Hàng trăm trai làng lao vào tranh cướp trong lễ hội cầu may "giằng bông" Sơn Đồng

Phương Thảo, Theo Trí Thức Trẻ 22:02 11/03/2019

Chiều 11/3 (tức 6/2 âm lịch), hàng trăm người đổ về xã Sơn Đồng, huyện Hoài Đức, Hà Nội để tham dự lễ hội giằng bông cầu may và mong cho năm nay sinh quý tử.

Tại buổi lễ, hai cây bông được làm từ một khúc tre dài hơn 1m vót bông trắng tinh, cuốn xù từng gióng sau đó lấy giấy gắn lại và tua thêm cho đẹp. Tre được chọn lấy bông phải là cây tre có đủ ngọn, lá. Thân tre phải thẳng và xanh óng ả. Theo quan niệm của người dân nơi đây, nếu ai giành được cây bông thì năm đó gia đình và họ hàng sẽ gặp nhiều may mắn.

Hàng trăm trai làng lao vào tranh cướp trong lễ hội cầu may giằng bông Sơn Đồng - Ảnh 1.

Cây bông trong tay vị chủ tế.

Ngay sau khi cây bông được chủ tế mang ra khỏi đình, hàng trăm thanh niên lao vào tranh cướp, giằng bông trên khoảng sân rộng đình. Nhiều màn ẩu đả giữa các nhóm thanh niên đã diễn ra khiến lực lượng chức năng khá vất vả để đảm bảo phần nào trật tự.

Hàng trăm trai làng lao vào tranh cướp trong lễ hội cầu may giằng bông Sơn Đồng - Ảnh 2.

Có rất đông thanh niên trai tráng tới "giằng bông".

Hàng trăm trai làng lao vào tranh cướp trong lễ hội cầu may giằng bông Sơn Đồng - Ảnh 3.

Những màn tranh cướp đầy sức mạnh và căng thẳng.

Hàng trăm trai làng lao vào tranh cướp trong lễ hội cầu may giằng bông Sơn Đồng - Ảnh 4.

Hàng trăm trai tráng tranh nhau giành giật "may mắn".

Theo luật chơi, có hai lượt giằng bông. Khi nào cây bông được một người duy nhất giơ thẳng đứng lên trời thì lượt chơi mới kết thúc. Nếu vẫn còn người khác cầm vào, cây bông sẽ tiếp tục được tranh cướp. Sau hơn 1 tiếng tranh cướp, cây bông đầu tiên đã có chủ.

Hàng trăm trai làng lao vào tranh cướp trong lễ hội cầu may giằng bông Sơn Đồng - Ảnh 5.

Niềm vui và niềm hứng khởi trên khuôn mặt người chiến thắng.

Người dân nơi đây quan niệm, ai sẽ hoặc đang có gia đình mà giằng được cây bông thì năm đó sẽ sinh được con trai, gia đình gặp nhiều may mắn.