Đầu năm bật mí phương pháp đạt 940 điểm TOEIC

Saga, Theo Trí Thức Trẻ 13:30 25/02/2013

Với vẻ ngoài đậm chất thư sinh nhưng cực kỳ năng động, bạn Nguyễn Hoàng An đã đạt 940/990 điểm trong kỳ thi TOEIC – Một thành tích rất đáng ngưỡng mộ các bạn nhé!

Cũng giống như những sinh viên khác, An dành phần lớn thời gian cho việc học tập trên giảng đường. Bạn chia sẻ thật tình, gần đến ngày thi bạn mới tập trung hết sức để ôn bài. Dù vậy, do có nền tảng tiếng Anh khá tốt cộng với việc ôn bài hợp lý nên An đã tự tin vượt qua kỳ thi với số điểm đáng mơ ước.
 
Đầu năm bật mí phương pháp đạt 940 điểm TOEIC 1
Cậu bạn dễ thương này hiện đang là sinh viên năm cuối Đại học Ngân hàng TP.HCM

Kỳ thi TOEIC có 2 phần: nghe và đọc. An khá tự tin ở phần nghe do bạn đã luyện tập thường xuyên. Ngoài giờ học tại lớp, An tự đặt mục tiêu phải làm ít nhất hai bài nghe mỗi ngày. Cụ thể, cậu bạn tập trung lắng nghe một lượt toàn bài, sau đó dành thời gian tra cứu đáp án thật tỉ mỉ, tìm nguyên nhân nhằm ôn lại ngữ pháp và học thêm những cấu trúc mới. Cách học đặc biệt như vậy giúp ích An rất nhiều trong quá trình học tập và thi cử sau này.

Với kỹ năng đọc, phần thi “đáng ngại” nhất, An cho rằng chính các thầy cô đã truyền thêm sự tự tin để bạn vượt qua “nỗi sợ” đó. An bật mí: “Để làm tốt phần đọc, bạn cần nắm chắc ngữ pháp một cách có hệ thống và tích lũy vốn từ vựng phong phú. Ngoài ra, nếu có kỹ thuật “đọc lướt” tốt, bạn sẽ tự tin hơn trong lúc làm bài, “đọc lướt” vừa giúp bạn nhanh chóng nắm được ý chính vừa tiết kiệm được khá nhiều thời gian trả lời câu hỏi. Trước đây mình đọc khá chậm nhưng hiện tại mình đã tiến bộ nhiều nhờ có phương pháp học tập hợp lý”.

Mỗi kỳ thi đều có những áp lực đặc thù. Ngoài sự ràng buộc về thời gian mà bất cứ thí sinh nào cũng phải đối mặt, An còn gặp đôi chút khó khăn về âm thanh khi thi TOEIC. Âm thanh phòng thi khó nghe hơn lúc An tập luyện, tuy nhiên, sau vài phút bối rối, An đã nhanh chóng vượt qua trở ngại ban đầu để hoàn thành bài thi của mình. “Mình nghĩ các bạn không nên sử dụng headphone để học tiếng Anh mà nên nghe trực tiếp từ loa máy tính, tập quen với tạp âm bên ngoài. Điều đó sẽ khó hơn nhưng bạn sẽ thấy hiệu quả ngay khi bước vào kỳ thi thật”.

Nói về dự định tương lai, An cười tươi chia sẻ: “Gần nhất là hoàn thành tốt kỳ thực tập và chương trình đại học. Sau đó, mình sẽ ứng tuyển vào một trong những ngân hàng nước ngoài tại TP.HCM, theo đúng ngành học của mình. Hy vọng mọi thứ sẽ được thực hiện trôi chảy trong năm mới”.

Bận rộn thực hiện nhiều dự định mới nhưng An vẫn không quên chúc các bạn độc giả vui vẻ và may mắn trong năm Quý Tỵ 2013. Đặc biệt, An cũng chúc những bạn thí sinh luôn ôn luyện tốt, thật tự tin để đạt kết quả cao trong các kỳ thi chuẩn hóa.
 
Đầu năm bật mí phương pháp đạt 940 điểm TOEIC 2
Hoàng An nhận thưởng tại Học viện Anh ngữ EQuest

Với sự tự tin cùng kiến thức vững chắc, EQuest tin rằng An sẽ đạt được ước mơ trong tương lai không xa. Chúc An gặt hái được nhiều thành công trên con đường mình đã chọn!

Mừng xuân Quý Tỵ 2013, Học viện Anh ngữ EQuest triển khai chương trình “BỐC TRÚNG NGAY – QUAY TRÚNG LỚN”:
“Ưu đãi kép” dành cho học viên đóng phí từ 19/02 – 15/03/2013 tại EQuest trên toàn quốc.

- Rút thăm trúng ngay bao lì xì có mệnh giá từ 10.000 –  200.000 đồng, với mỗi đơn vị học phí là 1 triệu đồng.

- Tham dự chương trình quay số may mắn, cơ hội nhận được những giải thưởng hấp dẫn:

+ 01 iPhone 5 trị giá 16.000.000 đồng
+ 01 iPad Mini trị giá 8.500.000 đồng
+ 03 Máy chụp hình Canon Powershot trị giá 4.000.000 đồng
+ 10 Học bổng Anh ngữ trị giá 3.000.000 đồng
+ 30 Voucher học tiếng Anh trị giá 1.000.000 đồng

Mọi chi tiết về chương trình vui lòng truy cập: http://equest.edu.vn/