HLV Park Hang Seo triệu tập 4 gương mặt mới lên đội tuyển Việt Nam

Hải Phong, Theo Trí Thức Trẻ 19:59 05/11/2017

HLV Park Hang Seo vừa công bố danh sách tập trung đội tuyển Việt Nam, chuẩn bị cho trận gặp Afghanistan tại vòng loại ASIAN Cup 2019 vào ngày 14/11 tới.

Về cơ bản, HLV Park Hang Seo gần như giữ nguyên danh sách đội tuyển Việt Nam dưới thời ông Mai Đức Chung bởi nhà cầm quân người Hàn Quốc mới ký hợp đồng chính thức với VFF nên cũng chưa có nhiều thời gian để đánh giá chất lượng cầu thủ.

HLV Park Hang Seo triệu tập 4 gương mặt mới lên đội tuyển Việt Nam - Ảnh 1.

Trong danh sách 23 tuyển thủ được HLV Park Hang Seo triệu tập gồm có 3 thủ môn, 7 hậu vệ, 9 tiền vệ và 9 tiền đạo. Theo đó, có 4 gương mặt mới lọt vào mắt xanh của cựu trợ lý HLV Guus Hiddink.

Tiền vệ Trần Minh Vương của HAGL là cái tên đáng chú ý nhất. Trong 2 trận toàn thắng gần nhất của đội bóng phố núi, HAGL chơi khá ấn tượng, thậm chí còn ghi bàn. Minh Vương là cầu thủ có kỹ thuật cá nhân cũng như tư duy chiến thuật tốt của lò HAGL Arsenal JMG.

HLV Park Hang Seo triệu tập 4 gương mặt mới lên đội tuyển Việt Nam - Ảnh 2.

Thủ môn Phạm Văn Cường, với phong độ ổn định trong khung gỗ giúp Quảng Nam bay cao ở mùa này, đã lần đầu tiên góp mặt ở đội tuyển Việt Nam. Ở hàng thủ, Xuân Cường (Thanh Hóa) và Văn Thuận (Sài Gòn FC) là 2 gương mặt mới còn lại được HLV Park Hang Seo trao cơ hội.

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân tại Hà Nội vào ngày mai (6/11). Thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ có 1 tuần tập luyện trước khi bước vào trận đấu với Afghanistan ở Mỹ Đình. Chỉ cần 1 điểm, đội tuyển Việt Nam sẽ giành quyền dự VCK ASIAN Cup 2019.

DANH SÁCH CỤ THỂ

Thủ môn: Nguyễn Tuấn Mạnh (Sanna.KH), Phạm Văn Cường (Quảng Nam), Bùi Tiến Dũng (FLC thanh Hóa)

Hậu vệ: Vũ Xuân Cường (FLC Thanh Hóa), Vũ Ngọc Thịnh (Hải Phòng), Bùi Tiến Dũng (Viettel), Trần Đình Trọng (Sài Gòn), Đoàn Văn Hậu (Hà Nội), Âu Văn Hoàn (TP.HCM), Vũ Văn Thanh (HAGL)

Tiền vệ: Đỗ Duy Mạnh (Hà Nội), Lương Xuân Trường (Gangwon), Nguyễn Huy Hùng (Quảng Nam), Nguyễn Quang Hải (Hà Nội), Đỗ Văn Thuận (Sài Gòn), Nguyễn Văn Toàn (HAGL), Trần Minh Vương (HAGL), Vũ Minh Tuấn (Than.QN), Đinh Thanh Trung (Quảng Nam)

Tiền đạo: Nguyễn Anh Đức (B.BD), Nguyễn Công Phượng (HAGL), Hà Đức Chinh (SHB.ĐN), Nguyễn Văn Quyết (Hà Nội).

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày