1 trường có 25 học sinh đỗ thủ khoa, á khoa ĐH

Dân Trí, Theo 16:30 11/08/2010

Theo thống kê mới nhất của phòng giáo vụ Trường THPT chuyên Quốc Học, Thừa Thiên - Huế, đến thời điểm này, trường đã có 25 học sinh đỗ thủ khoa, á khoa các ngành và trường trong toàn quốc ở kỳ thi ĐH 2010.

Số lượng học sinh đỗ thủ khoa, á khoa rải đều trong các khối chuyên và khối lớp thường. Chủ yếu đỗ đầu trong các ngành, trường của trong khối ĐH Huế với điểm số cao như bạn Huỳnh Thị Bông - thủ khoa ĐH Khoa học Huế (25,5 điểm), bạn Thái Khắc Phúc Hưng - thủ khoa ĐH Sư Phạm Huế (27,5 điểm), bạn Hà Hoàng Ngâu - thủ khoa ngành Hội họa ĐH Nghệ thuật Huế (38/40 điểm), bạn Lê Văn Nhật Thắng - thủ khoa ngành Răng hàm mặt ĐH Y Dược và á khoa trường này…
 
 
Còn lại, nhiều em đỗ á khoa, thủ khoa tại các trường phía nam như bạn Đặng Mạnh Hùng - á khoa ngành Kế toán kiểm toán ĐH Ngân hàng TPHCM (25 điểm), bạn Huỳnh Ngọc Anh Dũng - á khoa ĐH Kinh tế TPHCM (28 điểm), bạn Mai Thị Khương Duy - á khoa ngành Kế toán kiểm toán ĐH Kinh tế Đà Nẵng (26 điểm), bạn Nguyễn Hoàng Việt Tuấn - thủ khoa ngành Công nghệ thông tin ĐH Bách khoa TPHCM (28,5 điểm)…
 
Vào dịp khai giảng năm học mới đầu tháng 9 sắp tới, Trường THPT chuyên Quốc Học và Sở GD- ĐT tỉnh Thừa Thiên - Huế sẽ tổ chức khen thưởng cho những học sinh này.

Theo thầy Nguyễn Đình Thí, phó hiệu trưởng Trường Quốc Học, đa số những bạn đạt điểm cao do đã áp dụng phương pháp học tập hợp lý như học đều và chắc kiến thức trong cả 3 năm học và tìm tòi những bài thi năm trước để bám sát cấu trúc ôn thi.

Theo thống kê của Sở GD-ĐT tỉnh Thừa Thiên - Huế, từ năm 1975 đến nay, trường Quốc Học là trường có số lượng thủ khoa, á khoa nhiều nhất tỉnh.