “Vào thời đó, phải có tới 80% sinh viên lớp tôi là đến từ tỉnh lẻ.

 
Có một khoảng cách rất lớn giữa các học sinh nông thôn và học sinh thành thị ở Trung Quốc 

Nhưng giờ đây mọi chuyện không còn như thế. Học sinh nông thôn thường có kết quả học tập không được cao và không có được một hồ sơ đẹp như học sinh thành phố. Khi các học sinh thành phố tham gia các cuộc thi như Olympic Toán học hay các trại hè tiếng Anh, các học sinh nông thôn thường bị tụt lại phía sau vì thiếu thốn tài liệu học tập. Những kết quả của việc giao tiếp và ngôn ngữ cũng hạn chế vì môi trường biệt lập mà những học sinh này sinh sống nằm bên ngoài thế giới mà các học sinh thành phố đang tiếp cận.

Thậm chí các giáo viên giảng dạy tại các trường ở nông thôn thường không đạt đủ tiêu chuẩn, họ không có bằng cấp tương ứng về giáo dục nên không thể dạy dỗ học sinh ở mức tốt nhất có thể.

Hiện nay, bộ giáo dục Trung Quốc đang tiến hành chương trình đặc biệt nhằm thu hút các giáo viên giỏi về các vùng nông thôn. Hơn 180000 giáo viên sẽ giảng dạy tại 18000 trường học tỉnh lẻ, bù lại, họ sẽ được theo học để lấy bằng thạc sĩ giáo dục mà không phải thi đầu vào. Tuy nhiên, rất nhiều giáo viên vẫn rời đi sau một thời gian giảng dạy. Vấn đề là ở sự cô lập, cả về địa lý, kinh tế, xã hội và sự chuyên nghiệp.

Bộ giáo dục đã cho phép 22 trường đại học trọng điểm được đặc cách tuyển những sinh viên tài năng vào trường. Những sinh viên có năng khiếu nghệ thuật, thể thao, văn học sẽ được nhận vào những trường top dù điểm ở trường không được cao cho lắm. Hiện nay chương trình này đã thu hút tới 80 trường đại học tham gia.

Mặc dù vậy, những bài kiểm tra năng khiếu dành cho những trường hợp xuất chúng cũng được cho rằng nằm ngoài khả năng của những học sinh nông thôn. "Chúng không có những giáo viên tiếng Anh đủ quy chuẩn, đừng nói đến gia sư sau giờ học hay thầy cô hướng dẫn" - Các chuyên gia cho rằng cần có sự thay đổi trong việc thi tuyển nhằm khắc phục sự không cân bằng về giáo dục giữa nông thôn và thành thị.