Hà Nội: Phạt 3,2 triệu, tước bằng lái tài xế taxi chạy vào đường ưu tiên

Định Nguyễn, Theo Trí Thức Trẻ 18:18 21/05/2017

Tài xế taxi đi vào đường dành cho đoàn xe ưu tiên vừa lên trụ sở Đội CSGT số 6 (Công an TP Hà Nội) trình diện. Với 2 lỗi vi phạm, người này bị xử phạt 3,2 triệu đồng và tước bằng lái xe 2 tháng.

Chiều 21/5, tài xế điều khiển xe taxi 30E-178.. là anh Vũ Văn Nam (SN 1983, ở xã Đồng Quang, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội), người đã lái xe lao vào đường của đoàn xe ưu tiên vào chiều ngày 19/5 trên đường Trần Duy Hưng- Hoàng Minh Giám đã đến trụ sở Đội CSGT số 6 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) trình diện.

Hà Nội: Phạt 3,2 triệu, tước bằng lái tài xế taxi chạy vào đường ưu tiên - Ảnh 1.

CSGT chặn xe taxi cố tình đi vào đường ưu tiên.

Trước đó, chiều 19/5, tổ công tác gồm Thượng uý Lê Xuân Linh và Trung uý Nguyễn Văn Hòa được phân công làm nhiệm vụ tại nút Trần Duy Hưng - Hoàng Minh Giám để phân luồng chống ùn tắc, bảo vệ đoàn xe tham dự APEC. Đến hơn 18h cùng ngày, khi chuẩn bị có đoàn xe ưu tiên đi qua tuyến đường này thì phát hiện taxi do anh Nam điều khiển vượt đèn đỏ hướng Đại lộ Thăng Long - đường Nguyễn Chánh gây ùn tắc giao thông.

Tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe, yêu cầu lái xế tấp xe vào lề đường để nhường đường cho đoàn xe ưu tiên. Tuy nhiên, tài xế bật xi nhan nhưng không chấp hành hiệu lệnh mà cố tình cho xe di chuyển. Khi lực lượng Công an phường đến hỗ trợ, tài xế vẫn không chấp hành mà tiếp tục tăng ga bỏ chạy.

Hà Nội: Phạt 3,2 triệu, tước bằng lái tài xế taxi chạy vào đường ưu tiên - Ảnh 2.

Lái xe Vũ Văn Nam lên trình diện và ký vào biên bản nộp phạt.

Sau khi CSGT cho xem lại hình ảnh vi phạm, Đội CSGT số 6 đã tiến hành lập biên bản đối với tài xế Vũ Văn Nam điều khiển xe taxi vi phạm 2 lỗi: "Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông" và lỗi "Không chấp hành hiệu lệnh của người kiểm soát giao thông".

Đại uý Nguyễn Việt Anh, Tổ trưởng Tổ xử lý Đội CSGT số 6 cho biết, cụ thể, với lỗi "Không chấp hành liệu lệnh đèn tín hiệu giao thông" sẽ bị xử phạt tiền từ 1.200.000- 2.000.000 đồng, ngoài ra còn bị áp dụng hình thức xử lý bổ sung tước GPLX từ 1-3 tháng. Còn lỗi "Không chấp hành hiệu lệnh của người kiểm soát giao thông" cũng bị xử phạt tiền từ 1.200.000- 2.000.000 đồng và bị áp dụng hình thức xử lý bổ sung tước GPLX từ 1-3 tháng.

Đại uý Nguyễn Việt Anh thông tin với 2 lỗi trên, tổng mức xử phạt tiền đối với tài xế Vũ Văn Nam 3,2 triệu đồng, tước GPLX 2 tháng theo qui định.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày