Hà Tĩnh: Được hỗ trợ bò, nhiều hộ nghèo tá hỏa phát hiện bò bệnh, nghi lở mồm long móng

Văn Nguyễn, Theo Thời Đại 17:26 31/10/2017

Thấy bò chỉ nằm chứ không đứng được, bỏ ăn, miệng có hiện tượng lở loét, nên người dân đã gọi cán bộ thú y đến kiểm ra. Lúc này, mọi người mới biết bò được hỗ trợ đã mắc bệnh, khả năng là lở mồm long móng.

Ngày 31/10, ông Lê Quang Vinh, Trưởng phòng NN&PTNT huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) xác nhận, 27/30 con bò được cấp phát từ Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất chương trình 30a, cho hộ nghèo của 3 xã Phú Phong, Hương Xuân và Gia Phố bị mắc bệnh lở mồm long móng.

Trước đó, vào ngày 30/6, UBND huyện Hương Khê ban hành quyết định về việc phân bổ kinh phí Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất chương trình 30a năm 2016.

Cụ thể, trên địa bàn Hương Khê có 6 xã được hỗ trợ giống bò cái lai Zêbu là: Phúc Trạch, Hương Trạch, Phú Phong, Hương Xuân, Gia Phố, Hương Trà. Mỗi xã có 10 hộ gia đình khó khăn được nhận bò của dự án, mỗi con bò trị giá 10 triệu đồng.

Vào ngày 25/10, Trung tâm ứng dụng khoa học kỹ thuật và Bảo vệ cây trồng vật nuôi (KHKT&BVCTVN) huyện Hương Khê đã đưa số bò từ đơn vị cung ứng về và phối hợp với các xã để bàn giao cho dân 3 xã là Phú Phong, Hương Xuân và Gia Phố với tổng số 30 con.

Hà Tĩnh: Được hỗ trợ bò, nhiều hộ nghèo tá hỏa phát hiện bò bệnh, nghi lở mồm long móng - Ảnh 1.

Những con bò mới nhận về có dấu hiệu bỏ ăn, miệng bắt đầu có dấu hiệu bị lở loét

Tuy nhiên, khi vừa mới nhận bò về, thì 27 con bò bắt đầu có hiện tượng bỏ ăn, miệng có hiện tượng bị loét, xuất hiện vết xước ở chân...

"Ngay sau khi nắm được thông tin, chúng tôi đã làm việc với lãnh đạo 3 xã và Trung tâm cung cấp giống (Trạm giống chăn nuôi Bắc Nghệ An). Lẽ ra phía Trung tâm cung ứng vật nuôi phải tiêm phòng sau 15-20 ngày mới cho xuất chuồng. Tuy nhiên, mới tiêm được khoảng 5 ngày thì trung tâm này đã cho xuất chuồng trước và xã nhận về cấp cho người dân", ông Vinh nói.

Liên quan đến sự việc này, ông Nguyễn Minh Long - Giám đốc Trung tâm Ứng dụng KHKT&BVCTVN Huyện Hương Khê xác nhận có sự việc bò bị dịch bệnh.

"Sau khi nhận được thông tin, đơn vị đã về cơ sở xác minh cụ thể. Hiện Trung tâm đã yêu cầu đơn vị cung ứng giống phải phối hợp với địa phương và phải chịu kinh phí để điều trị bệnh cho số bò nói trên, kể cả những con bị lây lan ngoài chương trình", ông Long cho biết thêm, riêng những con bò bị bệnh nặng hoặc chết do bệnh thì phải đền bù cho dân.