Thượng đỉnh Mỹ-Triều ngày 1: Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim bắt tay tại Hà Nội, vui vẻ ăn tối xã giao sau khi họp nhanh

Team Xã Hội, Theo Trí Thức Trẻ 16:50 27/02/2019

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã có cuộc gặp mặt vào 18h30 tối ngày 27/2 tại khách sạn Sofitel Metropole Legend, sau đó là bữa tối hữu nghị giữa 2 bên. Đây là hoạt động chính thức bắt đầu cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2 tại Hà Nội.

Theo thông báo từ Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tại khách sạn Sofitel Metropole Legend (phố Ngô Quyền, Hà Nội) vào lúc 18h30 tối 27/2 (giờ Việt Nam) trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2.

Dự kiến hai nhà lãnh đạo sẽ có cuộc nói chuyện 1-1 kéo dài trong 20 phút. Tiếp theo, hai người sẽ thảo luận về chương trình nghị sự chính của hội nghị đến 19h. Sau đó, 2 nhà lãnh đạo di chuyển đến một nhà hàng để tham dự bữa tối. 

Bữa ăn tối có sự góp mặt của Ngoại trưởng Mike Pompeo và quyền chánh văn phòng Nhà Trắng Mick Mulvaney từ phía Mỹ. 

Về phía Triều Tiên, bên cạnh Chủ tịch Kim Jong-un là Phó chủ tịch đảng Lao động Triều Tiên Kim Yong Chol và một người khác từ phía Triều Tiên hiện chưa được tiết lộ. Khả năng lớn, người thứ 3 này là cô Kim Yo Jong, em gái và cũng là trợ lý thân cận ông Kim Jong Un, sẽ có mặt.

Thượng đỉnh Mỹ-Triều ngày 1: Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim bắt tay tại Hà Nội, vui vẻ ăn tối xã giao sau khi họp nhanh - Ảnh 1.

An ninh được thắt chặt trước khách sạn Metropole vào sáng 27/2 - Ảnh: Minh Nhân

Trước đó, từ sáng 27/2, an ninh xung quanh khu vực khách sạn Metropole đã được tăng cường tối đa, đoàn quan chức Triều Tiên tiếp tục đến khách sạn Metropole để kiểm tra công tác chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh.

Thượng đỉnh Mỹ-Triều ngày 1: Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim bắt tay tại Hà Nội, vui vẻ ăn tối xã giao sau khi họp nhanh - Ảnh 2.

Những người dân sống trong khu vực này phải xuất trình giấy tờ tùy thân để kiểm tra an ninh

Tối qua (ngày 26/2), các rào chắn đã được các cơ quan chức năng Hà Nội dựng lên xung quanh khách sạn Metropole, trong khi các nhân viên của phái đoàn Mỹ cũng hiện diện để giám sát những công tác chuẩn bị cuối cùng.

Cũng vào tối qua, Ủy viên dự khuyết Bộ chính trị Triều Tiên, em gái chủ tịch Kim Jong Un, bà Kim Yo Jong cũng xuất hiện tại khách sạn Metropole và làm việc tại đây trong khoảng 30 phút. Đi cùng bà Kim là ông Kim Chang Son - quan chức cấp cao của Ủy ban Quốc vụ Triều Tiên, trưởng đoàn tiền trạm phụ trách toàn bộ công tác hậu cần trong lịch trình công du Việt Nam của chủ tịch Kim.

16h45, Theo dự kiến còn đến hơn 1 giờ đồng hồ nữa 2 nhà lãnh đạo Mỹ - Triều mới có mặt tại khách sạn Metropole nhưng những phóng viên từ rất nhiều hãng thông tấn trên thế giới đã sẵn sàng trang thiết bị, chuẩn bị đón chờ.

Thượng đỉnh Mỹ-Triều ngày 1: Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim bắt tay tại Hà Nội, vui vẻ ăn tối xã giao sau khi họp nhanh - Ảnh 3.

Trang thiết bị phục vụ tác nghiệp đã chuẩn bị sẵn sàng - Ảnh: Tuấn Mark

Thượng đỉnh Mỹ-Triều ngày 1: Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim bắt tay tại Hà Nội, vui vẻ ăn tối xã giao sau khi họp nhanh - Ảnh 4.

Các phóng viên quốc tế đã túc trực trước khách sạn Metropole từ sớm - Ảnh: Tuấn Mark

Thượng đỉnh Mỹ-Triều ngày 1: Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim bắt tay tại Hà Nội, vui vẻ ăn tối xã giao sau khi họp nhanh - Ảnh 5.

1 hãng thông tấn tác nghiệp trên đường phố Hà Nội - Ảnh: Tuấn Mark

Ảnh: Tuấn Mark

Trước đó, từ đầu giờ chiều, hàng trăm phóng viên từ nhiều hãng thông tấn trong nước và quốc tế cũng đã tập trung đông đúc xung quanh khu vực khách sạn Metropole. An ninh được đảm bảo nghiêm ngặt, do vậy phóng viên chỉ có thể tác nghiệp từ xa hàng trăm mét.

Thượng đỉnh Mỹ-Triều ngày 1: Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim bắt tay tại Hà Nội, vui vẻ ăn tối xã giao sau khi họp nhanh - Ảnh 7.

Hàng trăm phóng viên trong nước và quốc tế tác nghiệp xung quanh khách sạn Metropole - Ảnh: Ngọc Thắng

Thượng đỉnh Mỹ-Triều ngày 1: Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim bắt tay tại Hà Nội, vui vẻ ăn tối xã giao sau khi họp nhanh - Ảnh 8.

Lực lượng CSCĐ làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh tại khu vực - Ảnh: Ngọc Thắng

Thượng đỉnh Mỹ-Triều ngày 1: Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim bắt tay tại Hà Nội, vui vẻ ăn tối xã giao sau khi họp nhanh - Ảnh 9.

Xe bọc thép xuất hiện, an ninh được thắt chặt từ buổi sáng 27/2 - Ảnh: Ngọc Thắng

16h55, Các phóng viên tác nghiệp được yêu cầu kiểm tra an ninh.

Thượng đỉnh Mỹ-Triều ngày 1: Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim bắt tay tại Hà Nội, vui vẻ ăn tối xã giao sau khi họp nhanh - Ảnh 10.

Các phóng viên được yêu cầu kiểm tra an ninh trước khi vào bên trong khách sạn tác nghiệp. Ảnh: Nguyễn Tiến Anh Tuấn

Thượng đỉnh Mỹ-Triều ngày 1: Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim bắt tay tại Hà Nội, vui vẻ ăn tối xã giao sau khi họp nhanh - Ảnh 11.

Lực lượng chức năng cùng chó nghiệp vụ kiểm tra xung quanh khu vực trước khách sạn Metropole. Ảnh: Nguyễn Tiến Anh Tuấn

17h55, Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng phái đoàn Mỹ đã xuất phát từ khách sạn Marriot. Tương tự như thời điểm ông Trump rời khách sạn đến cuộc hội kiến với Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng vào sáng cùng ngày, hộ tống người đứng đầu Nhà Trắng là 2 siêu xe The Beast cùng hàng loạt phương tiện tối tân đảm bảo an ninh đặc biệt. 

Thượng đỉnh Mỹ-Triều ngày 1: Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim bắt tay tại Hà Nội, vui vẻ ăn tối xã giao sau khi họp nhanh - Ảnh 12.

Chiếc siêu xe chở Tổng thống Trump trên phố Lý Thái Tổ. Ảnh: Phạm Tuấn

Thượng đỉnh Mỹ-Triều ngày 1: Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim bắt tay tại Hà Nội, vui vẻ ăn tối xã giao sau khi họp nhanh - Ảnh 13.

Cận cảnh chiếc xe "The Beast" chở Tổng thống Trump. Ảnh: Phạm Tuấn

Trước đó, để đảm bảo giao thông khu vực đoàn xe nguyên thủ đi qua, tuyến đường Hàng Bông đã bị cấm phương tiện.

18h05, Chủ tịch Kim Jong-un cùng phái đoàn Triều Tiên cũng đã xuất phát từ khách sạn Melia, tiến tới nơi diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump - khách sạn Metropole.

Thượng đỉnh Mỹ-Triều ngày 1: Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim bắt tay tại Hà Nội, vui vẻ ăn tối xã giao sau khi họp nhanh - Ảnh 14.

Chiếc xe chở nhà lãnh đạo Kim Jong Un lăn bánh trên đường phố Hà Nội. Ảnh: Nguyễn Hoàng Việt

Thượng đỉnh Mỹ-Triều ngày 1: Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim bắt tay tại Hà Nội, vui vẻ ăn tối xã giao sau khi họp nhanh - Ảnh 15.

Ảnh: Nguyễn Hoàng Việt

Thượng đỉnh Mỹ-Triều ngày 1: Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim bắt tay tại Hà Nội, vui vẻ ăn tối xã giao sau khi họp nhanh - Ảnh 16.

Nhiều người dân đứng bên đường ghi hình, chụp lại hình ảnh khi đoàn xe đi qua. Ảnh: Nguyễn Hoàng Việt

18h10, Nhiều người dân mang theo cờ hoa tập trung dọc các tuyến đường 2 nhà lãnh đạo đi qua để chào đón. 

Thượng đỉnh Mỹ-Triều ngày 1: Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim bắt tay tại Hà Nội, vui vẻ ăn tối xã giao sau khi họp nhanh - Ảnh 17.

Trên phố Tràng Tiền người dân tập trung khá đông hai bên đường. Ảnh: Qúy Nguyễn

Thượng đỉnh Mỹ-Triều ngày 1: Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim bắt tay tại Hà Nội, vui vẻ ăn tối xã giao sau khi họp nhanh - Ảnh 18.

Ảnh: Qúy Nguyễn

18h15, Tổng thống Trump ngòi trong "The Beast" vẫy tay chào người dân hai bên đường. 

Thượng đỉnh Mỹ-Triều ngày 1: Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim bắt tay tại Hà Nội, vui vẻ ăn tối xã giao sau khi họp nhanh - Ảnh 19.

Tống thống Trump giơ tay chào người dân đứng bên đường. Ảnh: Minh Nhân

Thượng đỉnh Mỹ-Triều ngày 1: Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim bắt tay tại Hà Nội, vui vẻ ăn tối xã giao sau khi họp nhanh - Ảnh 20.

Người dân mang theo quốc kỳ Việt Nam - Mỹ - Triều đứng hai bên đường chào đón hai nhà lãnh đạo. Ảnh: Minh Nhân

18h35, đoàn xe chở nhà lãnh đạo Triều Tiên lăn bánh qua khu vực nhà hát lớn Hà Nội. 

Thượng đỉnh Mỹ-Triều ngày 1: Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim bắt tay tại Hà Nội, vui vẻ ăn tối xã giao sau khi họp nhanh - Ảnh 21.

Xe cảnh sát chạy phía trước dẫn đường và đảm bảo an toàn cho đoàn xe đi qua. Ảnh: Minh Nhân

Thượng đỉnh Mỹ-Triều ngày 1: Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim bắt tay tại Hà Nội, vui vẻ ăn tối xã giao sau khi họp nhanh - Ảnh 22.

Đoàn xe của nhà lãnh đạo Triều Tiên di chuyển qua khu vực Nhà hát lớn Hà Nội. Ảnh: Ngọc Thắng

Thượng đỉnh Mỹ-Triều ngày 1: Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim bắt tay tại Hà Nội, vui vẻ ăn tối xã giao sau khi họp nhanh - Ảnh 23.

Ảnh: Ngọc Thắng

Thượng đỉnh Mỹ-Triều ngày 1: Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim bắt tay tại Hà Nội, vui vẻ ăn tối xã giao sau khi họp nhanh - Ảnh 24.

Đoàn xe của nhà lãnh đạo Triều Tiên đang di chuyển đến Metropole. Ảnh: Qúy Nguyễn

18h30, Hai nhà lãnh đạo bắt tay tại Hà Nội, cuộc gặp lịch sử bắt đầu

Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un vừa có cú bắt tay đầu tiên trong khuôn khổ thượng đỉnh Mỹ - Triều tại Việt Nam.

Thượng đỉnh Mỹ-Triều ngày 1: Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim bắt tay tại Hà Nội, vui vẻ ăn tối xã giao sau khi họp nhanh - Ảnh 25.

Ảnh: CNN

Thượng đỉnh Mỹ-Triều ngày 1: Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim bắt tay tại Hà Nội, vui vẻ ăn tối xã giao sau khi họp nhanh - Ảnh 26.

Ảnh: The New York Times

18h50, Kết thúc phần họp nhanh 1-1 sau khoảng 20 phút, ông Trump và ông Kim cùng đại biểu hai nước bước vào chương trình tiếp theo trong tối nay. Theo đó, hai bên sẽ dùng bữa tối xã giao.

Phía đoàn Mỹ gồm tổng thống Trump, ngoại trưởng Mike Pompeo, quyền chánh văn phòng Nhà Trắng Mick Mulvaney, và phiên dịch viên Lee Yun Hyang tham dự bữa tối chung.

Đoàn Triều Tiên dự bữa tối xã giao gồm chủ tịch Kim Jong Un, Phó chủ tịch Ủy ban trung ương đảng Lao động Kim Yong Chol, ngoại trưởng Ri Yong Ho, và phiên dịch viên Sin Hye Yong.

Em gái chủ tịch Kim, bà Kim Yo Jong, không tham dự bữa tối giữa hai đoàn.

Thượng đỉnh Mỹ-Triều ngày 1: Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim bắt tay tại Hà Nội, vui vẻ ăn tối xã giao sau khi họp nhanh - Ảnh 27.

An ninh được thắt chặt bên ngoài khách sạn Metropole - Ảnh: Tuấn Mark

19h30, Sau khi tổng thống Mỹ và chủ tịch Triều Tiên bắt đầu chương trình gặp mặt và ăn tối xã giao, khu vực xung quanh khách sạn Metropole vẫn có rất đông người tập trung theo dõi sự kiện. Tuy nhiên với hàng rào an ninh được siết chặt, mọi người chỉ có thể quan sát khách sạn Metropole từ xa.

Thượng đỉnh Mỹ-Triều ngày 1: Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim bắt tay tại Hà Nội, vui vẻ ăn tối xã giao sau khi họp nhanh - Ảnh 28.

Người dân tập trung xung quanh khách sạn Metropole - Ảnh: Tuấn Mark

Thượng đỉnh Mỹ-Triều ngày 1: Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim bắt tay tại Hà Nội, vui vẻ ăn tối xã giao sau khi họp nhanh - Ảnh 29.

Truyền thông trong nước và quốc tế liên tục đưa tin về cuộc gặp quan trọng này. Ước tính có 3.000 phóng viên tập trung về Hà Nội trong những ngày qua để cập nhật về hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều - Ảnh: Tuấn Mark

Hình ảnh bữa tối xã giao giữa lãnh đạo Mỹ-Triều

Hình ảnh từ buổi tiệc cho thấy tất cả thành viên tham dự bữa tối xã giao ngồi cùng nhau xung quanh một chiếc bàn tròn.

Theo CNN, hai ông Trump-Kim tỏ ra thoải mái và thân thiện khi bắt đầu dùng bữa cùng nhau. "Không gì bằng dùng bữa tối riêng tư với nhau," ông Trump nói đùa khi một số phóng viên được phép vào chụp ảnh bữa tối xã giao.

Tổng thống Mỹ đề nghị các phóng viên cố gắng chụp ảnh sao cho ông và ông Kim "nhìn ổn" trong các bức ảnh. "Chúng ta sẽ rất bận rộn vào ngày mai," ông Trump nói với ông Kim. "Mối quan hệ giữa chúng ta là một mối quan hệ rất đặc biệt".

Thượng đỉnh Mỹ-Triều ngày 1: Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim bắt tay tại Hà Nội, vui vẻ ăn tối xã giao sau khi họp nhanh - Ảnh 30.

Bữa tối giữa Chủ tịch Kim Jong-un và người đứng đầu Nhà Trắng - Ảnh: Evan Vucci/AP

Chủ tịch Kim Jong Un gửi lời cảm ơn "quyết định chính trị dũng cảm" của tổng thống Trump khi xúc tiến phiên thượng đỉnh tại Hà Nội lần này.

Ông Kim nói "thế giới bên ngoài" đã "hiểu nhầm" về quan hệ Mỹ-Triều trong giai đoạn sau hội nghị thượng đỉnh Singapore năm ngoái. Ông khẳng định hai lãnh đạo đã chia sẻ "cuộc đối thoại rất thú vị" trong 20 phút, trước khi bước vào bữa tối.

Thượng đỉnh Mỹ-Triều ngày 1: Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim bắt tay tại Hà Nội, vui vẻ ăn tối xã giao sau khi họp nhanh - Ảnh 31.

(Ảnh: AFP)

Phát ngôn viên Nhà Trắng Sarah Sanders cho biết, chỉ một số ít phóng viên được phép đưa tin về bữa tối xã giao giữa lãnh đạo Mỹ-Triều do "tính chất nhạy cảm của cuộc gặp".

21h00, Đoàn xe đưa 2 nhà lãnh đạo rời khỏi khách sạn Metropole.

Khoảng 20h40, chương trình gặp mặt trong ngày đầu tiên của hội nghị thượng đỉnh giữa tổng thống Mỹ Donald Trump và chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un tại Hà Nội đã khép lại.

Đoàn xe Cadillac One The Beast hộ tống ông Trump di chuyển rời khỏi khách sạn Metropole theo tuyến đường Lý Thái Tổ.

Thượng đỉnh Mỹ-Triều ngày 1: Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim bắt tay tại Hà Nội, vui vẻ ăn tối xã giao sau khi họp nhanh - Ảnh 32.

Xe của phái đoàn Triều Tiên rời khỏi khách sạn Metropole, đi qua Nhà hát lớn - Ảnh: Tuấn Mark

Thượng đỉnh Mỹ-Triều ngày 1: Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim bắt tay tại Hà Nội, vui vẻ ăn tối xã giao sau khi họp nhanh - Ảnh 33.
Thượng đỉnh Mỹ-Triều ngày 1: Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim bắt tay tại Hà Nội, vui vẻ ăn tối xã giao sau khi họp nhanh - Ảnh 34.

Cùng thời điểm, The Beast cùng đoàn xe hộ tống Tổng thống Trump cũng xuất hiện trên đường phố - Ảnh: Phạm Tuấn

21h05, Xe của phái đoàn Triều Tiên đã về tới khách sạn Melia. Hiện chưa rõ liệu ông Kim có lịch trình nào khác trong tối nay hay không.

Thượng đỉnh Mỹ-Triều ngày 1: Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim bắt tay tại Hà Nội, vui vẻ ăn tối xã giao sau khi họp nhanh - Ảnh 35.

Chiếc Mercedes S600 Pullman Guard đưa ông Kim về khách sạn Melia. Ảnh: Hoàng Việt

Thượng đỉnh Mỹ-Triều ngày 1: Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim bắt tay tại Hà Nội, vui vẻ ăn tối xã giao sau khi họp nhanh - Ảnh 36.
Thượng đỉnh Mỹ-Triều ngày 1: Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim bắt tay tại Hà Nội, vui vẻ ăn tối xã giao sau khi họp nhanh - Ảnh 37.

Phóng viên Triều Tiên tác nghiệp trên đường về khách sạn Melia - Ảnh: Phương Thảo

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày