Con đường trở thành phi công

Saga, Theo Trí Thức Trẻ 08:00 07/05/2012

Sự thành công xuất phát từ những nỗ lực không ngừng và một quyết định đúng đắn trong quá trình đầu tư cho khóa học luyện thi TOEIC.

“…Hãy cân nhắc kỹ trước khi quyết định một vấn đề gì, đặc biệt là đầu tư cho việc học ngoại ngữ..”- chia sẻ của anh Trần Anh Đức, phi công của chiếc máy bay A330 thuộc đoàn bay của Tổng công ty Hàng không Việt Nam – Vietjnam Airline.



Anh Trần Anh Đức (850 TOEIC) - Một phi công trẻ với tuổi đời vừa tròn 30 nhưng đã có tới hơn 2 năm kinh nghiệm lái chiếc A330 của Vietnam Airline. Sự thành công của anh xuất phát từ những nỗ lực không ngừng và một quyết định đúng đắn trong quá trình đầu tư cho khóa học luyện thi TOEIC. Cách đây 2 năm, anh Đức có tìm đến lớp luyện thi anh ngữ của CNA tại số 9 Hai Bà Trưng để tìm hiểu về một khóa luyện thi TOEIC. Sau khi nhận được những tư vấn cụ thể và rõ ràng từ những bạn tư vấn viên nhiệt tình và chu đáo (trích nguyên văn theo lời anh Đức) thì anh đã quyết định chọn gói khóa học TOEIC Achiever của trung tâm. Với 45 giờ đồng hồ học tập và trao đổi với những giáo viên bản ngữ dày dặn kinh nghiệm tại đây, anh Đức bước vào kỳ thi của ETS một cách tự tin và thoải mái. Bảy ngày sau khi hoàn thành bài thi, anh nhận được kết quả thi của mình qua kênh chuyển phát nhanh EMS.

“Thực sự tôi đã rất bất ngờ với số điểm đó. 850 TOEIC không phải là một điểm số thấp với một người chỉ xuất phát từ 650 điểm như tôi. Đó là con số ngoài mức mong đợi và cũng chính là tờ giấy thông hành để tôi bước đến chiếc máy bay A330 quen thuộc bây giờ” – Anh Đức nhắc lại mà vẫn không giấu nổi sự tự hào về thành quả của mình và những người “bạn” tại trung tâm luyện thi số 9 Hai Bà Trưng.

Khi biết tin CNA đã chuyển trụ sở chính về số 87 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội ngay lập tức anh Đức đã đăng ký cho vợ mình là chị Mai Thu Hường, nữ tiếp viên hàng không của Vietnam Airline một khóa học TOEIC tại đây với hi vọng, chị Hường có thể có được tờ giấy thông hành thứ hai cho các chuyến bay nước ngoài. Sau 2 tháng dùi mài kinh sử cùng 100% giáo viên là người bản ngữ, chị Hường cũng đã có ít nhiều kinh nghiệm và kỹ năng để vượt qua kỳ thi TOEIC với 650 điểm. Vậy là sau hơn 1 năm bay những chuyến bay nội địa, giờ chị Hường đã đủ điều kiện để có thể bay được các chuyến nước ngoài đi các nước như: Singapore, Pháp…



“Cảm ơn CNA nhiều lắm. Đúng là các bạn hoạt động theo đúng câu khẩu ngữ “Khóa học và những thành tựu”. Tôi cảm thấy rất hài lòng về kết quả đầu tư của mình. Không phải cái gì đắt cũng xắt ra miếng, phải không nhỉ?” - Chị Hường cười vui vẻ tâm sự. “Giờ thì chúng tôi đã biết nên gửi cậu Bun yêu quý của nhà mình cho ai rồi”.

Một gia đình cha làm phi công, mẹ tiếp viên và đứa con 5 tuổi được tiếp xúc và thực hành ngay từ sớm với môi trường giáo dục nước ngoài cùng những hoạt động kích thích khả năng ngôn ngữ của trẻ tại trung tâm CNA thì quả là một quyết định sáng suốt cho tương lai của đứa trẻ sau này.

Nhân dịp khai trương trụ sở chính tại 87 Nguyễn Văn Cừ, CNA tặng học bổng 1.000.000đ khi đăng ký các khóa học Tháng 5.

Chi tiết vui lòng liên hệ: 04 3873 8060 - 012 6603 6166.

Tham khảo bảng học phí cần phải đóng thêm.

+ TOEIC - 100% Giáo viên người nước ngoài.



+ IELTS - 100% Giáo viên người nước ngoài.



+ GENERAL ENGLISH - Tiếng Anh giao tiếp 100% giáo viên nước ngoài.



+ Giới thiệu về trung tâm tiếng Anh CNA.

Hãy để tiếng Anh trở thành  một công cụ hữu ích giúp bạn tiếp cận thế giới và mở rộng cánh cửa thành công trong tương lai. Tại CNA, các khóa học được thiết kế đặc biệt nhằm giúp bạn sử dụng tiếng Anh lưu loát tự tin, sẵn sàng cho những bước tiến vững chắc trong công việc và cuộc sống.



Tham gia các khóa học tại CNA bạn sẽ có  môi trường học tập 100% với đội ngữ giáo viên người nước ngoài nhiều kinh nghiệm, có bằng cấp quốc tế CELTA ( hoặc tương đương). Đặc biệt với các giáo viên IELTS và TOEIC, các thầy cô phải có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh trước khi bắt đầu giảng dạy IELTS; TOEIC và phải hoàn thành những khóa đào tạo chuyên sâu về luyện thi IELTS; TOEIC.