Hải Phòng: Một nhà dân bị núi sạt lở chôn vùi

Minh Lý, Theo Gia đình & Xã hội 21:44 21/08/2017

Ngọn núi này trước đây bị nổ mìn, khai thác, rung chấn nhiều, cộng thêm mấy trận mưa vừa qua nên sạt lở làm sập một nhà dân.

Thông tin về vụ việc sạt lở núi ở thôn Pháp Cổ (xã Lại Xuân, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) cuối chiều nay (21/8), ông Lại Đức Long - Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thuỷ Nguyên - cho biết: Sự việc xảy ra vào 23h30 ngày 20/8 tại núi Trại Sơn C (thôn Pháp Cổ, xã Lại Xuân) làm lán chứa đồ của gia đình ông Nguyễn Phúc Thiện bị chôn vùi.

Hải Phòng: Một nhà dân bị núi sạt lở chôn vùi - Ảnh 1.

Vụ sạt lở núi Trại Sơn C làm lán đựng đồ nhà ông Thiện đổ sập. Ảnh: CTV

Trước đây, núi Trại Sơn C được cấp cho HTX Lại Xuân sản xuất vôi. Sau khi dừng khai thác, HTX để lại phần chân núi, cao khoảng 3 - 4 mét, ước gần 400 khối đất đá.

Cách đây mấy năm, núi này nằm trong khu vực được cấp cho Công ty Xi măng Phúc Sơn làm vùng khai thác nguyên liệu. Năm 2017, công ty Phúc Sơn đã tạm dừng khai thác do thủ tục chưa xong.

Hải Phòng: Một nhà dân bị núi sạt lở chôn vùi - Ảnh 2.

Hiện trường vụ sạt lở núi Trại Sơn C (Thủy Nguyên). Ảnh: Nghiêm Hương

Trước đó, khi chuẩn bị thủ tục khai thác núi đá này, công ty Phúc Sơn đã tiến hành đền bù, giải phóng mặt bằng cho các hộ dân sống cạnh đây, trong đó có gia đình ông Nguyễn Phúc Thiệu.

Đêm xảy ra vụ sạt lở núi đá vôi Trại Sơn C, ông Thiệu vắng nhà, vợ và con ông ngủ ngoài lán nên không xảy ra thiệt hại về người. Tuy nhiên, căn lán dùng làm cửa hàng vá lốp xe và sửa chữa máy khoan đã bị đất đá vùi lấp. Khoảng 40 khối đất đá đã đổ ập xuống căn nhà lợp tôn.

Được biết, các hộ dân sau khi nhận đền bù GPMB đã di dời khỏi khu vực. Chỉ còn nhà ông Nguyễn Phúc Thiệu đã nhận tiền bồi thường (hơn 200 triệu đồng) nhưng chưa di chuyển với lý do bồi thường chưa thoả đáng. Căn nhà ông Thiệu ở được dùng làm nơi ông chứa lốp xe và sửa chữa, vá lốp, chữa máy khoan suốt từ đó đến nay.

Sáng ngày 21/8, đoàn công tác của UBND huyện Thuỷ Nguyên có mặt tại hiện trường kiểm tra, xem xét vụ việc.

Về nguyên nhân dẫn đến vụ sạt lở núi trên, ông Lại Đức Long cho hay, ngọn núi này từng được nổ mìn, khai thác, bị rung chấn nhiều, liên kết đất đá lỏng lẻo, cộng thêm mấy trận mưa dẫn đến sạt lở.

Hiện, đoàn công tác của huyện đã lập biên bản, yêu cầu gia đình ông Nguyễn Phúc Thiện di dời khẩn khỏi khu vực trên đề phòng núi có thể tiếp tục sạt lở.